Tiền Giang: Lễ Húy kỵ lần thứ 10 cố Hòa thượng Thích Minh Trí tại tổ đình Phước Lâm

PSO - Sáng ngày 19/8/2022 (nhằm ngày 22/7 năm Nhâm Dần), tại tổ đình Phước Lâm (ấp Phú Lợi, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Thượng tọa trụ trì Thích Phước Nghiêm cùng chư Tăng, Ni tông phong tổ đình Phước Lâm, tổ đình Bửu Hưng (Lai Vung, Đồng Tháp) trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 10 – Thắp nến tưởng niệm 12 năm về Phật của cố Hòa thượng Ân sư Thích Minh Trí – nguyên Phó trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Giáo thọ Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang, nguyên Trụ trì tổ đình Phước Lâm (Cai Lậy, Tiền Giang) và tổ đình Bửu Hưng (Lai Vung, Đồng Tháp).

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Quảng Lộc – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Nhuận Đức – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Giác Nguyên – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh; HT.Thích Thiện Nhẫn – UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông; ĐĐ.Thích Huệ Phát – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Lệ Hiếu – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh; TT.Thích Đức Thắng – UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phước; TT.Thích Minh Độ - UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Cai Lậy; ĐĐ.Thích Đức Minh – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; NT.Thích Nữ Như Ngọc – Chứng minh PBNG tỉnh Bến Tre; NT.Thích Nữ Long Chơn – Chứng minh PBNG tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Nữ Huệ Năng – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Thư ký Tài chánh tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Nữ Như Xuân – Phó trưởng PBNG tỉnh Bến Tre; chư Tôn đức Ni trong Tông phong tổ đình Bửu Thành (Bến Tre), tổ đình Sắc tứ Linh Thứu (Tiền Giang); chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN huyện Cai Lậy; chư Tăng Ni trụ trì một số tự viện trong và ngoài tỉnh, chư Tăng Ni các thế hệ học trò của cố Hòa thượng; cùng đồng đảo Phật tử xa gần đồng về tham dự.

Nhân ngày lễ Húy kỵ lần thứ 10 của cố Hòa thượng Thích Minh Trí, chư Tôn đức quan lâm đến trước Giác linh đài thắp hương Tưởng niệm. Nguyện Giác linh Hòa thượng bất vong bản thệ, hồi nhập Ta bà để tiếp tục con đường hoằng truyền Chánh pháp, lợi lạc nhân sinh.

Trong nghi thức Trai đường, đạo từ chứng minh lời tác bạch cúng dường của đại diện Môn đồ tứ chúng nơi tổ đình Phước Lâm, TT.Thích Quảng Lộc ôn lại những công hạnh của cố Hòa thượng Thích Minh Trí lúc sinh tiền, cuộc đời của Ngài là tấm gương sáng về hạnh độ tha, hết lòng phụng sự Phật pháp và nhân sinh. Thượng tọa cũng rất vui khi thấy chư huynh đệ trong Tông phong đều đồng lòng trở về chốn Tổ đông đủ trong ngày Húy kỵ Ân sư. Chúc cho quý vị hoàn thành tốt đẹp tâm nguyện báo đáp Tôn sư.

Nhân mùa Vu lan Báo hiếu, vào chiều tối ngày hôm qua (21/7 năm Nhâm Dần), TT.Thích Phước Nghiêm đã tổ chức đêm Hoa đăng – Thắp nến tưởng niệm 12 năm cố Hòa thượng Ân sư về Phật; Tri ân công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và ân giáo dưỡng, hướng đạo của các bậc Tôn sư.

Đêm hoa đăng có sự tham dự của chư Tôn đức trong Phân ban Thanh Thiếu niên Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN và chư Tôn đức trong Phân ban Hoằng pháp Thanh Thiếu niên thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương; chư Tôn đức trong Tông phong tổ đình Phước Lâm và tổ đình Bửu Hưng (Lai Vung, Đồng Tháp) cùng quý Phật tử xa gần đồng tham dự.

Trước khi thắp nến tri ân, đạo tràng đồng dâng hương đảnh lễ Tam Bảo, hòa âm trì tụng Chú Đại Bi. Dưới lời dẫn của ĐĐ.Thích Tuệ Nhật – Phó Thư ký, Phó Văn phòng Ban HDPT TƯ, Trưởng Phân ban Phật tử Hải ngoại TƯ GHPGVN, toàn thể hội chúng được lắng lòng thanh tịnh hướng về tứ trọng ân: “Ân cha mẹ sinh thân; Ân quốc gia dân tộc; Ân Tam bảo chở che và ân Chúng sinh nương tựa”. Từng ngọn nến thắp sáng lung linh được đại chúng cùng dâng lên ngang trán, thể hiện lòng cung kính đối với những ân nghĩa trong cuộc đời.

TT.Thích Phước Nghiêm đã có những lời hoài niệm về thời gian được ở bên cố Hòa thượng Ân sư và cùng chư huynh đệ tu học tại hai chốn tổ đình. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Thầy, các lỗi lầm ngây ngô buổi đầu vào đạo của chư huynh đệ dần được khắc phục. Rồi chúng con dần lớn lên theo năm tháng, vô tư trong ánh đạo Thầy soi đường, nào có biết đâu Thầy đã một mình trải qua bao khó khăn, vất vả. Đến hôm nay chúng con mỗi người bắt đầu bước chân theo con đường hành đạo, mới chợt nhận ra bao chướng ngại muôn trùng mà Thầy đã cam chịu.

Cuộc đời hành đạo của Thầy là những nét son, sẽ sáng mãi và bất tận trong lòng chúng con. Kính nguyện Giác linh Thầy không quên đại nguyện, tái hiện Ta bà, rộng chuyển pháp luân, rạng ngời chánh pháp, bạt độ quần mê. Chúng con thành kính thắp lên ngọn đèn hoài niệm khơi nguồn trí tuệ vô biên mà Phật - Tổ truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai muôn đời rạng rỡ Tổ tông, làm cho mạng mạch Phật pháp trường lưu bất tận.

Nam mô Phước Lâm - Bửu Hưng đường thượng Từ Lâm Tế Chánh Tông, tứ thập tứ thế húy Nguyên Đạo, hiệu Lãng Thông, tự Tắc Trí thượng Minh hạ Trí Nguyễn Công Hòa thượng chi Giác Linh.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận được:

Như Tùng – Trung Thượng

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online