Thái Bình: Phật giáo Thái Bình từ thiện trên 3 tỷ đồng

Toàn cảnh hội nghị

PSO - Đây là một trong những thành tựu nổi bật được nêu trong Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019 diễn ra  sáng ngày 07/01/2020 vừa qua của BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình tại chùa Thánh Long (P. Kỳ Bá, TP.Thái Bình).

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh tham dự có: Đại lão HT. Thích Thanh Dục - UVTT HĐCM TƯGH, Chứng minh BTS PG tỉnh; TT. Thích Thanh Hòa - UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh; TT. Thích Thanh Định, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh; chư Tôn đức Thường trực BTS, UV BTS PG tỉnh, 8 huyện và thành phố trong tỉnh.

Đại biểu chính quyền tỉnh

Về phía chính quyền có ông Trần Quang Minh - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh; ông Đỗ Đắc Tuyn - Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh.

ĐĐ. Thích Thanh Ân - Chánh Thư ký BTS báo cáo tổng kết Phật sự

Tại buổi lễ, TT. Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc; ĐĐ. Thích Thanh Ân - Chánh Thư ký BTS báo cáo tổng kết Phật sự. Theo đó, hiện nay toàn tỉnh có 869 ngôi chùa, 606 Tăng Ni (101 Tỳ khiêu, 440 Tỳ khiêu Ni, 55 Sa di và hình đồng). Trong năm qua, Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh đã bổ nhiệm trụ trì cho 20 vị, kiêm nhiệm: 04 vị; tiếp nhận Tăng Ni về sinh hoạt: 15 vị, công nhận trụ trì: 18 vị; và tiếp nhận 07 tịnh nhân xuất gia; có 432 Tăng Ni tham gia an cư tại 06 trường hạ và các trường Phật học. Công tác Giáo dục Phật giáo rất quan tâm và tạo điều kiện. Hiện có gần 100 Tăng Ni sinh đang theo học tại các trường Phật học. Hoằng pháp lợi sinh là trách nhiệm và nghĩa vụ của Như Lai sứ giả, bởi vậy, công tác hoằng pháp được Tăng Ni tỉnh nhà luôn đặt lên hàng đầu. Rất nhiều chùa trong tỉnh đã thành lập và duy trì các đạo tràng tu tập, lớp học giáo lý, khóa tu cho thanh thiếu niên như chùa Từ Xuyên, chùa Hoàng Kim, chùa Vạn Xuân (TP. Thái Bình), chùa Bụt Mọc, chùa Hồi Long, chùa Phú Xuân (Thái Thụy), chùa Từ Vân, chùa Ứng Linh, chùa Văn Môn, chùa Keo (Vũ Thư), chùa Hoằng Văn, chùa Diên Phúc (Đông Hưng), chùa Lê, chùa Tịnh Xuyên (Hưng Hà), chùa Trùng Quang, chùa Thượng Hiền, chùa Hồng Ân, chùa Thái Cao, chùa Tây Khánh (Kiến Xương), chùa Khánh Sơn, chùa Long Đài (Quỳnh Phụ), ... Hoạt động từ thiện được phát huy rộng rãi tại các BTS, các tự viện, tổ chức, cá nhân như: nấu cơm, nấu cháo từ thiện, xây tặng nhà tình nghĩa với nhiều hình thức, trợ cấp sinh hoạt phí cho các hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, tặng quà đồng bào vùng cao, tặng quà dịp Tết Nguyên đán, các lễ hội Phật giáo, Tết Trung thu, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Tổng số tiền từ thiện đạt được trên 3 tỷ đồng....

Các hoạt động Phật sự được duy trì, tổ chức trang nghiêm, quy củ, thể hiện năng lực lãnh đạo và tinh thần đoàn kết của Tăng Ni, Phật tử: Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối Thái Bình; Đại lễ cầu siêu đồng bào tử nạn; Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak của các BTS huyện, thành phố và BTS PG tỉnh; Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ dịp 27/7…

Đại diện cho các cấp chính quyền về tham dự, ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng ban Tôn giáo (sở Nội vụ tỉnh)  đã ghi nhận những đóng góp tích cực của GHPGVN tỉnh nhà trong năm qua. Ông mong muốn BTS tỉnh, các huyện và chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa, tự viện phát huy tinh thần hộ quốc an dân, là người tu sĩ tốt, công dân tốt, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao các thành tựu Phật sự của GHPGVN tỉnh nhà trong thời gian qua, đã khẳng định vai trò của Phật giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an sinh xã hội. Ngoài ra, ông cũng mong muốn các cấp Giáo hội của tỉnh tập trung giải quyết một số tồn tại, duy trì sự thống nhất, đảm bảo an ninh, đoàn kết tại địa phương.

Cũng tại Hội nghị, chư Tôn đức, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động Tăng sự của BTS GHPGVN tỉnh với 07 chương, 29 điều, quy định về cơ cấu tổ chức của BTS tỉnh, BTS các huyện, thành phố, để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường tình đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và mối liên hệ chặt chẽ trong Tăng Ni Phật giáo toàn tỉnh.

Phát biểu đúc kết hội nghị, TT. Thích Thanh Hòa tán dương những thành tựu vượt bậc của Phật giáo tỉnh nhà trong năm qua, nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nêu một số Phật sự quan trọng trong năm tới: Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di, Đại lễ Phật đản, khóa an cư kiết hạ, Đại giới đàn Thánh Long, xin giấy phép để khởi công xây dựng trụ sở Giáo hội... Đồng thời, Thượng tọa mong muốn các cấp chính quyền tỉnh sẽ hết sức tạo điều kiện để Phật sự năm 2020 của PG Thái Bình thêm khởi sắc về mọi mặt, đồng đều giữa các ban chuyên môn, giữa các ban Trị sự huyện, thành phố. Dịp này, Thường trực BTS đã trao khuôn dấu tròn cho các ban chuyên môn.

Đại lão Hòa thượng ban đạo từ

Hội nghị đã được lắng nghe đạo từ của Đại lão Hòa thượng chứng minh. Hòa thượng mong muốn BTS các cấp duy trì tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, góp phần trang nghiêm Giáo hội, các Phật sự của tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

TT. Thich Trí Sử phát biểu ý kiến
TT. Thích Thanh Định phát biểu đúc kết và bế mạc Hội nghị
Chư tôn đức Ni về dự Hội nghị

 

Ni sư Thích Đàm Thoa nhận con dấu của Phân ban Ni giới tỉnh

 Tin, ảnh: Nhuận Nguyện

 
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online