18/11/2019 11:26

Thái Bình: Lễ An vị Phật và Kỷ niệm 5 năm xây dựng chùa Mỹ Lương


PSO – Sáng qua, 17/11/2019 ( nhằm ngày 21/10 năm Kỷ Hợi), tại chùa Mỹ Lương, thôn Lường, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã long trọng diễn ra Lễ an vị tòa tượng Phật, Bồ tát tại chính điện và lễ kỷ niệm 5 năm xây dựng chùa Mỹ Lương.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Đại đức Thích Nhựt Phú – Trụ trì chùa Phúc Diên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; Sư thầy Thích Đàm Đài – Trụ trì chùa Phúc Thành, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; Sư thầy Thích Diệu Minh – Trụ trì chùa Mỹ Lương, thôn Lường, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh cũng về tham dự buổi lễ.

Về phía chính quyền địa phương có sự hiện diện của ông: Đỗ Ngọc Phong – Phó chủ tịch UB MTTQ huyện Hưng Hà; Ông: Nguyễn Duy Xuyên – Nguyên Phó phòng Nội vụ huyện Hưng Hà; Ông: Nguyễn Văn Chuyển – Trưởng Công an thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà; Ông: Đoàn Minh Lâm – Phó bí thư, chủ tịch UBND xã Tân Hòa; ông: Phạm Đình Đại: Phó bí thư Đảng bộ xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, cùng các ông bà đại diện cho các cấp ủy Đảng thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện Hưng Hà, xã Tân Hòa, thôn Lường và đông đảo quý Phật tử gần xa, nhân dân địa phương sở tại.

Chùa Mỹ Lương, thôn Lường, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình là một ngôi chùa cổ có từ rất lâu đời. Song do biến thiên thăng trầm của thời gian và lịch sử, chùa đã bị xuống cấp trầm trọng, đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương không có nơi để tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh. Chính vì lẽ đó, chính quyền, Phật tử và nhân dân địa phương đã tổ chức lễ khởi công động thổ, xây dựng lại ngôi Đại hùng Bảo điện chùa Mỹ Lương, đến năm 2014 thì ngôi chùa được hoàn thành và đưa vảo sử dụng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương.

Chính điện chùa Mỹ Lương

Khi ngôi chùa được xây dựng xong nhưng vẫn chưa có Sư thầy về trụ trì để hướng dẫn Phật tử, nhân dân tu học, nên chính quyền, Phật tử và nhân dân địa phương đã làm đơn tha thiết thỉnh mời sư thầy Thích Diệu Minh – Trụ trì chùa Linh Quang, khu Châu, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình về kiêm nhiệm trụ trì chùa Mỹ Lương, đến ngày 19/03/2018, chính quyền, Phật tử và nhân dân địa phương đã cung đón sư thầy Thích Diệu Minh chính thức về chùa Mỹ Lương để hướng dẫn bà con Phật tử tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh.

Vào thời điểm sư thầy Thích Diệu Minh về trụ trì chùa Mỹ Lương, hệ thống tượng pháp tại chính điện chùa Mỹ Lương còn rất sơ sài, thiếu nhiều nên sư thầy Thích Diệu Minh đã đứng lên kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các cơ quan ban ngành đoàn thể phát tâm công đức tịnh tài để tôn tạo hệ thống tượng Phật và Bồ Tát tôn trí tại chính điện chùa Mỹ Lương. Đặc biệt là sự phát tâm công đức hằng tâm, hằng sản của Phật tử Trần Ngọc Tuấn – Một Phật tử xa quê hiện đang sinh sống và làm việc tại CHLB Nga.

Sư thầy Thích Diệu Minh đón nhận lẵng hoa chúc mừng của chư tôn đức chứng minh

Đến ngày 15/11/2019 ( nhằm ngày 19/10 năm Kỷ Hợi), chư tôn đức Tăng Ni, đông đảo quý Phật tử mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi và nhân dân địa phương đã long trọng tổ chức lễ rước tượng Phật, tượng Bồ Tát và tượng chư Tổ về an vị tại chính điện ngôi Đại hùng Bảo điện chùa Mỹ Lương trong không khí trang nghiêm thành kính, hoan hỷ và ấm tình đạo vị.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm xây dựng chùa Mỹ Lương, sư thầy Thích Diệu Minh – Trụ trì chùa Mỹ Lương đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng của chư tôn đức Tăng Ni, thầy nghiệp sư,  chính quyền các cấp, các cơ quan ban ngành đoàn thể, Phật tử gần xa và nhân dân địa phương.

Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức chứng minh và đại diện chính quyền địa phương đã tổ chức lễ phóng sinh, thả chim bồ câu, thả bóng bay cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Đông đảo Phật tử, nhân dân địa phương hoan hỷ rước Phật về chùa

Văn nghệ chào mừng

  

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm chứng minh buổi lễ

     

Ông: Trần Văn Thao thay mặt BTC tuyên đọc diễn văn khai mạc

Ông: Nguyễn Văn Phú – Bí thư chi bộ thôn Lường báo cáo kết quả 5 năm đi vào hoạt đông của chùa Mỹ Lương

Chư tôn đức chứng minh

Phật tử Trần Ngọc Tuấn đại diện Phật tử xa quê phát biểu cảm tưởng

Đại diện chính quyền địa phương phát biểu chúc mừng

 

 

Sư thầy Thích Diệu Minh đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đai diện chính quyền địa phương

Sư thầy Thích Diệu Minh đón nhận lẵng hoa chúc mừng của chư tôn đức chứng minh

Phật tử các đạo tràng tặng hoa chúc mừng

Đại đức Thích Nhựt Phú ban đạo từ

Nghi thức phóng sinh thả chim bồ câu, thả bóng bay cầu nguyện thế giới hòa bình

Hệ thống tượng Phật tại chính điện chùa Mỹ Lương

Chính điện chùa Mỹ Lương

Thành Trung

The post Thái Bình: Lễ An vị Phật và Kỷ niệm 5 năm xây dựng chùa Mỹ Lương appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online