TP.HCM: Chùa Minh Đạo thắp nến tri ân và họp mặt truyền thống cựu học Tăng lần thứ 3

Theo truyền thống, đến ngày lễ húy kỵ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Từ (14-12 ÂL), chư Tôn đức Tăng từng học đạo tại chùa Minh Đạo qua nhiều thế hệ sẽ tổ chức buổi họp mặt truyền thống, theo đó đây là lần thứ 3 được chùa tổ chức.

Chứng minh buổi họp mặt là Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng Tông Phong, Viện chủ chùa Minh Đạo; tham dự có chư Tôn đức Tăng là những vị huynh trưởng đã trụ trì những tự viện tại các tỉnh thành như: TT.Thích Phước Nghiêm, TT.Thích Phước Nguyên, TT.Thích Minh Nhẫn; ĐĐ Thích Quảng Tiến và chư vị cựu học Tăng hiện diện tham dự trực tiếp, trực tuyến trong và ngoài nước.

Đây là dịp chư vị cựu học Tăng chùa Minh Đạo có cơ hội trở về nơi từng là chốn cưu mang khi rời trú xứ để tha phương cầu đạo, dưới tấm lòng từ bi của Hòa thượng Viện chủ, các học Tăng từng ở nơi này đã có một chổ dựa tinh thần vững chắc để yên tâm tu học.

Trong tình thầy trò thiêng liêng, tình huynh đệ ấm áp, trước những ngọn nến lung linh mầu nhiệm được thắp lên để tưởng niệm ngày viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Từ, vị Tôn sư khả kính của Hòa thượng viện chủ và môn đồ tứ chúng tổ đình Minh Đạo.

Thay mặt chúng huynh đệ, TT.Thích Phước Nghiêm thỉnh Hòa thượng Ân sư có lời đạo từ gởi đến chúng đệ tử. Qua đó, Hòa thượng viện chủ đã sách tấn cho mọi công việc Phật sự mà chư Tôn đức đang gánh vác tại trú xứ của mình.

Lấy kinh nghiệm tu học, hành đạo hơn 50 năm, Hòa thượng chỉ dạy “chư Tôn đức trong quá trình hành đạo, việc gì cũng phải lấy chữ Nhẫn để đối chiếu, rồi sử lý công việc cho hài hòa, thuận lòng đại chúng thì mọi Phật sự sẽ được hanh thông, thành tựu”.

Nhân đây, Hòa thượng Tôn sư rất hoan hỷ trước những thành công mà thế hệ học Tăng tại chùa Minh Đạo, trong nhiều năm qua khi trở về trú xứ hành đạo đã ít nhiều có được những thành tựu đóng góp cho Phật giáo nơi trú xứ mình, hơn nữa là đóng góp cho sự phát triển các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương, mang lại tiếng lành cho Tông phong tổ ấn. Hòa thượng hy vọng, chúng Tăng tiếp tục phát huy tinh thần đó, nhiệt tâm phụng sự cho Đạo pháp, Dân tộc và Đất nước, làm cho Tông phong vĩnh chấn.

Tại buổi họp mặt, chúng đệ tử được gần bên Thầy để nghe những lời dạy bảo ân cần, cung kính thừa hành lời thầy dạy để tiếp sức cho ý chí tu hành được vững vàng, hạnh nguyện dấn thân vào đời để phụng sự cho đạo pháp và dân tộc được kiên định. TT.Thích Phước Nghiêm bày tỏ

Tiếp theo chương trình, Hòa thượng Viện chủ và chư Tôn đức niệm hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Từ. Sau đó, Hòa thượng thỉnh đăng từ bàn Tổ để truyền đến tay chư Tôn đức như một lời nhắn gởi về hạnh nguyện hoằng dương chánh pháp được tiếp nối đời đời bền vững.

Buổi họp mặt tiếp tục sau khi cung thỉnh Hòa thượng ân sư hồi quy phương trượng. Chư Tôn đức cùng nhau tâm tình, chia sẻ kinh nghiệm tu hành, quá trình hành đạo tại nhiều nơi để giúp cho việc tu hành của chúng huynh đệ thêm tinh tiến, công tác Phật sự được thành tựu.

Đăng Huy

Xem:
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online