Sóc Trăng: Trang nghiêm lễ Húy kỵ cố Hòa thượng Thích Thiện Sanh lần thứ 3 và tặng quà cho người nghèo

PSO - Thể hiện tinh thần tri ân và tưởng nhớ bậc Trưởng lão có công đức cống hiến lớn lao đối với Giáo hội và Xã hội; Sáng ngày 14/10/2022 (nhằm ngày 19/9 năm Nhâm Dần) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng kết hợp với Thượng tọa Thích Thiện Minh - Trụ trì chùa Khánh Sơn (phường 6, TP.Sóc Trăng) cùng Môn nhơn pháp quyến, bổn đạo Phật tử đồng trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ cố Hòa thượng Thích Thiện Sanh lần thứ 3; đồng thời trao tặng 500 phần quà cho người nghèo với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Minh Hồng - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Trí Phát, HT.Thích Trí Huệ - đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Thành - Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế; HT.Thích Thiện Thạnh - Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự; HT.Thích Minh Phúc - Phó BTS; TT.Thích Nhựt Quang - Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp; TT.Thích Thanh Lập - Phó BTS, Trưởng ban HDPT; NT.Thích Nữ Huệ Liễu - Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức ban Thường trực, trưởng các ban, ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh, TP.Sóc Trăng; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, quý Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh và đông đảo bà con Phật tử đồng tham dự.

Từ Tổ đường chùa Khánh Sơn, Môn nhơn pháp quyến cung thỉnh chư tôn đức quang lâm an tọa trước Giác linh đài chứng minh lễ tưởng niệm.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ và tuyên bố lý do của TT.Thích Tâm Thành (dẫn chương trình), TT.Thích Định Hương - Phó thư ký, Chánh văn phòng BTS Phật giáo tỉnh thành kính cung tuyên Tiểu sử cố HT.Thích Thiện Sanh.

Theo đó HT.Thích Thiện Sanh, pháp húy Tâm Từ thuộc dòng Lâm tế Chánh tông đời thứ 43. Ngài họ Ngô, sinh năm 1936 tại làng Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngài là con trai lớn của cụ ông Ngô Văn Hoành và cụ bà Lương Thị Tự. Xuất thân trong một gia đình trung nông đạo đức và kính ngưỡng Phật pháp.

Sau khi làm tròn bổn phận hiếu đạo với gia đình, năm 1964 Ngài phát tâm xuất gia với HT.Thích Pháp Độ tại chùa Khánh Sơn. Năm 1966 Ngài đăng đàn thọ Tỳ kheo giới tại chùa Linh Sơn (TP.HCM). Năm 1968 với tinh thần yêu nước thương dân, Ngài tham gia Cách mạng với mãng công tác về Mặt trận Dân tộc Giải phóng (sau này Ngài được giao nhiều công tác quan trọng khác). Năm 1971 Ngài chính thức nhận trọng trách Trụ trì chùa Khánh Sơn (phường 6, TP.Sóc Trăng) cho đến ngày viên tịch. Năm 1972 Ngài được phân công làm Thư ký Phật giáo Cổ sơn môn tỉnh Ba Xuyên (tỉnh Sóc Trăng). Sau năm 1975 được phân công làm Phó Chủ tịch UB MTTQVN TX.Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang. Năm 1981 được suy cử làm thành viên trong đoàn Đại biểu Phật giáo tỉnh Hậu Giang tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ I tại Hà Nội. Từ năm 1982-1992 Ngài được suy cử chức vụ Chánh Thư ký BTS tỉnh hội Phật giáo tỉnh Hậu Giang. Năm 1992 tỉnh Sóc Trăng được thành lập, Ngài được Giáo hội tin tưởng suy cử giữ chức vụ Phó trưởng ban thường trực BTS Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Năm 1993, Ngài vận động mọi nguồn lực thành lập Trường Cơ bản Phật học (nay là Trường Trung cấp Phật học) tỉnh Sóc Trăng và giữ chức vụ Hiệu trưởng cho đến ngày viên tịch. Năm 1994 Ngài vận động tổ chức Đại giới đàn "Bửu Lai" tại tại chùa Khánh Sơn và được cung thỉnh làm Giáo thọ A xà lê. Những năm tiếp theo Ngài được BTS Phật giáo TP.Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu và Cà Mau cung thỉnh làm Hòa thượng Đàn đầu, Yết ma A xà lê, Giáo thọ A xà lê tại các Đại Giới đàn.

