Tiền Giang: Tổ đình Bửu Lâm trang nghiêm lễ Húy kỵ cố Hòa thượng Thích Huệ Thông lần thứ 14

PSO – Trong tinh thần Tri ân và Báo ân, sáng ngày 9/8/2022 (12/7 năm Nhâm Dần), Thượng tọa Thích Lệ Hiếu cùng môn đồ tứ chúng Tổ đình Bửu Lâm, đường Anh Giác, phường 3, TP.Mỹ Tho đã long trọng tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 14 cố Hòa thượng Thích Huệ Thông - Nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ III và IV (1991 – 2002); Nguyên Ủy viên HĐTS nhiệm kỳ III; Nguyên thành viên HĐCM từ nhiệm kỳ IV; Trụ trì tổ đình Bửu Lâm từ năm 1984 đến năm 2006.

Về dự lễ Húy kỵ có HT.Thích Huệ Minh – UV HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Hạnh Trân – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Giác Nhân - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Thiện Duyên – Chứng minh BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho; chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; chư Tăng Ni trụ trì một số tự viện trong tỉnh Tiền Giang, cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Để tưởng nhớ đến ơn đức của cố HT.Thích Huệ Thông – Người có công lớn trong việc thành lập BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, lèo lái con thuyền Phật giáo Tiền Giang vượt qua những chông gai trong những ngày đầu mới thành lập Giáo hội. Chư tôn đức đã cung đối trước Giác linh đài thắp hương tưởng niệm. Nguyện cầu Giác linh cố Hòa thượng sớm trở lại cõi đời để tiếp tục con đường hoằng truyền chánh pháp.

Nơi Trai đường trang nghiêm, đại diện môn phong tổ đình Bửu Lâm đã dâng lời tác bạch cúng dường lên chư Tôn đức, ngõ hầu tạo chút phước duyên lành trong ngày Húy kỵ Ân sư.

Đạo từ đến môn nhơn tứ chúng tổ đình Bửu Lâm, HT.Thích Huệ Minh tán than hiếu tâm, hiếu hạnh của TT.Thích Lệ Hiếu và hai hàng cận sự nam, nữ. Hòa thượng cũng ôn lại những hành tung khả kính của cố Hòa thượng thuở sinh tiền; nhắc nhở chư Tăng và Phật tử phải luôn tinh tấn thực hành lời Phật dạy, nỗ lực hoằng dương Phật pháp, thế mới thiết thực báo đáp Tôn sư.

Theo tiểu sử ghi lại: Cố Hòa thượng Thích Huệ Thông húy Nhựt Chiếu, là một trong những bậc Tôn túc đầu tiên vận động tổ chức thành lập Giáo hội Phật giáo tại tỉnh Tiền Giang. Với hơn 20 năm tham gia xây dựng và phát triển Giáo hội, trong buổi đầu còn khó khăn về nhiều mặt Ngài đã cùng với chư Tôn đức từng bước vượt qua, tạo được uy tín và niềm tin nhất định với Chính quyền, Tăng Ni và nhân dân Phật tử.

Thời kỳ đất nước chưa được giải phóng, Hòa thượng còn tham gia hoạt động Cách mạng; Khi đất nước độc lập, Ngài tiếp tục hoạt động ở nhiều lĩnh vực của Nhà nước và xã hội như: Đại biểu Hội đồng Nhân dân, thành viên Mặt trận Tổ quốc các cấp, … góp phần xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.

Với công lao to lớn trong quá trình hoạt động Giáo hội cũng như Xã hội, cố Hòa thượng đã được Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba; 01 Huy chương Chống Mỹ cứu nước Hạng Nhất, 01 Huy chương Vì sự nghiệp Đoàn kết dân tộc Việt Nam; Nhiều Bằng Khen, Giấy Khen của Trung ương MTTTVN, của UBND tỉnh Tiền Giang, UB MTTQVN tỉnh Tiền Giang và rất nhiều Bằng Tuyên dương Công đức của Trung ương GHPGVN. Vì tuổi cao, sức yếu, Hòa thượng đã an nhiên thị tịch vào ngày 12/7 năm 2006.

Lễ Húy kỵ cũng là dịp Vu lan nên buổi chiều ngày hôm qua, Thượng tọa Trụ trì đã thiết trai đàn Mông sơn Thí thực. Cầu siêu chư Anh linh anh hùng Liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong Đại dịch Covid-19 vừa qua; đồng thời tặng hơn 200 phần quà hỗ trợ bà con nghèo, các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ Húy kỵ sáng nay:

 Thích Trung Thượng - Ban TTTT PG TP.Mỹ Tho

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online