Tiền Giang: Các tự viện tiếp tục hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch Covid

PGTG – Những ngày qua, các tự viện trong tỉnh Tiền Giang như: chùa Linh Sơn (huyện Gò Công Tây), chùa Pháp Hoa (TX.Cai Lậy), TX.Ngọc Hiệp và chùa Linh Thứu 3 (huyện Châu Thành) tiếp tục hỗ trợ người dân khu phong tỏa, cách ly Y tế và các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, tiếp tục chia sẻ trên tinh thần “tương thân tương ái”; ngày 20 và 21/7/2021, Đại đức Thích Trung Phước – Chánh Thư ký  Ban Trị sự GHPGVN huyện Gò Công Tây và chư Tăng chùa Linh Sơn (khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), đã đến thăm hỏi, trao tặng 125 phần quà cho người dân trong vùng bị phong toả do dịch Cocid-19 trong huyện Gò Công Tây.

Đại đức Thích Trung phước cùng chư Tăng chùa Linh Sơn đã vận chuyển quà từ chùa đến UBND các xã: Bình Phú, Đồng Sơn, Yên Luông, Vĩnh Hựu để từ đó lãnh đạo địa phương cử lực lượng chức năng mang đến tận tay bà con đang gặp khó khăn cũng như đang thực hiện cách ly Y tế phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.

Ngoài ra, tại hẻm Nguyễn Trung Trực (gần chùa Linh Sơn) thuộc khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình; với tinh thần “tình làng nghĩa xóm” Đại đức Thích Trung Phước đã đến thăm hỏi, tặng quà bà con đang bị phong tỏa cùng các chiến sĩ dân quân ngày đêm thay phiên trực chốt kiểm soát dịch bệnh. Các phần quà gồm có: Gạo, mì, dầu ăn, nước tương. Tổng kinh phí chung cho đợt chia sẻ lần này là 25 triệu đồng.

Tại TX.Cai Lậy, ngày 20/7/2021 (nhằm ngày 11/6 năm Tân Sửu), Ni sư Thích Nữ Huệ Định - Trụ trì chùa Pháp Hoa (Ni) (phường Nhị Mỹ, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN phường Nhị Mỹ trao tặng 100 phần quà đến hộ nghèo, hộ khó khăn tại địa phương do ảnh hưởng dịch Covid-19.

100 phần quà được trao tặng tới các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nhị Mỹ. Mỗi phần trị giá 230 ngàn đồng gồm: gạo, dầu ăn, bột nêm canh, bột ngọt, nước tương. Tổng trị giá đợt trao quà này là 23 triệu đồng, do chư Ni chùa Pháp Hoa và quý Phật tử hỗ trợ.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp và trong thời điểm thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, để bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19, việc trao quà chia thành 2 buổi: sáng và chiều, do Ủy ban MTTQVN phường Nhị Mỹ bố trí nhân sự trao quà đến từng hộ dân.

Tại huyện Châu Thành, Ni trưởng Thích Nữ Tuyết Liên - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trụ trì tịnh xá Ngọc Hiệp (xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã chuyển tặng 60 phần quà đến người dân trong khu phong tỏa do dịch Covid-19 tại xã Tân Lý Tây; đồng thời trao tặng 65 phần quà đến người khuyết tật trong huyện Châu Thành với tổng trị giá chung là 58 triệu đồng.

Cụ thể: sáng ngày 19/7/2021, Ni trưởng Tuyết Liên đã chuyển giao 60 phần quà với trị giá 10 triệu đồng cho trụ sở ấp Tân Phong và Tân Thạnh – nơi có các hộ dân đang thực hiện cách ly Y tế để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid. Sau khi đại diện các ấp tiếp nhận quà sẽ cử lực lượng chức năng trực tiếp chuyển đến bà con.

Ngoài ra, vì để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, trong hai ngày 20 và 21/7 Ni trưởng Trụ trì tịnh xá Ngọc Hiệp lần lượt trao tặng 65 phần quà trị giá 45 triệu đồng, đến người khuyết tật huyện Châu Thành. Đây cũng là công việc định kỳ của tịnh xá Ngọc Hiệp nhằm giúp bà con khuyết tật, người bị nhiễm chất độc da cam được an tâm để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Cũng tại huyện Châu Thành, sáng ngày 21/7/2021 Ni trưởng Thích Nữ Như Hảo - Trụ trì chùa Linh Thứu 3 (xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) tổ chức chuyển giao 50 phần quà cho UB MTTQVN xã Bình Đức để trao tặng đến người dân các khu phong tỏa, cách ly Y tế để phòng chống dịch bệnh trong huyện. Ni trưởng cũng gửi 8 triệu đồng hỗ trợ cho các chiến sĩ đang trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Đồng thời tại chùa Linh Thứu 3, Ni trưởng Thích Nữ Như Hảo còn trao tặng 70 phần quà cho các hộ nghèo, các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, cùng vượt qua mùa dịch bệnh. Tổng kinh phí cho các công tác từ thiện lần này là 32 triệu đồng, do Đại đức Trụ trì tịnh thất Định Hương (huyện Châu Thành) và Phật tử đạo tràng chùa Linh Thứu 3 đồng tài trợ. Nguyện cho đại dịch sớm đi qua, mọi bình yên sẽ trở lại với cuộc sống này.

Thiên Bình - Huệ Liên – Ngọc Hiệp

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online