Quảng Trị: Hội nghị chuyên đề Ni giới của Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh

PSO - Chiều ngày 06/3/2023,  tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử,  huyện Triệu Phong),   Ban Tăng sự tỉnh kết hợp cùng Phân ban Ni giới tỉnh (PBNG) tổ chức Hội nghị Tăng sự chuyên đề Ni giới năm 2023.

Quang lâm chứng minh và chủ trì Hội nghị có HT. Thích Thiện Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tăng sự; HT. Thích Chánh Huyền; HT. Thích Hải Tạng đồng Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Đạo Không, Phó trưởng ban, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng ban Tăng sự; ĐĐ. Thích Nguyên Độ, UVTT BTS, Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN; NT. Thích Nữ Thông Mẫn, UVTT BTS, Trưởng PBNG tỉnh; NT. Thích Nữ Nguyệt Liên, UVTT BTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Ni trong toàn tỉnh về tham dự.

Trong lời phát biểu khai mạc hội nghị HT. Thích Thiện Tấn đã nhắc nhở chư Ni rằng hạnh nguyện của người xuất gia nghiêm trì giới luật, tự cứu lấy mình, đền đáp tứ ân, là điểm tựa tinh thần cho đồng bào Phật tử những lúc khó khăn trong cuộc sống.

HT. Thích Thiện Tấn,Trưởng BTS PG tỉnh, Trưởng Ban Tăng sự phát biểu khai mạc

Tiếp đến, Ni trưởng Thích Nữ Thông Mẫn đã niệm ân chư Tôn đức Tăng quang lâm chứng minh và chỉ đạo cho Hội nghị Tăng sự chuyên đề Ni giới; đồng thời trình bày một số thành quả và những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng trong công tác hoạt động Phật sự của chư Ni tỉnh nhà cần được hỗ trợ tháo gỡ. 

Ni trưởng Thích Nữ Thông Mẫn, Trưởng PBNG PG tỉnh phát biểu

Thượng tọa Thích Đạo Không, Phó trưởng Ban Tăng Sự Phật giáo tỉnh, đã triển khai nội dung những điều mới chỉnh sửa trong Hiến chương Giáo hội, nội dung Quy chế hoạt động của Ban Trị sự tỉnh,  huyện,  thị và thành phố.

Hòa thượng Thích Hải Tạng, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh, đã có lời sách tấn chư Ni, mỗi vị đi trụ trì thừa hành Phật sự phải được Bổn sư chấp thuận và bảo lãnh, phải nương theo giới luật mà tu tập, hành xử, lấy đức kham nhẫn để nhiếp chúng,  có như vậy mới xứng đáng là người lãnh sứ mạng hoằng dương chánh pháp,  phổ độ quần sanh.
Hòa thượng Thích Hải Tạng,  Chứng minh BTS PG tỉnh, phát biểu

Sau khi lắng nghe báo cáo của đại diện PBNG và ý kiến của chư Ni tham dự hội nghị, HT.Thích Thiện Tấn, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã có lời đạo từ: Đức Phật đã dạy có 2 hạng người đáng kính trọng: một là người có đức hạnh cao thượng,  hai là người có lỗi biết sám hối sửa đổi, biết lắng nghe. Mong rằng chư Ni Phật giáo tỉnh nhà nương theo lời dạy ấy để hoàn thiện bản thân, giúp Tăng đoàn phát triển bền vững, là tấm gương cho đồng bào Phật tử noi theo.

Thông Chánh – Trung Thanh

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online