04/01/2019 10:01

TP.HCM: Chùa Bửu Châu tổng kết khóa tu niệm Phật năm 2018

Ngày 02/01/2019 (nhằm ngày 27/11 năm Mậu Tuất), Khóa tu niệm Phật tại chùa Bửu Châu, xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP.HCM đã tổ chức lễ tổng kết trong không khí ấm áp của những ngày cuối năm. Dịp này, Ban tổ chức đưa ra những đánh giá khách quan về thành tựu và những  hạn chế của khóa tu trong năm 2018 với kết quả thông số chính xác cao. Từ đó, rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu để áp dụng cho khóa tu tiếp theo cho năm 2019.

Ban Chứng minh buổi lễ

Tham dự và chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Thiện Kiết, chùa Long Phước Thọ, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Đại đức Thích Phước Vân; Đại đức Thích Bửu Thành, cùng chư Tôn đức Tăng chùa Bửu Châu và hàng trăm Phật tử đạo tràng tham dự .

Mở đầu chương trình, ĐĐ. Thích Bửu Thành, trụ trì chùa Bửu Châu đã đưa ra những con số thống kê về các hoạt động trong các khóa tu. Theo đó, trong năm 2018 chùa Bửu Châu đã tổ chức được 10 kỳ khóa tu. Tính trung bình một khóa tu có số lượng từ 80 đến 120 Phật tử tham dự.

Theo đánh giá của ĐĐ. Thích Bửu Thành, trong năm qua, khóa tu niệm Phật tại chùa Bửu Châu vẫn giữ được truyền thống tu tập với số lượng Phật tử tham gia trong thời gian qua từng bước ngày càng phát triển và luôn giữ vững được thành quả cao về phương pháp đường lối tu tập, phát huy giá trị chiều sâu của chương trình khóa tu. Và điều đó ghi lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các Phật tử theo suốt các khóa tu. Do đó, qua năm 2019, chương trình giảng dạy giáo lý tu khóa tu này chắc chắn sẽ được nâng cao và phát huy hơn nữa.

Bất kể sự thành công nào cũng có sự đóng góp công đức của tất cả mọi người. Dịp này, Đại đức trụ trì ghi nhận công đức của Phật tử xa gần đã hỗ trợ từ tinh thần cho đến vật chất, cũng như các Ban phục vụ đã tạo duyên lành giúp các khoa tu luôn thành tựu viên mãn và là niếm khích lệ cho Ban tổ chức.

HT. Thích Thiện Kiết có lời ban đạo từ

Tại buổi lễ, thay mặt ban tổ chức HT. Thích Thiện Kiết có lời ban đạo từ đến hội chúng. Hòa thượng tán thán tinh thần tu học một năm qua của đại chúng, mong rằng các Phật tử sẽ tinh tấn hơn trong năm tới, nhất là đạo tràng ngày càng có nhiều Phật tử đến tu tập. Hòa thượng cũng mong rằng mọi người khi tham dự khóa tu cố gắng khắc phục những hạn chế trong năm và cố gắng phát huy những ưu điểm sẵn có trong một năm tu học để đưa ra phương hướng hoạt động Phật sự tu học tốt hơn trong năm sắp tới. 

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao tặng những phần quà đặc biệt cho các Phật tử đã tinh tấn tham gia nhiều khóa tu tập đã tổ chức trong năm 2018 với lòng biết ơn sâu sắc.

Được biết, khóa tu niệm Phật tại chùa Bửu Châu là tâm huyết của ĐĐ. Thích Bửu Thành và đã phần nào đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử gần xa. Sau mỗi khóa tu, với những nụ cười hoan hỷ và sự tinh tấn của Phật tử khi tham gia cho thấy được giá trị hành trì của giáo Pháp Phật đà.

Tin & ảnh: Đặng Hải

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online