Thái Bình: Lễ mừng thọ cho các cụ cao tuổi nhân ngày vía Đản sinh Bồ tát Quan Thế Âm tại chùa Ngọc Liễn

PSO - Duyên lành trong niềm tôn kính Tam bảo, trên tinh thần tri ân và báo ân của Phật giáo, ngày 18/2 năm Tân Sửu (nhằm ngày 30/3/2021). Nhân lễ vía Đản sinh Bồ tát Quan Thế Âm, tại chùa Ngọc Liễn (xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), SC.NCS.TS Thích Nữ Liên Thảo - Ủy viên Ban văn hóa TƯ GHPGVN, Giảng viên trợ giảng Học viện PGVN tại TPHCM, Ủy viên Ban Hoằng pháp tỉnh Long An, trú xứ tại Tu viện Cát Tường huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức chương trình Lễ chúc thọ mang đầy ý nghĩa nhân văn theo nghi thức trong Phật giáo, cho các cụ cao tuổi là Phật tử và nhân dân tại địa phương xã Văn Cẩm.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có ĐĐ. Thích Nguyên Phúc - Trụ trì chùa Hiệp Lâm; ĐĐ. Thích Hải Như - Trụ trì chùa Kiến Quan Thái Bình; ĐĐ. Thích Quảng Hưng - Trụ xứ chùa Thắng Quang Thái Bình cùng quý chư Tôn đức Tăng Ni là tăng chúng trú xứ chùa Ngọc Liễn đồng tham dự.

Đây là chương trình chúc thọ người cao tuổi theo nghi lễ của Phật giáo. Sau nghi thức hành chính, SC. Thích Nữ Liên Thảo đã tuyên đọc và giảng giải tới đại chúng về ý nghĩa và nội dung “Tứ trọng ân” trong Phật giáo, và chương trình Lễ mừng thọ cho các Bậc cao tuổi là Ông bà cha mẹ của chúng ta.

Thông qua việc mừng thọ các cụ con cháu và nhất là những người con đang đi công tác xa quê được thể hiện đạo hiếu với Cha mẹ, đây được coi là một trong những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của Phật giáo và người Việt Nam nói chung, thể hiện đạo lý làm người "uống nước nhớ nguồn", "kính trọng người già" và đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của các bậc ông bà, cha mẹ.

Trong không khí vui tươi và phấn khởi hơn 150 các cụ cao tuổi của thôn Ngọc Liễn với trang phục áo chùng khăn xếp màu vàng đã trở về khu vực sân chùa, các tiết mục văn nghệ ca ngợi công ơn sinh thành dưỡng dục của các ca sỹ đến từ TP.HCM,  chương trình ca nhạc chúc thọ, cắt bánh sinh nhật, thổi nến và tiếp đó là những bó hoa tươi thắm và các phần quà từ chư Tôn đức và con cháu trao tặng tới tận tay và chúc mừng cho các Cụ trong niềm hoan hỷ, cầu chúc cho các cụ luôn được sống vui sống khỏe.

Cũng trong lễ mừng thọ thay mặt cho Đảng và các cấp chính quyền ông Nguyễn văn Thành - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Văn Cẩm đã phát biểu bày tỏ tấm lòng tri ân tới chư Tôn đức và SC. Thích Nữ Liên Thảo đã dành thời gian và tâm huyết tổ chức một chương trình chúc thọ đầy ý nghĩa đối với các cụ cao tuổi tại địa phương, đây chính thể thể hiện tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc.

Chính quyền địa phương cũng đã tặng hoa thể hiện lòng tri ân đối với quý chư Tăng trong buổi lễ.

ĐĐ. Thích Nguyên Phúc đã có lời huấn từ tới đại chúng. Mỗi người  Phật tử chúng ta phải luôn biết trân quý đền ơn và báo ân đến các bậc đã có công sinh thành và dưỡng dục, hãy dành nhiều thời gian và tình cảm hơn nữa để chăm lo cho sức khỏe, đời sống tinh thần vật chất đối với những bậc cao niên. Từ đó mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho các cụ, thông qua việc làm này chúng ta cùng nhau giữ gìn nét văn hóa hiếu nghĩa tốt đẹp của dân tộc.

Niềm vui tươi rạng ngời trên khuôn mặt các cụ cao tuổi và mỗi người về dự buổi lễ, đâu đó đã có những giọt nước mắt rơi trong niềm hạnh phúc.

Pv: Tronghaitb

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online