Gia Lai: Hòa thượng Thích Từ Vân tái nhiệm trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027

PSO - Để nhìn lại thành tựu Phật sự đã đạt được, thảo luận kế hoạch phát triển cho nhiệm kỳ tiếp theo và suy cử thành viên Ban Trị sự kế nhiệm của BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai. Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2022, Ban trị sự trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Chứng minh buổi lễ: HT. Thích Trí Thạnh thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS tỉnh; HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN, trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT. Thích Quảng Xã Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN đặc trách năm tỉnh Tây Nguyên; HT. Thích Thanh Liên, HT. Thích Giác Thành, HT. Thích Thông Đạt chứng minh BTS tỉnh. Chủ tọa đoàn có: HT. Thích Huệ Thông Phó Tổng Thư ký – Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; TT. Thích Phước Nguyên Ủy viên TT HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; HT. Thích Thiện Đức Ủy viên TT HĐTS Phó ban – Chánh Thư ký ban Kiểm soát TƯ; HT. Thích Từ Vân Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Tâm Mãn Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Phó trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh HT. Thích Giác Tâm,  TT. Thích Trí Thanh, TT. Thích Giác Hiền, TT. Thích Giác Duyên, ĐĐ Thích Quảng PhướcTT. Thích Quang Phúc kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh. Về phía chính quyền có ông Rah Lan Chung Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh Ủy;  Bà AYUN H’BÚT Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Đinh Ngọc Hải Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phó GĐ CA tỉnh; Ông Hồ Hải Tần Phó GĐ sở Nội Vụ, trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng các cấp chính quyền tỉnh và Tp. Pleiku  cùng Chư tôn đức BTS GHPGVN các tỉnh Tây Nguyên, miền trung, các Tự viện trong tỉnh cùng hơn 400 đại biểu khách mời và Phật tử về tham dự. Khai mạc Đại hội bắt đầu bằng nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào đạo kỳ và quốc kỳ, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh. HT. Thích Từ Vân phát biểu khai mạc đại hội nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh. Với chủ đề “Kỷ cương, Trách nhiệm, Đoàn kết, Phát triển” bằng niềm tin, trí lực Tăng, Ni BTS Phật giáo tỉnh luôn dấn thân phụng sự đạo pháp và dân tộc, góp phần tích cực xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Phật giáo tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và trọng trách trong nhiệm kỳ tới. Những lẵng hoa tươi thắm và những phần quà đã gửi đến chúc mừng đại hội. TT. Thích Quang Phúc tuyên đọc báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022. Với số lượng hơn 500 Tăng, Ni và 120 ngôi tự viện. Trong tinh thần đoàn kết hòa hợp, Phật giáo tỉnh Gia lai tồn tại 3 hệ phái: Bắc tông, Cổ truyền và khất sĩ. Nhiều hoạt động công tác Phật sự, Phật giáo tỉnh Gia lai đã đạt nhiều thành quả như công tác Từ thiện hơn 55 tỷ đồng, các công tác HDPT, Hoằng pháp nghi lễ… cũng được phát triển. Tiếp đó TT. Thích Lệ Sang đã trình qua phương hướng công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027. Để ghi nhận tán thán những đóng góp của các cá nhân, tập thể cho sự hoạt động trong 5 năm vừa qua. Trung ương GHPGVN đã quyết định trao tặng cho 26 cá nhân và 13 tập thể đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự trong 5 năm qua. UBND tỉnh Gia Lai và Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng đã trao tặng bằng khen cho các cá nhân tập thể để ghi nhận những thành quả của Chư Tăng Ni đã có nhiều đóng góp trong công tác Phật sư, An sinh – Xã hội cho tỉnh nhà. TT. Thích Tâm Mãn đã thay mặt BTS tuyên bố mãn nhiệm BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ V và TT. Thích Trí Thanh tuyên đọc danh sách suy cử BTS GHPGVN khóa VI nhiệm kỳ 2022 – 2027. HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt HĐTS đã lấy ý kiến với 100% đồng thuận. Đại hội đã suy cử HT. Thích Từ Vân làm Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh, TT. Thích Tâm Mãn làm Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN với 60 thành viên Ban Trị sự trong đó có 21 vị thuộc thường trực BTS. Đại diện chính quyền Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch đã nhắc lại những thành tựu Phật Giáo Gia Lai và các phật tử đã đóng góp trong 5 nhiệm kỳ qua. Bà mong rằng nhiệm kỳ này GHPGVN tỉnh ngày càng phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cùng các cấp Chính quyền để xây dựng mãnh đất Gia Lai ngày càng hưng thịnh. Ban lời đạo từ Hòa thượng thượng Thiện Nhơn đã sách tấn đến đại hội:  Phật giáo Gia Lai là 1 trong 5 tỉnh Tây Nguyên phố núi bạt ngàn, trải qua 25 năm với sự đoàn kết, hòa hợp của ba hệ phái Phật giáo Thống nhất, Phật giáo Cổ truyền và Phật giáo Khất sĩ. Với tinh thần hòa hợp được kế thừa liên tục từ thời HT. Thích Đổng Quang đến HT. Thích Từ Hương và hôm nay là HT. Thích Từ Vân. Hòa thượng đánh giá cao với sự lãnh đạo của HT. Thích Từ Vân và TT. Thích Tâm Mãn cùng các ban nghành đã đạt được những thành quà tốt đẹp, đặc biệt là công tác từ thiện vô cùng ấn tượng. Hòa thượng cũng đã nêu lên những thành quả BTS GHPGVN tỉnh đã đạt được như tổ chức thành công Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo, tổ chức Phật đản, Vu lan… Từ đó mong rằng qua nhiệm kỳ VI với chủ đề: Kỷ cương, Trách nhiệm, Đoàn kết, Phát triển” Phật giáo Gia Lai nhiệm kỳ sau phát triển hơn nhiệm kỳ trước. Đại đức Thích Lệ Sáng đã đại diện Thư ký đoàn tuyên đọc Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. HT. Thích Huệ Thông đã lấy ý kiến với sự đồng thuận 100% Đại hội đã khép lại với bài phát biểu bế mạc do TT. Thích Tâm Mãn tuyên đọc và phát biểu cảm tạ. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã khép lại trong từ thần hòa hợp và hoan hỷ chung.

Ban Truyền Hình Trực Tuyến PSO

   
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online