Tiền Giang: Hòa thượng Thích Giác Nhân thuyết giảng về "Nghiệp và Luân hồi" tại chùa Vĩnh Tràng

PSO – Buổi chiều ngày 18/03/2023 (nhằm ngày 27 tháng 02 năm Quý Mão), tại Giảng đường Huệ Đăng, chùa Vĩnh Tràng (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Hòa thượng Giác Nhân - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, đã có buổi thuyết giảng ôn lại chủ đề "Nghiệp và Luân hồi" trong buổi học đầu tiên năm 2023 dành cho Phật tử dự học lớp giáo lý chiều thứ bảy hàng tuần do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang tổ chức.

Hòa thượng Giác Nhân - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang.

Hòa thượng đã nhắc lại và giảng rõ cho Phật tử hiểu sâu hơn về bốn loại nghiệp là: Cực trọng nghiệp, Tích lũy nghiệp, Tập quán nghiệp và Cận tử nghiệp. Qua đây, Hòa thượng đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của “Cận tử nghiệp” và nhắc nhở Phật tử đặc biệt chú tâm lưu ý đến loại nghiệp này, nhất là đối với những trường hợp gần gũi, hộ niệm, trợ giúp người thân, người quen lúc lâm chung.

Hòa thượng dạy rằng cận tử nghiệp sẽ dẫn dắt thần thức người chết đi thọ sanh, do vì nghiệp lực này mạnh nhất lúc người ta sắp lìa đời. Vậy nên người Phật tử có học hiểu đạo rồi thì cần trợ giúp người sắp lâm chung hồi tưởng, nghĩ nhớ về những thiện nghiệp, những điều tốt đẹp đã làm trong đời hay những ước mơ, tâm nguyện vươn tới những cảnh giới an lành như sanh sang xứ Phật….. để người ấy hướng tới thọ sanh cõi thiện lành. Tuyệt đối không để người sắp lâm chung gặp cảnh oán thù, sân hận, khiếp sợ hầu tránh cận tử nghiệp xấu ác dẫn họ thọ sanh vào cảnh giới khổ đau.

Hòa thượng cũng dạy rằng việc hộ niệm, khai thị lúc lâm chung là rất cần thiết và có giá trị trợ giúp thiết thực cho người sắp chết hướng về cõi an lành chứ không phải đợi đến lúc qua đời xong mới tổ chức hộ niệm.

Về các nẻo luân hồi trong vòng lục đạo, Hòa thượng nhắc lại cho Phật tử nhớ và phải tránh xa các nghiệp ác đưa tới thọ sanh vào bốn cánh giới ác là: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la. Ngược lại Phật tử cần kính tin, quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say, luôn tránh ác làm lành để được sanh về hai cõi lành là cõi người và cõi trời; có nhân duyên tốt để tu hành đến chứng đắc các quả Thánh.

Trong buổi học giáo lý đầu tiên của năm 2023, Phật tử đã được Hòa thượng cho ôn lại chủ đề về nghiệp và luân hồi với các ý pháp thật thiết thực và hữu ích. Một số Phật tử mới tham gia lớp học vô cùng hoan hỷ và trọng ân Hòa thượng giảng sư. Những lời dạy của Hòa thượng rất dễ hiểu, dễ nhớ, dễ hành theo. Đồng thời bày tỏ mong muốn được Hòa thượng dành thời gian tiếp tục đến chia sẻ Phật pháp vào các lần học sau.

  Thông tin Ban Hoằng pháp PGTG

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online