Thái Nguyên: Sở Nội vụ tổ chức hội nghị đối thoại với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Thực hiện kế hoạch số 68/KH - UBND ngày 05/04/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 22/07/2021 Sở Nội vụ  đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa các cơ quan nhà nước với Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của các Sở Ban ngành về tôn giáo và công tác quản lý tôn giáo. Từ đó, góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo tiền đề gắn kết tích cực giữa các Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, bà con tín đồ phật tử đối với Đảng, nhà nước, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế, xã hội.

Tham dự hội nghị có: Ông Ma Đình Đối - PGĐ Sở Nội Vụ; Ông Hoàng Ngọc Hưng - Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh; Cùng đại diện các Sở, Ban, Ngành; UBMTTQ Tỉnh, Ban Dân Vận,  Công An Tỉnh, Sở Văn hoá Thể Thao và Du Lịch, Sở xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi Trường.

 Về phía Giáo Hội Phật Giáo có: Thượng toạ Thích Nguyên Thành - UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; Đại đức Thích Đạo Quảng - Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS. Đại đức Thích Chúc Tiếp - Phó Ban, Chánh Văn Phòng cùng Chư Tôn đức thường trực BTS, Đại diện Phật giáo các Huyện, Thị, Thành trong địa bàn Tỉnh.

Thời gian vừa qua Sở Nội Vụ, Ban Tôn giáo đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, hằng năm đều triển khai luật tín ngưỡng, Tôn giáo đến với hàng chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 3 tôn giáo chính hoạt động gồm Phật giáo, Công giáo và Tin Lành. Trong đó Phật giáo có số lượng Tự viện, Chùa Cảnh và tín đồ đông nhất.

Hội nghị đối thoại giữa các Sở, Ban, ngành với Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh chủ yếu tập trung vào những nội dung như: Bổ sung danh mục cơ sở Tôn giáo, Thực hiện đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung, Hoạt động tôn giáo của một số chức sắc, nhà tu hành.

Phát biểu tại hội nghị Ông Ma Đình Đối - PGĐ Sở Nội Vụ cho biết hội nghị đối thoại lần này nhằm lắng nghe, trao đổi thông tin với Chư vị lãnh đạo giáo hội phật giáo, để nắm chắc tình hình, hướng dẫn giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ phật tử. Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý tôn giáo là công tác vận động, tuyên truyền quần chúng, thường xuyên phối kết hợp với Ban Trị Sự cho nên trong những năm qua sinh hoạt của bà con tín đồ phật giáo trên địa bàn luôn ổn định, phát triển, thực hiện tốt phương châm sống “ tốt đời, đẹp đạo”. Các chức sắc, chức việc, tín đồ phật giáo tỉnh luôn đi đầu trong mọi công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, vận động bà con tín đồ vùng sâu, vùng xa sống theo nếp sống đạo, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan.

Về phía giáo hội, Thường trực Ban Trị sự đã có những ý kiến phát biểu về công tác quản lý tôn giáo như đăng kí hộ khẩu - hộ tịch cho tăng, ni hành đạo tại thái nguyên. công tác xây dựng trùng tu chùa Cảnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo, đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung và đã được Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường, Công An tỉnh, Sở Văn hoá thể thao và du lịch phúc đáp đầy đủ và hướng dẫn cụ thể tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã cùng nhau lắng nghe và đưa ra những phương án cụ thể, thiết thực nhằm tháo gở những vướng mắc còn tồn đọng trong công tác quản lý tín ngưỡng tôn giáo. Thông qua những thông tin được trao đổi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên sẽ quản lý, hướng dẫn tu sĩ Phật giáo hoạt động đúng quy định của Hiến chương Giáo hội, thực hiện tốt công tác phật sự đảm bảo đúng tinh thần của giáo hội và pháp luật nhà nước.

Hội nghị kết thúc cùng ngày và thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn tốt đẹp của các đại biểu tham dự.

Thánh Trí

Ban TT-TT PG Thái Nguyên

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online