Tiền Giang: Lễ Đại tường cố Hòa thượng Thích Thiện Đạo và công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Linh, TP.Mỹ Tho

PSO – Nhân ngày lễ Đại tường cố Hòa thượng Thích Thiện Đạo, Viện chủ chùa Phước Linh (đường Hoàng Hoa Thám, phường 3, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), sáng ngày 10/10/2022 (nhằm ngày 15/9 năm Nhâm Dần) Ban Trị sự GHPGVN thành phố Mỹ Tho đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Linh cho Sư cô Thích Nữ Trung Hạnh.

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Hạnh Trân,HT.Thích Huệ Tâm – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Quảng Lộc – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Thiện Duyên – Chứng minh BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho; TT.Thích Nhuận Đức – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Huệ Phát – Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Lệ Hiếu – UVTT, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; TT.Thích Hải Châu – UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo TP.Mỹ Tho; NT.Thích Nữ Minh Châu – Chứng minh PBNG tỉnh; NT.Thích Nữ Huệ Năng – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng, Ni trong BTS và các tự viện trong TP.Mỹ Tho và dông đảo Phật tử đồng tham dự.

Về phía lãnh đạo Chính quyền đến tham dự và tặng hoa chúc mừng có bà Bùi Thị Mai – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang; ông Dương Hoàng Bảo Ngọc – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Bùi Văn Bảo – Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN TP.Mỹ Tho; bà Lê Thị Hồng Trang – Phó Chủ tịch UB MTTQVN thành phố; ông Lê Văn Hạnh – Phó trưởng Phòng Nội vụ thành phố; ông Lê Hồng Nguyên – Phó đội trưởng Đội An ninh, Công an TP.Mỹ Tho; ông Lễ Duy Khánh – Phó Chủ tịch UBND phường 3; ông Hà Thành Nam – Trưởng Công an phường 3.

v1

Chùa Phước Linh do thầy Thích Thiện Tâm, thế danh Nguyễn Văn Thanh xây cất năm 1960, bằng tre lá thô sơ để tu tập. Năm 1975, Hòa thượng Thích Thiện Đạo được bổn đạo Phật tử mời về làm Trụ trì và hướng dẫn Phật tử tu học Phật pháp. Sau khi tiếp nhận ngôi chùa Hòa thượng đã từng bước trùng tu, sửa chữa để làm nơi tiện nghi hơn cho Phật tử khắp nơi trở về nương tựa tu học.

Năm 1998, vì tuổi già sức yếu nên Hòa thượng Thích Thiện Đạo đã giao chùa Phước Linh lại cho đệ tử là Ni sư Thích Nữ Hạnh Thường kế vị trụ trì, chăm lo Tam bảo. Thế nhưng duyên trần ngắn ngủi, sau thời gian bệnh duyên, Ni sư đã thuận thế vô thường về Phật vào lúc 3 giờ 47 phút ngày 10/10/2019 (nhằm ngày 12/9 năm Kỷ Hợi). Trụ thế: 56 năm; Hạ lạp: 27 mùa An cư.

Hòa thượng Thích Thiện Đạo cũng do hóa duyên ký tất nên đã thu thần thị tịch vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 31/10/2020 (nhằm ngày 15 tháng 9 năm Canh Tý). Trụ thế: 89 năm, Hạ lạp: 56 năm.

Để cho ổn định đạo tràng và tiếp tục phát triển nơi chùa Phước Linh, Thường trực BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho đã có tờ trình kiến nghị với BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang và ban ngành hữu quan để bổ nhiệm cho Sư cô Thích Nữ Trung Hạnh, thế danh Nguyễn Thị Thu Hiền là đệ tử của Ni sư Thích Nữ Hạnh Thường kế vị Trụ trì chùa Phước Linh.

Nhân ngày lễ Đại tường cố Hòa thượng Thích Thiện Đạo, Ban Trị sự GHPGVN  thành phố Mỹ Tho đã kết hợp tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Linh.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Huệ Phát thay mặt Ban Thư ký BTS GHPGVN tỉnh tuyên đọc Quyết định của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh về việc Bổ nhiệm cho SC.Thích Nữ Trung Hạnh trụ trì chùa Phước Linh; đồng thời cung thỉnh TT.Thích Quảng Lộc trao Quyết định đến Sư cô tân Trụ trì.

Cung đối trước chư Tôn đức, SC.Thích Nữ Trung Hạnh phát nguyện nhận nhiệm vụ và hứa sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm mà chư Tôn đức đã tin tưởng giao phó, hướng dẫn Phật tử đạo tràng tu học đúng Chánh pháp.

Với cương vị là Thầy y chỉ của SC.Thích Nữ Trung Hạnh, NT.Thích Nữ Huệ Năng đã có lời huấn từ đến Sư cô tân trụ trì trong ngày lễ trọng đại này, để Sư cô lấy đó làm kim chỉ nam tu tập và bước vào con đường hành đạo phía trước.

Đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Lộc nhắc nhở SC.Thích Nữ Trung Hạnh tiếp tục hoàn thiện bản thân, cố gắng thực hành lời Phật dạy trong cư xử và  thực hành Phật sự, hướng dẫn Phật tử sinh hoạt theo Hiến chương Giáo hội và Pháp luật nhà nước quy định.

Sau lễ hành chánh là các nghi thức tâm linh tưởng niệm nhân ngày Đại tường của cố Hòa thượng Thích Thiện Đạo. Nguyện cầu Giác linh Hòa thượng tảo đăng thượng phẩm.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thích Trung Thượng - Ban TTTT PG TP.Mỹ Tho

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online