Quy Nhơn: Lễ Truy niệm cung tống Kim quan cố TT. Giác Ân

PSO - Vào lúc 8h sáng ngày 24/6/2021 (nhằm ngày 15/5 năm Tân Sửu), tại Tịnh xá Ngọc Trì (TP. Quy Nhơn) môn nhơn pháp phái và Ban tổ chức lễ tang đã long trọng cử hành lễ Truy niệm, phụng tống kim quan cố TT. Giác Ân đến đài hoả táng TP. Quy Nhơn trà tỳ. Tại buổi lễ, ĐĐ. Giác Phước - Thư ký lễ tang đã cung tuyên tiểu sử cố TT. Giác Ân. TT.Giác Ân thế danh là Võ Văn Hoàng, sinh năm 1965 tại xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Thân phụ là cụ ông Võ Thế Hiền và thân mẫu là cụ bà Lê Thị Đón. Thượng tọa xuất gia năm 1988 tại Tịnh xá Ngọc Phúc (Gia Lai), thọ Sa-di năm 1991, thọ Tỳ-kheo năm 1995. Sau khi lãnh thọ Cụ túc giới, trở thành một bậc Tỳ kheo trong Giáo đoàn, Thượng tọa được sự phân công của Hòa thượng Bổn sư đến những tịnh xá nào ít hoặc chưa có Tăng chúng tu học, để góp phần hỗ trợ phát triển đạo tràng, hướng dẫn Phật tử tu học như Tịnh xá Ngọc Yên (TP. Pleiku - Gia Lai), Tịnh xá Ngọc Hạnh (Kon Tum), Tịnh xá Ngọc Liên (An Nhơn - Bình Định). Đến năm 2000, Thượng tọa đến khu vực 5, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khai sơn Tịnh xá Ngọc Trì và phụng sự, hành đạo cho đến ngày viên tịch. Cỗ xe tứ đại đến thời tan rã, Thượng tọa đã thuận thế vô thường, xả bỏ huyễn thân, viên tịch vào lúc 17h5p, ngày 22/6/2021 (nhằm ngày 13/5 năm Tân Sửu) tại Tịnh Xá Ngọc Trì, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. * Trụ thế: 57 năm * Hạ lạp: 26 năm Cũng trong buổi lễ, HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III đã ban lời đạo từ, Hòa thượng đã tán thán công hạnh của cố Thượng toạ.

Thượng cầu Phật đạo độ hàm linh. Tọa chốn Bồ Đề tánh thường minh. Giác ngộ vô thường nguyền tinh tấn. Ân lành lưu dấu chốn nhân sinh.

Trước khi nghi lễ phụng tống kim quan, ĐĐ.Giác Tự - Thư ký lễ tang thay mặt Ban tổ chức thành kính gửi lời tri ân cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng Ni Khất sĩ tỉnh Bình Định, quý cấp Chính quyền, các cơ quan, ban nghành, đoàn thể và quý nam nữ Phật tử.  Trong những ngày qua, quý cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện thuận duyên và hỗ trợ cho Ban tổ chức lễ tang chu toàn pháp sự, cung tiễn nhục thân Thượng tọa đến đài hỏa táng trà tỳ.

Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online