18/10/2018 11:42

TP. HCM: Học viện họp rà soát công tác tổ chức Lễ động thổ xây Chánh điện, Tốt nghiệp phát văn bằng

Sáng ngày 18/10/2018, Học viện Phật giáo VN tại TP. HCM đã có buổi họp rà soát công tác tổ chức lễ động thổ đặt đá xây dựng Chánh điện và Tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa XI tại Cơ sở 2, Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh.

Nhị vị Hòa thượng chủ tọa

Chủ tọa buổi họp có: HT. Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP. HCM, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM; HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học VN, Phó viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo VN tại TP. HCM cùng Chư tôn Giáo phẩm thành viên Hội đồng điều hành Học viện và Ban tổ chức lễ.

TT. Thích Giác Hoàng

Bắt đầu buổi họp, TT. Thích Giác Hoàng đã thông qua chương trình buổi họp với những nội dung chính: Báo cáo của bộ phận Đào tạo về điểm số; Bộ phận Hành chánh – trao Quyết định Trưởng ban Quản viện và Nhân sự Ban Quản viện Ni – trình bày kế hoạch tổ chức buổi lễ và các khối công việc đã được triển khai; ý kiến đóng góp của chư Tôn đức về Đại lễ; thảo luận và Hồi hướng.

TT. Thích Quang Thạnh điều phố chương trình họp

Buổi họp tuần tự diễn ra từng mục, TT. Thích Quang Thạnh điều phối chương trình và tuyên đọc Quyết định Ban Quản viện, Nhân sự Ban Quản viện Ni. Tại đây, HT. Thích Trí Quảng đã lần lượt trao Quyết định đến từng thành viên của Ban quản viện.

HT. Thích Trí Quảng trao Quyết định cho TT. Thích Chơn Minh Trưởng ban Quản viện
Chư Tôn đức Thành viên Ban quản viện đón nhận Quyết định từ HT. Thích Trí Quảng

Buổi họp thảo luận về nội dung chính chương trình đó là Lễ động thổ đặt đá xây dựng Chánh điện sẽ chính thức diễn ra lúc 8h00 sáng ngày 27/10/2018. Chư Tôn đức đã thảo luận đóng góp ý kiến về công tác tổ chức, khâu đón tiếp đại biểu, khánh tiết, ẩm thực và quà tặng đại biểu cũng như phần thưởng dành cho các vị Tăng Ni sinh đậu thủ khoa và các giải.

TT. Thích Viên Trí phát biểu

Sau trên 3 năm khánh thành và đưa vào hoạt động Cơ sở 2 tại Lê Minh Xuân, Hội đồng Điều hành đã hoàn tất các hạng mục tòa hành chính, tòa học đường, tòa Tăng viện, tòa Ni viện, chánh điện tạm và khu nhà bếp. Hội đồng Điều hành tiếp tục khởi công xây dựng tòa Chánh điện và Đại giảng đường mang tính quy mô phục vụ cho việc tu học của Tăng Ni sinh với tổng kinh phí ước tính khoảng 200 tỷ đồng cho công tác Phật sự quan trọng này, rất cần sự phát tâm cúng dường đóng góp tịnh tài của chư Tôn đức Tăng Ni và các Phật tử khắp nơi để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Văn phòng Học viện Phật giáo VN tại TP. HCM

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM được UBND TP.HCM cấp phép hoạt động theo Quyết định số 160/QĐ/UB ngày 17-10-1983. Mục đích của Học viện là đào tạo thế hệ Tăng Ni với đức trí song toàn, kế thừa và phát triển đạo Phật, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Đạo pháp và Dân tộc. 

Học viện trải qua 10 khóa đào tạo với hàng ngàn Tăng Ni sinh tốt nghiệp cử nhân Phật học. Hiện, Học viện có 10 khoa đang đào tạo, hơn 130 vị có trình độ tiến sĩ và hơn 20 học giả có những công trình nghiên cứu và dịch thuật về Phật học cùng nhiều lĩnh vực khác là đội ngũ giảng viên. Học viện đang đào tạo năm 2 của khóa XII và 269 Tăng Ni sinh vừa trúng tuyển tại kỳ tuyển sinh khóa XIII vào năm thứ nhất. Từ tháng 6-2016, Học viện đã tiến hành cho Tăng Ni sinh nội trú tại cơ sở 2, tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong việc tu học khép mình trong nếp sống thiền môn, Tăng Ni nội trú được miễn học phí toàn phần.

HT. Thích Trí Quảng phát biểu đúc kết

Buổi họp kết thúc sau phần đúc kết chỉ đạo thống nhất của HT. Thích Trí Quảng với những nội dung chương trình chi tiết cụ thể để Đại lễ thành công mỹ mãn.

Một số hình ảnh đã ghi nhận:

Chư Tôn đức tán đồng biểu quyết đưa tay
Chư Tôn đức Hội đồng Điều hành khảo sát khu đất xây dựng Chánh điện
 

Tuệ Tánh - PSO

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online