Sóc Trăng: Phật giáo tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 và lễ Bố tát tập trung cuối tháng tư

PSO – Chiều ngày 20/06/2020 (29/4 nhuần năm Canh Tý), tại chùa Hương Sơn (105 Trương Công Định, phường 2, TP.Sóc Trăng) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng trang nghiêm và long trọng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời cũng là lễ Bố tát tập trung cuối tháng 4 năm Canh Tý.

Quang lâm tham dự có HT.Thích Minh Hồng – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Trí Phát – Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Tăng Nô – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh sóc Trăng; TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành – Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; HT.Trần Kiến Quốc – Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Văn hóa; TT.Lý Đức – Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Kiểm Soát; TT.Thích Thiện Thạnh, TT.Thích Minh Phúc, TT.Thích Nhựt Quang, TT.Thích Thanh Lập  – đồng Phó BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Chánh Thư ký cùng chư Tôn đức ban Thường trực, Trưởng các ban, ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, chư Tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố và trụ trì các cơ sở tự viện trong địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đại diện lãnh đạo Chính quyền tham dự Hội nghị

Về phía chính quyền có ông Lưu Văn Xem – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng; ông Lâm Dũng Liêm – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; ông Văn Quốc Tâm – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện các ban, ngành liên quan đồng tham dự.

TT.Thích Minh Hạnh – UV HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh phát biểu khai mạc

TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh phát biểu khai mạc, sau thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19, đến nay Ban Trị sự Phật giáo tỉnh hoạt động trở lại theo tinh thần chỉ đạo của TƯ GHPGVN. Nhằm đánh giá, đúc kết tình hình hoạt động của BTS trong 6 tháng vừa qua, đồng thời triển khai các biện pháp thực hiện những công tác Phật sự trọng đại còn lại trong 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị vô cùng hoan hỷ được cung đón chư Tôn đức Giáo phẩm, quý đại biểu về tham dự. Hội nghị sẽ nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp quý báu của chư Tôn đức Tăng Ni, tin tưởng rằng mọi Phật sự sẽ thành tựu viên mãn.

TT.Trần Văn Tha – UV HĐTS, Phó thư ký BTS Phật giáo tỉnh báo cáo các công tác Phật sự đã làm được trong 6 tháng đầu năm 2020

TT.Trần Văn Tha – Ủy viên HĐTS, Phó thư ký BTS Phật giáo tỉnh báo cáo các công tác Phật sự đã làm được trong 6 tháng qua. Do tình hình cả nước ảnh hưởng bởi việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên không được tập trung đông người tránh việc lây lan ngoài cộng đồng xã hội. Vì thế, các công tác Phật sự cũng theo đó chậm lại, tuy nhiên không vì vậy mà Phật giáo tỉnh Sóc Trăng không hoàn thành kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm. Sau khi được phép hoạt động, BTS liền triển khai tổ chức 2 điểm An cư Kiết hạ PL.2564-DL.2020 dành cho Tăng Ni trong toàn tỉnh với gần 100 hành giả nhập chúng tu học (Trường hạ Hương Sơn 40 vị, Trường hạ Đại Giác 56 vị), 150 vị Tăng Ni tham gia tùng hạ. Ngoài ra, nhiều công tác Phật sự khác cũng được hoàn thành.

Nổi bật vẫn là công tác Từ thiện Xã hội trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đời sống bà con ở vùng quê gặp nhiều khó khăn, các tự viện như: chùa Thiên Thới, chùa Quan Âm Linh Ứng, tịnh xá Ngọc Châu Như, chùa Khánh Sơn, chùa Hương Sơn, chùa Đại Giác, Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng cùng các chùa khác trong tỉnh đã vận động, kêu gọi những nhà hảo tâm, quý Phật tử gần xa trao tặng các nhu yếu phẩm, chia sẻ yêu thương theo tinh thần từ bi của đạo Phật. Các tổ chức Từ thiện như “Nhịp cầu Yêu thương”, “Nhịp cầu Nhân ái”, “Xây cầu Vĩnh Phước”… đều hoạt động tích cực và mang lại hiệu quả cao, đạt gần 28 tỷ đồng.

Hội nghị lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu đóng góp từ chư Tôn đức Tăng Ni và đi đến sự đồng thuận, cùng nhau thực hiện hoàn thành các công tác Phật sự 6 tháng cuối năm hầu trang nghiêm Giáo hội.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, chư Tôn đức Tăng Ni trong toàn tỉnh tập trung về 2 điểm Trường hạ để cử hành lễ Bố tát tập trung định kỳ hàng tháng vào ngày 29 âm lịch, nhằm ôn lại Giới luật Phật chế để đưa đến sự hòa hợp thanh tịnh của Tăng đoàn. Trường hạ chùa Hương Sơn dành cho chư Tăng, Trường hạ chùa Đại Giác là nơi tập trung của chư Ni.

Theo thông báo của Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, nhân mùa An cư Kiết hạ, vào ngày Bố tát định kỳ hàng tháng, tất cả chư Tôn đức Tăng Ni tùng hạ đều tập trung về 2 Trường hạ để sinh hoạt trọn vẹn 1 ngày với nội dung như sau: buổi sáng cử hành lễ Bố tát, trưa cúng ngọ, thọ trai và kinh hành niệm Phật. Buổi chiều sinh hoạt Giáo hội, lắng nghe để triển khai giúp đỡ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ các tự viện trong tinh thần đoàn kết giữa hai hệ phái Nam tông và Bắc tông.

Thích Tâm Thành

  The post Sóc Trăng: Phật giáo tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 và lễ Bố tát tập trung cuối tháng tư appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.    
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online