25/05/2018 18:58

Tây Nguyên: Thiêng Liêng Hơn Khi Buôn Làng Vào Mùa Phật Đản

Qúy bà con, cô bác, các bạn thanh thiếu niên Phật tử trong buôn xếp hàng một, chờ đến lượt tắm Phật. Khắp buôn làng âm vang câu hiệu niệm: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh bao trùm trong nắng ngời rạng rỡ, ấm áp yêu thương và tràn đầy hạnh phúc.

Hàng trăm bà con Phật tử đồng bào dân tộc thiểu số từ nhiều buôn, làng nô nức  đến chùa cung rước tôn tượng Đức Phật Đản Sanh về làng, tôn trí trang nghiêm rồi hoan hỷ dự Lễ tắm Phật nơi buôn làng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

 Tượng Phật Đản Sinh đã về buôn làng, chuẩn bị Lễ tắm Tượng Phật

Từ sáng sớm ngày 23/05/2018, bà con Phật tử đồng bào dân tộc thiểu số đã trang nghiêm trong  bộ trang phục truyền thống, cồng, chiêng, cùng nhau diễu hành về chùa Quảng Trạch, thôn 3 Hòa Bình, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, rước tôn tượng Đức Phật Đản Sanh về buôn.

Phật Đản năm nay, lễ tắm Tượng Phật được tổ chức tại buôn làng. Bà con ai cũng vui mừng, niềm kính ngưỡng Phật, hoan hỷ, không thể nào diễn tả cho hết được. Sau nghi thức cung thỉnh Phật của bà con, thầy Thích Nhuận Độ - Trụ trì chùa Quảng Trạch  hướng dẫn chúng niệm Phật cầu gia hộ, trì chứ tụng kinh và làm lễ Khánh Đản để bà con cung rước Phật Đản Sanh về với buôn làng Tây Nguyên.

  Lòng tôn kính Phật nơi bà con Phật tử đồng bào dân tộc Tây Nguyên

Đoàn người  lần lượt xếp thứ tự, từng hàng đi trong chánh niệm, trang nghiêm và quý kính, hoan hỷ, an lạc từng bước  chân, thành kính cung rước Phật về làng:                                          Nắng vàng khắp nẻo hân hoan

                                        Đại ngàn thanh mát gió lành reo ca

                                       Cùng mừng Đức Phật Thích Ca

                                       Đản sanh thị hiện Ta Bà độ sanh…

Về đến buôn làng, cờ, phướn tung bay trong gió, bà con đã chuẩn bị sẵn lễ đài, che rạp ngoài trời để chuẩn bị lễ tắm Phật.

 Cùng lắng nghe Thầy chia sẻ về ý nghĩa Phật Đản

Khi hội chúng đã ổn định, Thầy Nhuận Độ chia sẻ cùng bà con đôi lời ý nghĩa của ngày Phật Đản sanh, để bà con hiểu được nó ý nghĩa và quan trọng thế nào. Tiếp đó, Thầy dẫn chúng đọc tụng Nghi thức Phật Đản, trì chú Đại Bi rồi hoan hỷ cùng bà con thực hiện Lễ tắm Phật.

 Trang nghiêm đọc nghi thức Phật Đản

 Chuẩn bị Lễ tắm Tượng Phật

Quý phật tự niệm Phật và đi quanh tôn tượng để được tắm Phật, để cầu nguyện  sự bình an cho muôn dân bá tánh. Khắp buôn làng giờ đây âm vang ngân dài chỉ một câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh bao trùm trong làng.

 Hoan hỷ lễ tắm  Phật

Phật tử trong bộ trang phục truyền thống rước Phật về làng

Lễ tắm Phật hoàn mãn, ai cũng vui mừng, hoan hỷ khôn tả xiết. Lành thay, quý hóa thay lòng tôn kính Phật nơi bà con đồng bào dân tộc thiểu số núi rừng Tây Nguyên.

Thường Nguyên

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online