Tây Ninh: Khóa tu Một ngày An lạc tại chùa Suối Pháp

PSO - Ngày 13/11/2022 (nhằm 20/10 Nhâm Dần), đông đảo quý thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa đã về chùa Suối Pháp (Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh) thuộc Tổ đình Hoằng Pháp tham dự Khoá tu một ngày an lạc. Đúng 8h00, quý Phật tử vân tập lên điện Phật tham dự thời khoá tĩnh tâm và công phu kinh hành niệm Phật. 9h45, Đại đức Thích Tâm Hướng, trụ trì chùa Suối Pháp quang lâm đạo tràng và chia sẻ pháp thoại qua chủ đề "Ươm mầm giải thoát”. Sau khi thành đạo dưới cội bồ đề, đức Phật đã dùng Phật nhãn quán chiếu, Ngài nhận thấy rằng tất cả chúng sinh đồng có Phật tánh và đều có thể thành Phật, nhưng vì vô minh, vọng tưởng, phiền não che lấp nên mãi trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Chính vì thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật với lòng đại bi vô tận đã chuyển bánh xe chính pháp cứu độ chúng sinh hữu duyên. Xét thấy, chúng sinh với nhiều căn cơ khác nhau, người thượng trí, người hạ căn, Ngài đã đưa ra nhiều phương tiện để giáo hoá tương ứng với từng căn cơ của mỗi người như Thiền định, quán chiếu, niệm Phật….. ngõ hầu cứu vớt chúng sinh đang còn chìm đắm trong biển sinh tử. Với mỗi người Phật tử, hằng ngày siêng năng tọa thiền, niệm Phật, bái sám và tu tập các thiện pháp, là mỗi ngày chúng ta ươm mầm giải thoát. Bên cạnh đó, chúng ta cần tinh chuyên lau chùi tâm nhiễm ô của chính mình làm cho nó trở nên thanh tịnh và an lạc. Đồng thời, người học Phật chúng ta cũng phải phát triển tứ vô lượng tâm mà đức Phật đã dạy: từ, bi, hỷ và xả, đó là chất xúc tác tạo nên sự an lạc trong đời sống tu tập và hành trì. Đó cũng là một trong những nhân tố làm cho mọi người, mọi loài thương yêu, hiểu nhau hơn, góp phần làm cho mầm giải thoát được phát triển. 11h quý Phật tử cúng quá đường và thọ trai. Buổi chiều là thời khoá tịnh toạ và công phu kinh hành niệm Phật. Ngày tu kết thúc trong sự trang nghiêm, thanh tịnh và hoan hỷ của đại chúng.

Nguyễn Văn Nguyên

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online