TP.HCM: Chùa Kỳ Quang 2 tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2023

PSO - Với tấm lòng thành kính tri ân công đức Tổ tiên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Sáng ngày 4-5 (15-3-Quý Mão), chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP.HCM) đã trọng thể tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2023. Mở đầu buổi, trong tiếng nhạc lễ âm vang, các em thiếu nhi được nuôi dưỡng tại Cơ sở Từ thiện xã hội chùa Kỳ Quang 2 đại diện cho 100 con cháu Lạc Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng cùng đoàn rước chư Tôn đức quang lâm lễ đài. Chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Chứng minh BTS PG quận Gò Vấp; chư Tôn Hòa thượng chứng minh BTS PG quận; TT.Thích Quang Thạnh, Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng 2 Trung ương, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban GDPG GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Giác Trí, Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG quận Gò Vấp; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự PG quận Gò Vấp; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện tại Thành phố và đông đảo Phật tử đồng trở về tham dự. Sau tiết mục biểu diễn hòa tấu nhạc ngũ âm và các tiết mục văn nghệ cúng dường do các em nhỏ tại chùa Kỳ Quang biểu diễn. Hòa thượng Thích Thiện Chiếu – Trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đã phát biểu khai mạc buổi lễ cho biết, “Với tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, những người con Lạc cháu Hồng, nhớ về nguồn cội cũng đã tạo lập tôn tượng và đền thờ của Quốc tổ Hùng Vương, Quốc mẫu Âu Cơ để mọi người con Việt đến chiêm bái và là nơi tổ chức các lễ hội văn hóa tâm linh, nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc”.
Hòa thượng Thích Thiện Chiếu – Trụ trì chùa Kỳ Quang 2 phát biểu khai mạc
Đại diện lãnh đạo chính quyền, ông Thân Trọng Minh - Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Quận Gò Vấp cũng đã phát biểu khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
Ông Thân Trọng Minh - Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Quận Gò Vấp phát biểu tại buổi lễ
Đãi lao cho chư Tôn Hòa thượng chứng minh, Hòa thượng Thích Giác Thiện, Chứng minh Ban Trị sự PG quận Gò Vấp đã huấn từ cho biết, lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là dịp để tưởng nhớ về cội nguồn tổ tiên, ca ngợi, công lao trời biển của các Vua Hùng, tinh thần quật khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân đã không tiếc xương máu đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ đất nước. Tiếp đó là nghi thức dâng hương trước anh linh các vị vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về Tổ tông, các vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của quốc gia, dân tộc, để con cháu nối tiếp truyền thống Lạc Hồng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp. Cầu mong thánh Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, độ trì cho mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Công Minh

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online