Thanh Hoá: Khai mạc lễ hội chùa Ngọc Châu

PSO - Đầu Xuân rộn ràng lễ hội chùa Chặng (Ngọc Châu Tự).Được tổ chức thường niên vào dịp đầu Xuân, nên năm nào cũng vậy cứ vào ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng âm lịch, du khách thập phương và người dân các huyện lân cận như Thạch Thành, Bá Thước, Ngọc Lạc… lại về chùa Chặng (Ngọc Châu Tự) thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy để vui Xuân trẩy hội, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa. Ngôi chùa tọa lạc dưới chân núi Chặng (thuộc xã Cẩm Sơn xưa, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá), được khởi dựng và gắn với truyền thuyết từ thời Hậu Lê. Ngọc Châu Tự là nơi ghi dấu ấn lịch sử đấu tranh gìn giữ nền độc lập dân tộc của Nhân dân xã Cẩm Sơn. Chùa Ngọc Châu là một trong những chùa đẹp và độc đáo; là điểm trung tâm sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng của đông đảo tăng ni phật tử và Nhân dân các dân tộc vùng núi phía tây tỉnh Thanh Hoá. Lễ hội văn hóa truyền thống Ngọc Châu tự được tổ chức nhằm tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng tiền bối, tôn vinh những giá trị tư tưởng sâu sắc của Đức Phật về hòa hợp, vị tha và nhân ái. Lễ hội còn là địa điểm để các phật tử, du khách thập phương tụ hội thực hiện tình thân thiện, tìm lại giá trị truyền thống, giá trị cộng đồng, là nơi bày tỏ ước nguyện về cuộc sống thái bình. Trong khuôn khổ lễ hội cũng như thông lệ Lễ hội gồm hai phần: Phần hội gồm có các trò chơi dân gian và các trò chơi mang tính thể thao hiện đại cùng với chương trình văn nghệ đặc sắc đan xen giữa văn hoá các vùng miền và các dân tộc. Tham gia lễ hội du khách được thưởng lãm và tham dự các hoạt động rước kiệu, tế lễ; đánh cồng chiêng, đẩy gậy, ném còn, bóng chuyền, cầu lông… Ngoài vai trò là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng đạo Phật, ngôi chùa còn là nơi thờ cúng các thần linh vùng sơn cước của các dân tộc trong vùng núi phía tây Thanh Hóa. Theo quan niệm của người Mường, bước sang một năm mới, vào dịp đầu tháng Giêng, các phường, hội, bản làng tập trung về chùa Chặng làm lễ rước kiệu, dâng hương cầu cho trời đất mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, đất nước an lạc, thái bình và cuộc sống an yên. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp chùa Ngọc Châu luôn được trùng tu, tôn tạo vì thế cơ sở vật chất, cảnh quan của chùa ngày càng đầy đủ và khang trang hơn, hoạt động tăng sự cũng được quan tâm, tăng ni phật tử được tiếp thu chính pháp vì thế hạn chế được mê tín dị đoan. Bên cạnh đó Thượng toạ và các tăng ni phật tử còn tham gia tích cực vào phong trào: đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách, tham gia UBMTTQ cùng xây dựng chính quyền Nhân dân vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng mối đoàn kết giữa các dân tộc tôn giáo, đoàn kết một lòng cùng nhau xây dựng quê hương phát triển. Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng trị sự TW GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Ngọc Châu cho biết: Chùa Ngọc Châu có cách đây 526 năm, được xây dựng từ thời hậu Lê và đã được nhiều người biết đến. Hằng năm lễ hội chùa Chặng đã thu hút hàng chục nghìn người trong và ngoài tỉnh về tham gia. Những năm qua tu bổ nâng cấp cổng chùa và một số hạng mục mới, tiếp tục khôi phục các nghi lễ phong tục truyền thống, để lễ hội chùa Chặng hằng năm xứng đáng với ngày hội các dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa.

Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Thanh Hoá

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online