TP.HCM: Hội nghị tri ân các tôn giáo, cơ sở tôn giáo vận động tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19

PSO - Sáng ngày 16/12/2021 (nhằm ngày 13/11 năm Tân Sửu), tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4 (số 85- 87 Tân Vĩnh, phường 6, quận 4) đã tổ chức Hội nghị tri ân các tôn giáo, cơ sở tôn giáo vận động tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn TP.HCM. Tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo UBTƯ MTTQVN có ông Võ Văn Thiện - Trưởng ban Công tác phía Nam- UBTƯ MTTQVN; bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. HCM; bà Phan Kiều Thanh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. HCM. Lãnh đạo TP.HCM có ông Ngô Minh Châu - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố; ông Ngô Văn Luận - Phó trưởng ban Dân vận TƯ; ông Nguyễn Duy Tân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo thành phố. Về phía các tôn giáo có TT. Thích Nhật Từ - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực HVPGVN tại TP. HCM cùng đại diện các tôn giáo bạn tới tham dự hội nghị. Trước khi bắt đầu hội nghị, thước phim “Những bông hoa trong đại dịch COVID-19” được chiếu nhằm tua lại quá trình hỗ trợ tại các bệnh viện của các tình nguyện viên. Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Tô Thị Bích Châu gửi lời tri ân sâu sắc tới các tôn giáo đã kêu gọi các tình nguyện viên cũng như bày tỏ lòng biết ơn tới các tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện để đem lại cuộc sống bình thường cho thành phố. Đồng thời, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân vẫn đoàn kết chặt chẽ và đề cao ý thức phòng chống dịch. Trước tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tận tâm của các tình nguyện viên tôn giáo trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, TT. Thích Nhật Từ cùng đại diện các tôn giáo đã phát biểu, đánh giá cao sự hỗ trợ của lực lượng tình nguyện viên tôn giáo. “Chương trình tình nguyện viên tôn giáo do MTTQVN khởi xướng từ ngày 22/07 đến ngày 21/10/2021. Đây là một chương trình chúng ta có thể rút ra được 3 bài học - thứ nhất là đánh giá về lối sống của con người dẫn đến sự lây nhiễm COVID-19 trên toàn cầu và truy tìm các nguyên nhân để khắc phục hậu quả; thứ hai là bài học về tình người, các tôn giáo đã vượt qua được tất cả các rào cản khác biệt và đến với nhau bằng trái tim từ bi, lòng nhân ái và tình người cao cả để cùng góp sức đánh bại COVID; thứ ba là tình thương của các tình nguyện viên cũng như lực lượng tuyến đầu đã giúp các bệnh nhân vượt qua được sự sợ hãi về cái chết. Dù trên giường bệnh, nhưng các bệnh nhân vẫn cảm nhận được cuộc sống hạnh phúc và không bị bỏ rơi bởi cộng đồng. Và hi vọng, sau dịch bệnh này chúng ta có thể xây dựng tình người, để đến với nhau, chia sẻ bớt những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.” Nhận thấy lòng nhiệt huyết và dấn thân phục vụ của các tình nguyện viên, Họa sĩ Lê Sang Long đã trao tặng những bức tranh nhằm tôn vinh tinh thần ấy. Cuối Hội nghị, đại diện lãnh đạo thành phố, lãnh đạo UBTƯ MTTQVN đã trao tặng quà lưu niệm và bằng khen để tri ân các tôn giáo về tấm lòng từ bi, bác ái trong đại dịch.

Thực hiện: Quảng Hương - Công Tây

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online