TP.HCM: BTS Phật giáo Thành phố viếng tang Hòa thượng Thích Hạnh Thu

Sáng ngày 28/2/2022 (Nhằm ngày 28 tháng Giêng năm Nhâm Dần), thừa chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. HCM; chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo Thành phố, chư Tôn đức BTS Phật giáo quận Phú Nhuận và nhiều phái đoàn đã đến chùa Phú Long (Số 62A Huỳnh Văn Bánh, phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) viếng tang Hòa thượng Thích Hạnh Thu tân viên tịch. Hiện diện tại lễ tang có TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG TP; TT. Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG TP; TT. Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS PG TP; cùng chư Tôn đức Phó Văn phòng BTS và Ủy viên BTS. Chiều cùng ngày chư Tôn đức ban chứng minh, chư Tôn đức Thường trực ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận, Tăng Ni trụ trì các tự viện trong quận cũng đã đến viếng tang cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu. Đoàn Phật giáo quận Phú Nhuận có: HT. Thích Huệ Minh, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯ; HT. Thích Thanh Hùng, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban HDPT TƯ; HT. Thích Huệ Trí - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Pháp chế TƯ; TT. Thích Minh Nhật, Trưởng BTS Phật giáo quận Phú Nhuận; cùng chư Tôn đức Tăng Ni tháp tùng. Nơi Giác linh đài, TT. Thích Thiện Quý thay mặt BTS Phật giáo Thành phố tán dương công hạnh của cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu dành cho đạo pháp và dân tộc, cuộc đời của Hòa thượng là một bài học quý giá cho hàng môn đồ đệ tử noi theo tu học. Đối trước kim quan, chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni thành kính dâng hương cúng dường và đảnh lễ Giác linh Hòa thượng tân viên tịch. Đồng thời tụng thời Bát nhã Tâm kinh cầu nguyện cho Giác linh Ngài được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh. Tiếp đó, chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni lần lượt hữu nhiễu kim quan tiễn biệt Hòa thượng Thích Hạnh Thu và lưu lại sổ tang đôi dòng tưởng niệm và phân ưu cùng môn đồ pháp quyến. Như đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng, Hòa Thượng Thích Hạnh Thu đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 18 giờ 00 ngày 26/02/2022 (nhằm ngày 26/01/Nhâm Dần) tại phương trượng Chùa Phú Long, Số 62A Huỳnh Văn Bánh, phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Trụ thế 78 năm, hạ lạp 50 năm. Sau lễ nhập kim quan tại chùa Phú Long, Lễ viếng bắt đầu lúc 18 giờ 00 ngày 27/02/2022 (27/01/Nhâm Dần), lễ truy niệm và cung tống kim quan chính thức cử hành lúc 07 giờ 00, thứ năm - ngày 03/03/2022 (mùng 01 tháng 02 năm Nhâm Dần) sau đó trà tỳ tại Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP.HCM. Sinh thời, cố Hoà thượng Thích Hạnh Thu nguyên chứng minh Ban Đại Diện Phật Giáo Quận Phú Nhuận, nguyên Phó Trưởng ban Đại Diện Phật Giáo Quận Phú Nhuận, nguyên chánh thư ký nhiệm kỳ III, IV, V, VI Ban Đại Diện Phật Giáo quận Phú Nhuận, đương vị Trụ Trì Chùa Phú Long. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại lễ viếng:

Tin, Công Minh - Ảnh, Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online