Tiền Giang: Lễ Tưởng niệm lần thứ 20 cố HT.Thích Huyền Quý

PSO - Sáng ngày 01/11/2020 (nhằm ngày 24/09 năm Canh Tý), tại chùa Liên Hoa - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Gò Công Đông (ấp 1, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), Ban Trị sự Phật giáo huyện cùng môn đồ Pháp quyến đã long trọng tổ chức lễ Húy kỵ - Tưởng niệm lần thứ 20 cố HT.Thích Huyền Quý - nguyên Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang.

Về tham dự Lễ có HT.Thích Chơn Phước, TT.Thích Giác Ngộ - đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Gò Công Đông; TT.Thích Bửu Hòa - Ủy viên Thường trực BTS, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Gò Công Đông, Trụ trì chùa Liên Hoa; chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo huyện cùng Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện và đông đảo Phật tử gần xa.

Tại buổi lễ, sau khi dâng hương tưởng niệm trước Giác linh cố HT.Thích Huyền Quý, TT.Thích Bửu Hòa thay mặt chư Tôn đức BTS Phật giáo huyện dâng lời tưởng niệm cũng như ôn lại cuộc đời và hành trạng của cố Hòa thượng.

Theo đó, cố HT.Thích Huyền Quý thế danh Dương Văn Châu, tự Hoằng Huệ, hiệu Trừng Châu, sinh năm 1897 tại xã Tân Đông, tỉnh Gò Công (cũ), là con thứ hai trong gia đình gồm 03 anh chị em. Thân phụ là cụ Dương Văn Khoa, thân mẫu là bà Trần Thị Thêm.

Xuất thân từ một gia đình Nho giáo, thông thạo cả Đông lẫn Tây học, giàu truyền thống yêu nước, sùng mộ Phật pháp. Năm 1919, lúc 22 tuổi, Ngài quỳ lạy cha, mẹ bày tỏ ý nguyện xuất trần; trước quyết chí chính đáng của người con hiếu thảo, song thân của Ngài đồng tâm chấp thuận. Sau gần 10 năm ra đi tìm đường học Đạo, Ngài đến chùa Tuyên Linh (tỉnh Bến Tre) xuất gia thọ giới với Hòa thượng Khánh Hòa. Năm 1954 khi cầu pháp tại chùa Phổ Quang, ngài được Hòa thượng Hải Tràng đặt pháp hiệu là Hoàng Huệ.

Từ năm 1956 -1961, Giáo hội Tăng già tỉnh Gò Công thành lập, Hòa thượng được đề cử làm Chánh Đại diện Giáo hội Tăng già Việt Nam tỉnh Gò Công (cũ), kiêm cố vấn Trường Bồ Đề. Trụ trì chùa Phật học Cần Thơ, chùa Xá Lợi (quận 3, TP.HCM), chùa Thái Bình, chùa Tân Long (Gò Công). Đảm nhận chức vụ Giảng sư ở các chùa: Phổ Quang (quận Phú Nhuận), chùa Thiền Phước (quận Gò Vấp), chùa Phật Học (Biên Hòa), chùa Thanh Trước (Gò Công)…. 

Năm 1962, ông chủ Sáng (tức ông Nguyễn Văn Sáng) cảm phục đức hạnh của Hòa thượng nên thỉnh Hòa thượng về hiến cúng ngôi nhà thờ của ông bà để lập nên chùa Liên Hoa nay là Văn phòng BTS Phật giáo huyện Gò Công Đông (ấp 1, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang). 

Sau ngày đất nước thống nhất, Hòa thượng được Giáo hội suy cử vào Ban Chứng minh Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang (1994 - 1999). Với giới đức kiêm ưu, Ngài được chư Tôn đức thỉnh làm Giới sư của nhiều Giới đàn trong và ngoài tỉnh. Dù làm bất cứ việc gì, ở bất cứ cương vị nào đời hay đạo, Ngài luôn xem đó là phương tiện để hoằng dương Phật pháp. 

Hòa thượng còn là bậc Tôn sư tận tụy hướng dẫn xuất gia và dày công dạy dỗ dìu dắt cho rất nhiều đệ tử, đến hôm nay, trong số đó có rất nhiều vị đã trưởng thành và tiếp tục con đường hoằng truyền Phật pháp khắp nơi. Ngoài việc chăm lo cho Đạo, Ngài còn là một Tăng sĩ có nhiều công lao đóng góp cho Dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Với những đóng góp đó Hòa thượng được nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý.

Khi hóa duyên đã mãn, Ngài hiện tướng bệnh duyên, thuận thế vô thường, thu thần viện tịch vào lúc 06h 30 phút ngày 01/11/1999 (nhằm ngày 24/09 năm Kỷ Mão). Trụ thế 104 năm, 72 năm hạ lạp.

Sau khi TT.Thích Bửu Hòa ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của cố HT.Thích Huyền Quý, tiếp đến Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Đại hùng Bửu điện để tuyên xưng Pháp ngữ khai kinh, cúng Phật nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Thích Đạo Tâm – Ban TTTT PG huyện Gò Công Đông

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online