Thái Bình: Chùa Khánh Nguyên trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2566

PSO - Cùng hòa chung với niềm hân hoan vui mừng của những người con Phật trên toàn thế giới, kỷ niệm ngày đản sinh Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Sư cô Trụ trì, đạo tràng Phật tử và nhân dân địa phương đã trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Khánh Nguyên (xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ) vào sáng ngày 8/5/2022 (nhằm ngày 8 tháng 4 năm Nhâm Dần). Đây là chương trình Phật sự được tổ chức với quy mô và số lượng người tham dự không hạn chế sau 2 năm thực hiện giãn cách để phòng chống dịch Covid-19, buổi lẽ đã đón đông đảo bà con Phật tử cùng nhân dân về tham dự với niềm hoan hỷ dâng trào. Chương trình lễ Phật đản được sự quang lâm của Sư cô Thích Nữ Như Hiếu - Trụ trì chùa Khánh Nguyên, cùng chư Tôn đức Ni các chùa trong khu vực. Đại diện cho chính quyền địa phương xã An Mỹ có ông Vũ Bình Nguyên - Phó bí thư Đảng ủy xã; ông Vũ Văn La - Chủ tịch UBND xã; bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch UBMTTQVN xã, đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể xã An Mỹ, thôn Tô Hải, con em xa quê và đông đảo quý khách thập phương cùn toàn thể đạo tràng Phật tử chùa Khánh Nguyên đã cùng về tham dự. Lễ Phật đản tại chùa Khánh Nguyên năm nay được tổ chức trang nghiêm và long trọng với đầy đủ các nghi thức chính. Mở đầu là chương trình cung nghinh chư Tôn đức, niệm Phật cầu gia hộ, niêm hương bạch Phật, chương trình văn nghệ chào mừng,  tuyên đọc thông điệp của quyền Đức Pháp chủ, sư cô Trụ trì đã giảng cho đại chúng hiểu sâu hơn về ý nghĩa của ngày Phật đản. Chương trình còn có nhiều nội dung phong phú mang tính nhân văn, cũng tại đây sư cô Trụ trì đã trao 30 phần quà tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó của trường THCS, trường Tiểu học và trường Mầm non An Mỹ mỗi phần quà là 300 ngàn đồng tiền mặt. Chính quyền địa phương đã có những bó hoa tươi và lời chúc mừng tới sư cô Trụ trì và đạo tràng Phật tử, đại diện cho chính quyền địa phương đã đánh giá rất cao về sự phối kết hợp giữa nhà chùa và địa phương trong các hoạt động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và nhất là công tác từ thiện của Phật giáo nói chung, chùa Khánh Nguyên nói riêng trong nhiều năm qua. Chư Tôn đức Ni, các đại biểu tham dự cùng tham gia nghi thức tắm Phật hay còn gọi là Mộc dục đây là nghi thức quan trọng trong ngày lễ Phật đản. Với ý nghĩa hai dòng nước lạnh và nóng tượng trưng cho hai cảnh giới thuận và nghịch của cuộc đời, hai cảnh giới vui buồn và sướng khổ của cuộc sống hằng ngày, mà tất cả mọi người sanh ra trên thế gian này phải chịu đựng. Thái tử Tất Đạt Đa đã chịu đựng được hai dòng nước lạnh và nóng đó, sau này trở thành Đức Phật Thích Ca. Nghi lễ tắm Phật còn dựa vào truyền thuyết hai vị Long vương phun hai dòng nước, một dòng nước lạnh và một dòng nước nóng, tắm cho Thái tử Tất Đạt Đa trong ngày đản sanh, với người Phật tử, sự tôn kính đức Phật, mang lại một niềm tin trong sáng và sự an lạc đích thực, đây chính là ý nghĩa sâu xa của nghi lễ tắm Phật. Buổi lễ còn có các hoạt động viết chữ thư pháp tặng bà con của các ông đồ đến từ thủ đô hà Nội, chương trình lễ hội ẩm thực chay là một điểm nhấn trong ngày lễ Phật đản năm nay tại chùa Khánh Nguyên, tất cả đã làm nên một ngày hội thực sự mang đặc trưng của Phật giáo đến với bà con đồng bào Phật tử và nhân dân nơi đây Chương trình lễ Phật đản tại chùa Khánh Nguyên Phật lịch 2566 đã thành công viên mãn trong niềm hoan hỷ của mười phương chư Phật, Chư tôn đức và toàn thể đại chúng. Một số hình ảnh được ghi nhận:

 PV: Tronghaitb

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online