TP.HCM: Cung đón Đức Pháp chủ Đệ tứ GHPGVN Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Ngày 29/11, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã chính thức suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Đệ tứ Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN - lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật theo quy định của Hiến chương. Sáng nay ngày 30/11, chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP. HCM, Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM cùng đông đảo Phật tử tại Thành phố đã thành kính cung đón Đức Pháp chủ Đệ tứ GHPGVN Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng về lại Trụ sở Văn phòng BTS Phật giáo TP.HCM – Việt Nam Quốc Tự (Quận 10). Ngay từ sáng sớm đông đảo Phật tử đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để cung đón Đức Pháp Chủ Đệ tứ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trở về lại TP. HCM sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX tại Thủ đô Hà Nội. Tại Trụ sở Văn phòng BTS Phật giáo TP.HCM – Việt Nam Quốc Tự, sau nghi thức cung nghi Đức Pháp chủ, Ban Nghi lễ do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban Nghi lễ Trung, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Thành phố chủ trì đã cung đối trước tôn dung Đức Đệ tứ Pháp chủ tác bạch, cung tuyên chúc từ, điểm lại hành trạng của Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN. Tăng Ni, Phật tử hiện diện tại buổi lễ đã trang nghiêm cung đối trước tôn dung Đức Pháp Chủ bày tỏ niềm tôn kính đối với vị lãnh đạo tối cao của Hội đồng Chứng minh GHPGVN vừa được suy tôn. Dịp này, Đức Đệ tứ Pháp chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban lời huấn từ ôn lại truyền thống hào hùng của Phật giáo Việt Nam qua nhiều giai đoạn biến thiên của lịch sử cũng như những thăng trầm trên con đường hành đạo của bản thân. Qua đó Đức Pháp chủ cũng nhắc lại những lời di huấn và công hạnh cao dày của các bậc tiền nhân đi trước đã góp phần to lớn giúp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển ổn định như hiện nay. Nhân đây, Đức Pháp chủ khuyến tấn đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử tinh tấn tu hành tiếp tục phát triển những điều tốt, khắc phục những điều chưa tốt để trở thành nhân tố tốt trong Giáo hội và xã hội để phụng sự cho đạo pháp và dân tộc. Từ đó chung sức xây dựng, phát triển ngôi nhà chung GHPGVN trang nghiêm, vững mạnh trong thời đại hội nhập và phát triển hiện nay. Dịp này, chư vị giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự TP, lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM, Ban Dân vận Thành ủy TP, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và các ban, ngành đã dâng hoa cúng dường lên Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN. Được biết, theo Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN tu chỉnh lần thứ nhất, thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, Văn phòng Đức Pháp chủ sẽ đặt tại Việt Nam Quốc Tự.

Công Minh - Lâm Huy

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online