07/11/2020 16:00

Tây Ninh: Trang nghiêm lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa IX

PSO - Sáng ngày 07/11/2020 (nhằm ngày 22/09 năm Canh Tý), Đại giới đàn Tâm Hòa IX PL.2564 – DL.2020 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh tổ chức đã chính thức khai mạc tại chùa Linh Sơn Phước Trung ( Núi Bà Đen - Tỉnh Tây Ninh).

Trước giờ khai mạc, hơn 350 giới tử y hậu trang nghiêm tập trung về Giới trường chùa Linh Sơn Phước Trung thành kính cung nghinh chư Tôn đức HĐTS, Hội Đồng Thập Sư quang lâm.

Chứng minh và tham dự buổi lễ khai mạc có sự hiện diện của: HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Minh Thông - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Tuyên Luật Sư Đại giới đàn; HT. Thích Thiện Đức - Ủy viên Thường Trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban Kiểm Soát TƯ GHPGVN; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký Kiêm chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; HT. Thích Niệm Thới - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Tổ chức Đại Giới Đàn; HT. Thích Huệ Tâm - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực  BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Phó Thường Trực Ban tổ chức Đại giới đàn; HT. Thích Minh Bửu - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Tăng sự TƯ, Phó BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Phó Ban Tổ chức; TT. Thích Phước Nguyên - Ủy viên Thường trực HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; TT. Thích Phước Triều - Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN; HT. Thích Tịnh Thành – Chánh Văn phòng Ban Pháp chế TƯ, Phó ban Pháp chế TP.HCM; HT. Thích Minh Hiền -  Trưởng BTS GHPGVN  Quận 3, TP.HCM, viện chủ chùa  Phật Đà; cùng chư Tôn đức HĐTS TƯ GHPGVN, chư Tôn đức trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh Tây Ninh và chư Tôn đức các tỉnh thành đồng về tham dự.

Về phía chư Ni có sự hiện diện của: NT. Thích Nữ Châu Liên – Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni Giới GHPGVN tỉnh Tây Ninh; NT. Thích Nữ Tịnh Giới – Viện chủ chùa Từ Đàm; NT. Thích Nữ Giác Trung – Viện chủ chùa Vạn Hạnh; NT. Thích Nữ Như Quang – Viện chủ chùa Vạn Quang; NT. Thích Nữ Tâm Cảnh – Viện chủ chùa Phổ Hiền; NT.  Thích Nữ Như Cảnh – Viện chủ chùa Viên Dung; NS. Thích Nữ Tâm Liên - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Phó thường Trực Phân ban Ni Giới Tỉnh Tây Ninh cùng quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni, quý Phật tử trong và ngoài tỉnh cùng hơn 350 Giới tử tham dự.

Buổi lễ còn vinh dự đón tiếp các cấp lãnh đạo chính quyền: bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên ban chấp hành Trung ương đảng, Nguyên Phó bí Thư Thành Ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Chung – Phó Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh Ủy Tỉnh Tây Ninh; Bà Đặng Minh Lũy – Phó chủ tịch Thường trực UBMT tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Phó chủ tịch Hội đồng quản lý các chùa Núi Bà Đen Tỉnh Tây Ninh; bà Nguyễn Đài Thy - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh; ông Trần Minh Ai – Phó Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Hiệp Sơn – Phó Giám Đốc công an tỉnh Tây Ninh; ông Trần Văn Luận -  Phó Giám đốc công an tỉnh Tây Ninh đồng trở về tham dự.

HT. Thích Huệ Tâm phát biểu khai mạc

Thay mặt Ban tổ chức Đại giới đàn, HT. Thích Huệ Tâm phát biểu khai mạc cho biết: Đại giới đàn lấy tôn hiệu tổ sư Pháp hiệu Tâm Hòa, tổ thứ 6 đời 41. Ngài đã mở ra một chân trời mới cho công cuộc “Hoằng Pháp Độ Sanh”, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Phật giáo Tây Ninh. Ban tổ chức lấy tôn hiệu của Ngài đặt tên cho đại giới đàn nhằm nhắc nhở cho chư tôn đức và giới tử luôn sáng tỏ Phật tâm, làm cho ánh sáng trí tuệ tự tâm phát triển cho đến khi giác ngộ.

Sau phát biểu khai mạc, ban Tổ chức đã đón nhận rất nhiều lẵng hoa chúc mừng Đại giới đàn Tâm Hòa lần thứ IX thành tựu viên mãn.

