Thái Bình: Đại hội chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2021-2026

PSO – Trong chương trình tổng kết nhiệm kỳ, kiện toàn tổ chức và chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị trong tỉnh tại chùa Tây Long (xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) vào sáng ngày 28/12/2021 (nhằm ngày 25/11 năm Tân Sửu), Ban Trị sự Phật giáo VN tỉnh Thái Bình đã triển khai tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tổ chức Đại hội bổ nhiệm chuẩn y nhân sự BTS Phật giáo huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Chứng minh và tham dự có Đại lão HT. Thích Thanh Dục – UV Thường trực HĐCM TƯ GHPGVN; TT. Thích Thanh Hòa – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thanh Vượng – Phó Trưởng BTS, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thanh Ân – UV BTS, Chánh Thư ký Phật giáo tỉnh; TT. Thích Thanh Nghĩa – Trụ trì chùa Tây Long; ĐĐ. Thích Thanh Mẫn – UV BTS, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Quỳnh Phụ cùng chư Tôn đức Tăng, Ni BTS Phật giáo tỉnh, huyện, thị, thành phố và các cơ sở tự viện trong huyện tham dự.

Về phía chính quyền có quý vị đại biểu khách mời, các đồng chí lãnh đạo Đảng, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, Công an tỉnh Thái Bình; các đồng chí lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các cơ quan hữu quan huyện Quỳnh Phụ, xã Quỳnh Dao và đồng bào Phật tử địa phương cùng tham dự.

Huyện Quỳnh Phụ có 162 ngôi chùa với 71 chư Tăng Ni. Trong nhiệm kỳ qua, tập thể BTS Phật giáo huyện cùng quý Tôn đức Tăng Ni đã duy trì mọi hoạt động Phật sự ổn định, thích ứng phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện đúng luật tôn giáo tín ngưỡng cũng như pháp luật của nhà nước và đã hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm 15 vị Tăng Ni trụ trì các chùa trong huyện, là các hành giả được nâng cao về nội điển, ngoại điển, luật tôn giáo tín ngưỡng trong mùa An cư kiết hạ. BTS Phật giáo huyện đã hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo với phương châm Đạo pháp Dân tộc Chủ nghĩa Xã hội vì lợi ích chúng sinh và thực hiện tốt các hoạt động Phật sự, thành lập và duy trì sinh hoạt các Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử; tổ chức khóa tu mùa hè; tổ chức lễ Hằng Thuận cho các đôi tân lang, tân nương tại chùa. Đặc biệt là công tác từ thiện nhân đạo an sinh xã hội đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể như: Phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ tổ chức thành công 2 lần hiến máu tình nguyện; trao nhà tình nghĩa; tặng quà hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng; chung tay trong các phong trào thi đua yêu nước, Đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nếp sống văn hóa tại khu dân cư; tham gia vào Hội đồng nhân dân các cấp.

Ông Phạm văn Vịnh – Chủ tịch UBMTTQVN huyện cho biết: Sự chung sức, chung lòng cùng với xã hội và các Tôn giáo khác của Phật giáo huyện Quỳnh Phụ đã làm cho khối đại đoàn kết toàn dân được vững chắc từ đó cùng nhau xây dựng quê hương Quỳnh Phụ ngày thêm giàu mạnh và phát triển.

Với những thành tích đã đạt được, BTS Phật giáo huyện Quỳnh Phụ cùng chư Tôn đức được Ban Trị sự PG tỉnh Thái Bình biểu dương khen ngợi. TT. Thích Thanh Hòa đã trao giấy khen và bằng tuyên dương công đức cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại diện chính quyền phát biểu, ông Đinh Hồng Thái – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ đã đánh giá cao sự đồng hành của Phật giáo huyện trong công tác an sinh xã hội, công tác đoàn kết tôn giáo tại cơ sở góp phần xây dựng và phát triển đời sống kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn huyện. Ông đã trao bằng khen của UBND tỉnh và UBND huyện Quỳnh Phụ cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

ĐĐ. Thích Thanh Ân – Chánh Thư ký Phật giáo tỉnh đã công bố quyết định chuẩn y nhân sự gồm 6 vị Tăng, Ni tham gia BTS GHPGVN huyện nhiệm kỳ mới 2021 – 2026 do TT. Thích Thanh Nghĩa làm Trưởng Ban.

Tiếp theo đó, TT. Thích Thanh Hòa đã trao quyết định bổ nhiệm nhân sự tới 6 vị Tăng Ni BTS nhiệm kỳ 2021-2026 và tân Ban trị sự đã ra mắt đại hội.

Dịp này, ĐĐ. Thích Thanh Mẫn đã trao 5 triệu đồng ủng hộ vào quỹ vì người nghèo huyện và 5 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19.

Ban đạo từ, TT. Thích Thanh Hòa đã khuyến tấn tới BTS nhiệm kỳ mới và chư Tăng Ni BTS Phật giáo Quỳnh Phụ phát huy hơn nữa tinh thần bồ tát đạo của những người con Phật; BTS phải luôn tạo được sự đồng thuận tập thể, đoàn kết gắn bó mật thiết với chính quyền địa phương; hòa hợp với cộng đồng xã hội; tạo điều kiện cho các vị Trụ trì trong việc giáo hóa Phật tử, giữ vững kỷ cương giới luật Phật chế và pháp luật của nhà nước. Trong việc quản lý Tăng Ni các tự viện, lấy nguyên tắc lục hòa cộng trụ, tứ nhiếp pháp trong điều hành, tham gia An cư, Bố tát và sinh hoạt Phật sự định kỳ hàng tháng; Tăng Ni trẻ sau khi tốt nghiệp trường Phật học trở về địa phương cần tích cực tham gia công tác, xây dựng tổ chức Giáo hội các cấp, đưa Phật giáo Quỳnh Phụ ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin của các cấp Giáo hội cùng toàn thể nhân dân.

PV: Tronghaitb

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online