17/10/2019 21:42

Sóc Trăng: Trang nghiêm lễ Đại tường cố Hòa thượng Thích Thiện Sanh


PSO – Thành kính tri ân và tưởng nhớ sâu sắc đấng Tòng lâm thạch trụ của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, sáng ngày 17/10/2019 (nhằm ngày 19/9 năm Kỷ Hợi) tại chùa Khánh Sơn – Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh (30 Ngô Gia Tự, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) BTS GHPGVN tỉnh, Ban Giám hiệu (BGH) và Tăng Ni sinh từ khóa I đến khóa VII trường Trung cấp Phật học (TCPH) tỉnh Sóc Trăng, ĐĐ.Thích Thiện Minh – UV Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Khánh Sơn và Môn đồ tứ chúng đồng trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm Đại tường cố HT.Thích Thiện Sanh.

Cố Hòa thượng Thích Thiện Sanh:

– Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN (nhiệm kỳ 2012-2017)

– Ủy viên Thường trực Ban Tăng Sự, Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ GHPGVN (nhiệm kỳ 2012 – 2017)

– Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng.

– Hiệu trưởng trường TCPH tỉnh Sóc Trăng (1993-2017)

– Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Sóc Trăng (nhiệm kỳ 2014-2019)

– Nguyên Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng.

– Nguyên Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh.

– Nguyên Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Hậu Giang (1982-1992)

– Viện chủ chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Buổi lễ tưởng niệm được sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Thiện Thông, HT.Thích Huyền Thông, HT.Thích Minh Hồng – đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Trí Phát, HT.Thích Trí Huệ – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Tăng Nô – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Phước Nguyên – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Pháp chế TƯ GHPGVN; TT.Thích Minh Hạnh – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Hiệu trưởng trường TCPH tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành – UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thiện Thạnh, TT.Thích Minh Phúc, TT.Thích Nhựt Quang, TT.Thích Thanh Lập – đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Trí Minh – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Hiệu trưởng trường TCPH tỉnh Trà Vinh; TT.Thích Phước Chí – UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, Hiệu trưởng trường TCPH tỉnh Bạc Liêu; TT.Thích Phước Lợi – Phó BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau; chư Tôn đức Ban Thường trực, Trưởng các ban ngành trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Bạc Liêu; chư Tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Đại diện Chính quyền tham dự có ông Võ Tấn Đức – Phó ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng; ông Thạch Tha – Ủy viên Thường trực UB MTTQVN tỉnh; ông Huỳnh Văn Bình – Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo tỉnh; ông Trần Nam Thái – Đội trưởng đội Tôn giáo Phòng PA02 Công an tỉnh; đại diện Chính quyền TP. Sóc Trăng, phường 6 và đông đảo bà con Phật tử xa gần đồng tham dự, góp phần cầu nguyện cho buổi lễ.

Trước Giác linh đường của Trưởng lão HT.Thích Thiện Sanh, chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni đồng niệm Phật cầu gia hộ. ĐĐ.Thích Tâm Thành (dẫn chương trình) tuyên bố lý do, xương danh và niệm ân chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh bạn. Tiếp đến ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Chánh Thư ký BTS Phật giảo tỉnh cung tuyên Tiểu sử cố HT.Thích Thiện Sanh.

Theo đó, cố Hòa thượng họ Ngô, sinh năm 1936 tại Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, là con trưởng trong gia đình trung nông đạo đức và quy ngưỡng Phật pháp, lớn lên Hòa thượng giác ngộ và tham gia Cách mạng bảo vệ tổ quốc. Do có duyên lành với Phật pháp nên Hòa thượng phát tâm xuất gia với HT.Thích Pháp Độ và chuyển về tu học tại chùa Khánh Sơn tỉnh Ba Xuyên (nay là tỉnh Sóc Trăng). Năm 1976, nối nghiệp Tổ thầy Hòa thượng nhận trọng trách Trụ trì chùa Khánh Sơn cho đến ngày viên tịch. Cũng trong giai đoạn này Hòa thượng tham gia tích cực các công tác Phật sự của Giáo hội và xã hội. Năm 1982 khi BTS tỉnh hội  Phật giáo tỉnh Hậu Giang được thành lập, Hòa thượng được Đại hội tín nhiệm suy cử chức danh Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh suốt 2 nhiệm kỳ từ năm 1982 đến năm 1992. Năm 1992, BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng thành lập, tại Đại hội đầu tiên, Hòa thượng được tín nhiệm tuyệt đối suy cử giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Năm 1993, do BTS tỉnh mới thành lập, nhân sự và cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, đơn sơ nhưng Hòa thượng vẫn quyết tâm vận động chư Tôn đức Tăng Ni mở trường Cơ bản Phật học tỉnh, lúc đầu vô cùng khó khăn nhưng Hòa thượng kiên trì từng bước ổn định đưa Phật giáo tỉnh nhà phát triển theo chiều hướng tích cực. Xuyên suốt 26 năm Phật giáo tỉnh Sóc Trăng luôn thể hiện tinh thần đoàn kết giữa Phật giáo Nam tông và Bắc tông nên phát triển vững mạnh, đó là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và tận tâm, tận lực của Hòa thượng. Với những công đức đóng góp thiết thực cho Giáo hội Hòa thượng được TƯ GHPGVN bầu vào Ủy viên HĐTS, rồi Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ GHPGVN.