ĐĐ. Thích Thiện Thức báo cáo tiến trình công tác tổ chức Đại giới đàn Tâm Hòa IX
ĐĐ. Thích Niệm Thắng đối trước chư Tôn Giáo phẩm cung an chức sự Thập Sư đàn giới Tăng và Thập Sư đàn giới Ni

Tại buổi lễ, thay lời ban tổ chức ĐĐ. Thích Thiện Thức – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh báo cáo tiến trình công tác tổ chức Đại giới đàn Tâm Hòa IX đến chư Tôn đức và chính quyền các cấp. Tiếp đó, ĐĐ. Thích Niệm Thắng – Thư ký Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Tây Ninh, đối trước chư Tôn Giáo phẩm cung an chức sự Thập Sư đàn giới Tăng và Thập Sư đàn giới Ni.

Hội đồng Thập sư Tăng, Ban tổ chức đã cung thỉnh HT. Thích Niệm Thới làm Hòa thượng đàn đầu; HT. Thích Huệ Tâm làm Yết Ma A Xà Lê; HT. Thích Minh Bửu làm Giáo thọ A Xà Lê, HT. Thích Minh Thông làm tuyên Luật sư.

Về Thập sư Ni đàn Tỳ Kheo Ni do Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa làm Hòa Thượng Đàn đầu; NT. Thích Nữ Tịnh Giới - Yết Ma A Xà Lê; NT. Thích Nữ Tịnh Tạng - Giáo Thọ A Xà Lê.

Thể hiện tâm nguyện thiết tha cầu thọ Giới pháp, Đại diện hơn 350 Giới tử đối trước chư Tôn Đức Hòa thượng chứng minh, chư Tôn đức Thập Sư Tăng, Thập sư Ni đã kính dâng lên lời phát nguyện. Thay mặt Toàn thể giới tử thành kính nguyện cầu mười phương chư Phật, ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý chư Tôn đức Hòa thượng chứng minh pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, cửu trụ ta bà, làm bóng cây đại thọ che chở cho toàn thể giới tử Tăng Ni  trong đại giới đàn năm nay tiến tu cầu đạo pháp.

Đại diện chính quyền, ông Trần Minh Ai gửi lời chúc chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Tăng Ni và quý vị quan khách, cùng toàn thể quý giới tử và Phật tử thật nhiều sức khỏe, kính chúc buổi lễ khai mạc Đại giới đàn Tâm Hòa IX diễn ra thành công tốt đẹp.

HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban lời đạo từ

Tại buổi khai mạc, toàn thể Giới tử đã lắng nghe lời đạo từ của Hòa thượng chủ tịch HĐTS GHPGVN. HT. Thích Thiện Nhơn chia sẻ: Chư Tôn đức Tăng và chư Tôn đức Ni Nhị Bộ Tăng già của Đại giới đàn đã hoan hỷ vì lòng từ bi, hứa khả truyền trao giới pháp cho tất cả Tăng Ni thọ giới bằng giới đức trang nghiêm thanh tịnh, lòng từ bi vô hạn. Tăng Ni giới tử với tâm khát khao, mong cầu lãnh thọ giới pháp sẽ tiếp nhận từ vòng giới pháp được truyền qua, sẽ thành tựu được giới tướng và giới thể tại tâm.

Hòa thượng dẫn lời kinh Tạp A-Hàm, đức Phật đã dạy “Đời nay được thân người đầy đủ 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Được gặp ngôi Tam bảo và được thọ trì giới Pháp là đời trước đã có sự gieo nhân giải thoát, thọ trì giới Pháp, ít nhất là trong 1 ngày 1 đêm”. Qua đó, nhắn nhủ đến giới tử: được làm thân người đầy đủ 6 căn, được xuất gia tu học, được chư Tôn đức Hội Đồng Thập Sư Nhị bộ Tăng Ni để truyền trao giới pháp là một diễm phúc rất lớn, các giới tử cần nỗ lực không ngừng tinh tấn, dũng mãnh tu hành, nhằm theo đuổi mục đích, lý tưởng và giải thoát khổ đau bằng cách tự làm lợi ích cho chính mình và cho cả tha nhân.

HT. Thích Niệm Thới – Trưởng Ban Tổ chức Đại Giới đàn Tâm Hòa IX gởi lời cảm tạ

Lễ khai mạc Đại giới đàn được khép lại sau lời cảm tạ của HT. Thích Niệm Thới – Trưởng Ban Tổ chức Đại Giới đàn Tâm Hòa IX. 

Sau lễ khai mạc, giới tử được thực hiện các nghi thức của giới đàn theo lịch trình sắp xếp của Ban tổ chức. Đại giới đàn sẽ chính thức hoàn mãn vào ngày 09/11/2020 (nhằm ngày 24/9 năm Canh Tý).

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ekip PSO

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online