Với những đóng góp và cống hiến nhiều công tác Phật sự quan trọng cho Giáo hội, năm 2002 tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ V, Ngài được suy cử làm Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN. Năm 2009 kết hợp cùng đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng, Ngài thành lập chương trình từ thiện "Nhịp cầu nhân ái" cứu giúp hàng ngàn mãnh đời bất hạnh vì bệnh tật (chương trình vẫn tiếp tục hoạt động), số tiền hỗ trợ bệnh nhân hàng năm trên 01 tỷ đồng. Năm 2012, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, Ngài được suy cử làm Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN cho đến lúc viên tịch. Ngoài ra Ngài còn được suy cử làm Ủy viên thường trực ban Tăng sự TƯ, ban GDTN TƯ. Năm 2015 Ngài được bầu làm Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Sóc Trăng.

Năm 2017, nhận thấy sức khỏe không còn linh hoạt để điều hành Phật sự, Ngài nhường lại cho chư Tôn đức kế thừa chức vụ của Giáo hội tỉnh và Ngài được suy tôn lên ngôi vị Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng.

Ghi nhận những đóng góp, cống hiến cho tổ quốc và đồng bào, cho GHPGVN, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Ngài Huân chương Đại đoàn kết toàn dân tộc; Huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân; Huy chương kháng chiến hạng nhất; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của ban Tuyên giáo TƯ; nhiều Bằng tuyên dương công đức của TƯ GHPGVN và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Khi sự độ sanh tương tất, Phật sự viên thành, niên cao lạp trưởng, Ngài thấu hiểu và đón nhận vô thường như một quy luật tự nhiên. Vào một buổi chiều, khi chư tôn đức Tăng Ni tụng kinh cầu nguyện, Ngài đã thâu thần viên tịch vào lúc 17h30 ngày 19 tháng 9 năm Đinh Dậu (2017). Ngài trụ thế 82 năm, Hạ lạp 53 năm.

HT.Thích Thiện Sanh viên tịch là nổi mất mát lớn lao đối với Phật giáo tỉnh Sóc Trăng và bà con Phật tử, tất cả đều hoài vọng kính tiếc vô hạn.

Nhân lần Húy kỵ thứ 3, HT.Thích Minh Hạnh thay mặt BTS GHPGVN tỉnh nhà thành kính đối trước Giác linh cố HT.Thích Thiện Sanh dâng lời tưởng niệm: “Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài, tri ân Ngài sâu sắc, Ngài là tấm gương soi sáng cho chúng con điều hành Phật sự. Ngài là bóng cây đại thụ bảo bọc, che mát cho Tăng Ni và tín đồ Phật tử. Chúng con nguyện theo gót chân Ngài trên bước đường phục vụ chúng sanh, báo Phật ân đức. Thành kính nguyện cầu Giác linh Ngài cao đăng Phật quốc”.

Tiếp đến chư tôn đức cử hành lễ sái tịnh động thổ xây dựng tượng đài Quán Thế Âm Bồ tát cao 15 mét trong khuôn viên chùa Khánh Sơn.

Trước đó, sáng ngày13/10/2022 (nhằm ngày 18/9 năm Nhâm Dần) TT.Thích Thiện Minh kết hợp quý Phật tử hảo tâm tổ chức trao tặng 500 phần quà cho bà con nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Buổi tối lúc 18h30, Môn nhơn pháp quyến và bổn đạo Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ Thắp nên tri ân cố HT.Thích Thiện Sanh theo nghi thức thiêng liêng và cung kính nhất.

Một số hình ảnh  ghi nhận được:

Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online