Quy Nhơn: Khoá tu "Một ngày an lạc" định kỳ hàng tháng tại chùa Liên Hoa

PSO - Ngày 27/8/2022 (nhằm ngày 1/8/Nhâm Dần) tại chùa Liên Hoa (phường Bùi Thị Xuân,Tp. Quy nhơn) chào đón gần 300 quý hành giả tham dự khóa tu "Một ngày an lạc", đây là khóa tu định kỳ của chùa nhằm giúp quý Phật tử có một ngày an lạc trong chánh pháp, thúc liễm thân tâm và trau dồi Giới - Định - Tuệ qua thời khóa tu tập như thuyết pháp, tụng kinh và ngồi thiền. Khóa tu được sự chứng minh của HT. Thích Nguyên Chơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Trú trì chùa Liên Hoa và sự hướng dẫn của ĐĐ.Thích Quảng Tấn; ĐĐ.Thích Quảng Huy; ĐĐ.Thích Quảng Phổ; ĐĐ.Thích Quảng Tánh, Tăng thường trú chùa Liên Hoa. Dưới sự hướng dẫn của Tăng đoàn, các hành giả được nghe pháp thoại, niệm Phật, đi thiền hành, dùng cơm trong chánh niệm và an lạc. Đây là các hoạt động tu học nhằm gieo trồng chủng tử Phật pháp, tạo điều kiện phát khởi và tăng trưởng các giá trị về đạo đức, thiền định, trí tuệ cho quý Phật tử, thiện nam, tín nữ. Từ đó, bên cạnh việc trau dồi nền tảng Phật học, kết hợp cùng sự trải nghiệm, ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống hằng ngày, người tu học Phật sẽ cảm nhận được, giá trị an lạc, hạnh phúc khi chuyển hóa được những nỗi khổ - niềm đau, xây dựng Niết bàn, cực lạc ngay trong đời sống hiện tại, ở giữa thực tại nhân gian này. Trong buổi sáng của ngày tu tập, đáp lại lời thỉnh cầu và khát ngưỡng tu tập chánh pháp của đạo tràng Phật tử, HT. Thích Minh Thành, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp TW, Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN, Tp.Cần Thơ đã quan lâm giảng đường chia sẻ buổi pháp thoại với đề tài “Sống thanh thản, chết nhẹ nhàng” đến với quý hành giả. Theo Hòa thượng phải làm sao để tạo được những tư lương, mà tư lương là hai chữ TU. Tu bắt đầu từ nụ cười của cha mẹ, đừng để cha mẹ phải cô đơn, buồn tủi. Phật tử chúng ta nếu muốn ngày càng hoàn thiện mình hơn thì bên cạnh việc trau dồi Giới - Định - Tuệ, phụng sự nhân sinh thì chúng ta cần làm tròn hiếu đạo, lấy việc hiếu kính cha mẹ làm đầu. Bởi hạnh hiếu là hạnh Phật.Tu là phải làm cho gia đình là một nơi an lạc, hạnh phúc trong chánh pháp. Tu là để bản thân đừng để trần gian ô nhiễm lôi kéo thân tâm mà phải như một viên ngọc sáng giữa hoa sen. Đúc kết bài pháp thoại,tư lương thầy đã dạy cho chúng con có thể sống thanh thản, chết nhẹ nhàng ngay tại thế gian này, ngay trong kiếp sống hiện tại này nếu như người ấy biết cách chuyển đổi nhận thức và cách sống của mình. Trong giờ thọ trai, ĐĐ. Thích Quảng Tấn thay lời Hòa Thượng chứng minh tán dương tinh thần và sách tấn trong việc tu tập, đồng thời nhắc nhở Phật tử vân tập vào hai khóa tu định kỳ mỗi tháng: Khóa tu niệm Phật vào ngày Mồng 1, khóa tu niệm Bồ Tát Quán Thế Âm và trì chú Đại bi vào ngày rằm. Đạo tràng hoàn mãn trong niềm hân hoan, an lạc của tất cả chư Tăng và quý thiện tín Phật tử.

CTV

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online