Thanh Hoá: Lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chúc Tết Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ và các ban, sở ngành tỉnh

PSO - Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão và với tinh thần tri ân tới các cấp lãnh đạo tỉnh, sáng ngày 10 - 11/01/2023 (nhằm ngày 19 - 20 tháng Chạp năm Nhâm Dần), đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc Tết một số cơ quan Tỉnh Uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ và các sở ban ngành của tỉnh, TP.Thanh Hoá.
Toàn cảnh chuyến thăm, chúc Tết

Về phía Ban Trị sự Phật giáo tỉnh có TT. Thích Tâm Định, Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn; TT. Thích Tâm Minh, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; TT. Thích Tâm Hiền, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh;TT. Thích Tâm Chính, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Nguyên Phong, Chánh Thư ký ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Thường trực cùng tham dự.

Chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Đón thiếp thân mật đoàn có ông Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên BCH Trưng ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hoá; Lãnh đạo các Sở ban ngành của tỉnh như UBND - UBMTTQ - Ban Dân Vận tỉnh uỷ; Ban Tôn Giáo Sở Nội Vụ tỉnh…

Ông Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên BCH Trưng ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hoá cùng các lãnh đạo ban/ngành tỉnh

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, TT. Thích Tâm Định - Trưởng ban Trị sự trân trọng gửi tới Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp năm mới 2023 và Tết cổ truyền Quý Mão, chúc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt được nhiều thành công trong năm mới.

TT. Thích Tâm Định - Trưởng ban Trị sự gửi lời thăm hỏi và chúc Tết đến lãnh đạo ban/ngành

Tại đây, TT. Thích Tâm Định thông tin tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy những nét nổi bật về hoạt động của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa năm 2022, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đối với Giáo hội Phật giáo trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

TT. Thích Tâm Định khẳng định: Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quê hương, chung tay góp sức xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đặc biệt, trong năm 2023, công tác từ thiện nhân đạo của Giáo hội sẽ có nhiều đổi mới, với việc thành lập Trung tâm tiếp nhận cứu trợ khẩn cấp và “Ngân hàng bò” để hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo.

ông Đỗ Trọng Hưng – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hoá phát biểu đánh giá

Đáp từ đoàn ông Đỗ Trọng Hưng – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hoá, đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo tỉnh nhà trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế, Các vị lãnh đạo tỉnh kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, tín đồ Phật tử sang năm mới an lành, hạnh phúc, hoàn thành các Phật sự, đón xuân Nhâm Dần hoan hỷ, an toàn, tiết kiệm, chung tay giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, hoàn thành tốt các Phật sự trong năm 2023 trên nền tảng “tốt đạo đẹp đời”, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Hình lưu niệm
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thực hiện: Vũ Dũng - Đức Hoè

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online