Đối với xã hội, Hòa thượng luôn thể hiện tinh thần “phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, Hòa thượng sáng lập chương trình từ thiện có tên “Nhịp cầu nhân ái” cùng đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mỗi tuần đi đến thăm và chia sẻ gánh nặng với những mãnh đời bất hạnh theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Với những đóng góp to lớn của Hòa thượng cho Giáo hội và Xã hội, Hòa thượng nhận được nhiều Huân chương, Huy chương của Nhà nước trao tặng, Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo TƯ, nhiều Bằng Tuyên dương công đức của HĐTS GHPGVN và nhiều Bằng Khen khác.

Khi sự độ sanh tương tất, vai trò Như Lai sứ giả hoàn thành, tuổi cao lạp trưởng, Hòa thượng sắp đặt cho chư Tôn đức Tăng Ni kế thừa để tiếp tục lãnh đạo Phật giáo tỉnh Sóc Trăng phát triển vững mạnh hầu trang nghiêm Giáo hội. Hòa thượng liễu tri lý Vô thường nên an nhiên đón nhận sự bất hòa của thân tứ đại và xả báo thân, an tường viên tịch vào lúc 17h30′ ngày 19/9 năm Đinh Dậu (2017), trụ thế 82 năm, Hạ lạp 53 năm.

TT.Thích Minh Hạnh – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, thay lời chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà dâng lời tưởng niệm trong sự tôn kính và cảm động. Trước sự lãnh đạo sáng suốt và công đức đóng góp to lớn của cố HT.Thích Thiện Sanh đối với Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Thượng tọa hứa sẽ cố gắng kế thừa và phát triển Phật giáo tỉnh nhà, hoàn thành di nguyện mà cố Hòa thượng đã tin tưởng giao phó. Thượng tọa thành kính cầu nguyện Giác linh Người cao đăng Phật quốc, hoàn lai Ta bà tiếp tục độ sanh.

HT.Thích Huyền Thông – Thành viên HĐCM GHPGVN thay mặt chư Tôn đức Chứng minh ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng cũng ôn lại vài kỷ niệm đẹp với cố HT.Thích Thiện Sanh thuở sinh tiền trong những chuyến công tác Phật sự, cùng nhau chia sẻ khó khăn, những vướng mắc, rút kinh nghiệm để từng bước phát triển Phật giáo tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Kiên Giang. HT.Thích Huyền Thông xúc động nói: “Tôi với Ngài cùng tuổi, cùng lý tưởng phụng sự cho Giáo hội, Ngài đi rồi Tôi thấy trống vắng, nhưng xin Ngài an tâm ở cõi Niết bàn, quý Thầy kế thừa sẽ tiếp tục cống hiến và xiển dương Chánh pháp, phát triển Giáo hội tỉnh Sóc Trăng theo hoài bảo của Ngài. Cầu nguyện Giác linh Ngài an lạc nơi Phật quốc. Với thâm tình Linh sơn quyến thuộc, tôi xin trân trọng bái biệt Ngài”. HT.Thích Huyền Thông cũng tán thán công đức của chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Sóc Trăng cùng Môn đồ Pháp quyến đã thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” tri ân báo ân đối với bậc tiền bối hữu công là điều vô cùng quý báu, đáng trân trọng. Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni sức khỏe tốt để phục vụ chúng sanh, góp phần trang nghiêm ngồi nhà chung GHPGVN.

Phần cuối chương trình, ĐĐ.Thích Minh Quy – Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Sóc Trăng chủ trì nghi thức niệm hương, đảnh lễ Giác linh cố HT.Thích Thiện Sanh và hồi hướng viên mãn.

Trước đó, ngày 16/10/2019 (nhằm ngày 18/9 năm Kỷ Hợi) ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng cùng gia đình và bổn đạo Phật tử cũng đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Đại tường cố HT.Thích Thiện Sanh và trai đàn cầu siêu tuần thất thứ 4 thân mẫu của Đại đức là hương linh Phật tử Thục Lầu, thế danh Nguyễn Thị Yến, hưởng thọ 76 tuổi, qui Tây ngày 18/8 năm Kỷ Hợi.

ĐĐ.Thích Thiện Nguyện là đệ tử thứ hai của cố HT.Thích Thiện Sanh, được BTS Phật giáo tỉnh tin tưởng bổ nhiệm làm Trụ trì thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng, tuy công trình xây dựng Thiền viện chưa hoàn thiện, nhưng với tấm lòng tri ân báo ân đối với ân sư, lòng hiếu thảo đối với mẹ hiền, Đại đức vẫn tổ chức buổi lễ Tưởng niệm ân sư hết sức trang nghiêm và trọng thể.

Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, đại diện Chính quyền các cấp và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: Trang nghiêm lễ Đại tường cố Hòa thượng Thích Thiện Sanh appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online