Tâm thư của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

TP. HCM, ngày 18 tháng 7 năm 2021

TÂM THƯ CỦA HOÀ THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Kính gửi: Chư Tôn đức Tăng, Ni và Tín đồ Phật giáo Việt Nam.

Trong đợt dịch Covid - 19 tái bùng phát lần thứ 4, vào những ngày qua, Việt Nam phải bước vào cuộc chiến đầy cam go với sự bùng phát lây nhiễm theo chiều hướng phức tạp, nhiều thách thức với đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh với hàng ngàn ca lây nhiễm mỗi ngày cũng như các tỉnh, thành khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ phải chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh gây nên, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của đồng bào, nhân dân nói chung, trong đó có Tăng Ni và tín đồ Phật giáo nói riêng. Trước sự ảnh hưởng do Đại dịch Covid–19, chư Tôn đức Tăng Ni, tín đồ Phật giáo đang gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hành trì, học tập và thực hiện niềm tin tín ngưỡng Phật giáo của mình. Tôi rất thấu hiểu đến sự khó khăn đó, đặc biệt là chư Hành giả đang thúc liễm thân tâm, trao dồi Tam Vô lậu học theo truyền thống của Phật giáo trong mùa An cư Kiết hạ. Bằng tất cả tình cảm và niềm yêu thương, tôi xin được gửi lời vấn an sức khoẻ, động viên và chia sẻ đến những khó khăn mà chư Tôn đức Tăng Ni và tín đồ Phật giáo phải gánh chịu trong cơn đại dịch này, đặc biệt là các cơ sở tự viện, Tăng Ni và tín đồ Phật giáo đang trong khu vực cách ly, vùng phong toả và khu vực giãn cách xã hội. Nhân đây, tôi xin tán thán và đánh giá cao đến chư Tôn đức Tăng Ni, các Ban, Viện, Ban Trị sự GHPGVN các cấp và tín đồ Phật giáo đã nghiêm túc chấp hành, tuân thủ các Chỉ thị về phòng chống dịch bệnh của Thủ tướng Chính phủ, các công văn của MTTQVN, Bộ Y tế, Ban Tôn giáo Chỉnh phủ, Hội đồng Trị sự trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN các cấp và UBND các tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, trước sự bùng phát của đại dịch, chúng ta cần phải nỗ lực, tinh tấn, duy trì và phát huy hơn nữa để giảm thiểu đến mức thấp nhất các rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh. Tôi xin ghi nhận và tán dương sự đồng thuận, ủng hộ của chư Tôn đức các Ban, Viện, Ban Trị sự GHPGVN các cấp, chư Tăng Ni, Tín đồ Phật giáo đã tích cực đóng góp cho quỹ vaccine, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid–19, các công tác từ thiện, trao những yêu thương, nhu yếu phẩm cần thiết cho đồng bào, nhân dân trong khu vực cánh ly, phong toả và giãn cách xã hội, đặc biệt việc làm của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM vận động gần 400 Tăng Ni, Phật tử tình nguyện đăng ký tham gia ở tuyến đầu phòng chống dịch Covid – 19 và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bắc Giang (Chùa Ích Minh), tỉnh Bình Dương (Chùa Hội Khánh) đăng ký làm điểm cách ly tập trung, đây là việc làm hết sức thiết thực và mang ý nghĩa cao đẹp, phần nào giúp mọi người có thêm động lực và niềm tin để duy trì cuộc sống cùng vượt qua mọi khó khăn. Đồng thời, tôi kêu gọi và mong muốn chư Tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội cùng Tăng Ni và Tín đồ Phật giáo tiếp tục có những hành động chia sẻ, động viên đến các cơ sở tự viện, Tăng Ni và tín đồ Phật tử tại các địa phương đang bị cách ly, phong toả, để phần nào tạo niềm tin cho Tăng Ni và tín đồ Phật giáo cùng với nhân dân cả nước vượt qua mọi sự khó khăn của đại dịch. Theo lời dạy của đức Phật:

“Nếu người làm điều thiện, Nên tiếp tục làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, Chứa thiện, được an lạc.”

Bằng tất cả sự yêu thương, chia sẻ, bằng niềm tin và tâm hồn tỉnh thức, tất cả chúng ta cùng thành tâm cầu nguyện cho đại dịch sớm được tiêu trừ, để đồng bào trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, trong đó có Tăng Ni, tín đồ Phật giáo chúng ta được trở lại cuộc sống bình thường, góp phần cùng toàn dân cả nước tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam bình an, xương minh và thịnh vượng. NAM MÔ TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT               

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online