Quảng Ngãi: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tác pháp Tự tứ mùa An cư kiết hạ PL. 2566

Sáng ngày 9/8/2022 (12/7/Nhâm Dần), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi trang nghiêm tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư Kiết hạ, Phật lịch 2566, DL. 2022 tại chùa Pháp Hóa, trụ sở của Ban Trị sự tỉnh. Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Huệ Đạt, Ủy viên HĐTS, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thiền chủ Đạo tràng An cư Kiết hạ chùa Pháp Hóa; HT.Thích Trí Thắng, Ủy viên HĐTS, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, HT.Thích Thông Hội, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, HT.Thích Hạnh Khương, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Tư Nghĩa, chư Tôn đức phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức tại các tự viện trong địa bàn thành phố Quảng Ngãi và chư Tôn đức trụ trì một số tự viện trong tỉnh. Theo truyền thống, chư Tăng tề tựu Tổ đường đảnh lễ chư Tổ. Sau đó, vân tập Chánh điện niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, trì tụng chú Đại bi, lễ Phật sám hối và thực hiện tác pháp Tứ tự theo Luật định. Sau phần hỏi đáp tiền phương tiện yết ma, đại diện hạ trường chư Ni bạch thỉnh Tự tứ. Sau đó, bốn vị Hòa thượng Thích Huệ Đạt, Hòa thượng Thích Trí Thắng, Hòa thượng Thích Hạnh Khương, Hòa thượng Thích Thông Hội nhận lãnh thọ Tự tứ nhơn và tác pháp đối thú Tự tứ theo nghi thức Thượng tọa. Chư Tăng lần lượt 3 vị đối trước chư Hòa thượng thọ Tự tứ nhơn tác pháp đối thú Tự tứ theo thức nghi đại chúng. Sau nghi thức đối thú Tự tứ, chư Tăng tiến hành tác pháp yết ma giải các cương giới đã kiết trong ngày thọ an cư, sau đó, hồi chung bản. Tăng sự tác pháp Tự tứ kết thúc trong sự thanh tịnh và hoan hỷ của Đại chúng. Kết thúc buổi lễ, Hòa thượng Thích Thông Hội, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi chúc chư Tăng thêm hạ lạp và lưu ý một số việc liên quan đến những kỳ Bố Tát thuyết giới trong thời gian sau an cư. Ngoài Đạo tràng An cư chùa Pháp Hóa của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các đạo tràng An cư Kiết hạ tại thị xã Đức Phổ, huyện Mộ Đức; huyện Nghĩa Hành; huyện Bình Sơn; chùa Từ Nghiêm thuộc huyện Tư Nghĩa; Đạo tràng An cư dành cho chư Ni tại chùa Tịnh Nghiêm thuộc thành phố Quảng Ngãi cũng lần lượt như pháp tác pháp Tự tứ.

Ban TT – TT Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online