TP.HCM: Khai mạc Khóa bồi dưỡng kiến thức Công tác bảo tồn các giá trị di sản văn hóa Phật giáo

PSO - Sáng ngày 11/2/2023, tại chùa Minh Đạo (Quận 3, TP.HCM) Trung tâm UNESCO nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa Tôn giáo và Tín ngưỡng Việt Nam phối hợp với Chùa Minh Đạo đã khai giảng Khóa bồi dưỡng kiến thức công tác bảo tồn các giá trị di sản văn hóa Phật giáo. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã tham dự, chứng minh Khóa bồi dưỡng.
Khóa bồi dưỡng kiến thức công tác bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo, diễn ra chùa Minh Đạo (Quận 3, TP.HCM), khai giảng sáng ngày 11-2
Hòa thượng Chủ tịch chứng minh Khóa bồi dưỡng kiến thức công tác bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo
Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12-2-2023, do Trung tâm UNESCO nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa Tôn giáo và Tín ngưỡng Việt Nam phối hợp với Chùa Minh Đạo tổ chức.
Ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa Tôn giáo và Tín ngưỡng Việt Nam
Ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa Tôn giáo và Tín ngưỡng Việt Nam, cho biết. Khóa bồi dưỡng với mục đích nâng cao kiến thức về di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống Việt Nam cho các cơ sở tôn giáo, chức sắc, đồng bào Phật tử. Từ đó, chung tay nỗ lực chung nhằm bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống trong đời sống đương đại.
Đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội
Ban Văn hóa Trung ương
Ban Trị sự GHPGVN Quận 3
Chính quyền Quận 3
Trung tâm UNESCO nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa Tôn giáo và Tín ngưỡng Việt Nam là thành viên thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam là thành viên tích cực trong chương trình khảo sát “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng” do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Bảo tàng lịch sử quốc gia, Viện Bảo tồn di tích, Viện nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn Lâm KHXH VN tổ chức.
Ban Tổ chức tặng quà tri ân đến Hòa thượng Chủ tịch đã tạo điều kiện cho khóa bồi dưỡng được tổ chức tại chùa Minh Đạo
Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn cũng như phối hợp với các cơ quan quản lý, các tổ chức tôn giáo, các nhà khoa học khảo sát, nghiên cứu, tập huấn và đề xuất các giải pháp về hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa và di sản văn hóa đối với các tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống trên địa bàn cả nước. góp phần bảo vệ, gìn giữ và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống dân tộc.
TS Nguyễn Tấn Anh – Chuyên gia UNESCO Việt Nam, thuyết giảng tại khóa bồi dưỡng
Đại biểu tham dự và các học viên tham dự khóa bồi dưỡng
Khóa bồi dưỡng Kiến thức về công tác bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo khóa I, có sự tham gia giảng dạy từ các chuyên gia, các nhà chuyên môn có tâm huyết, TS Nguyễn Tấn Anh – Chuyên gia UNESCO Việt Nam, và Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hoan – Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam… cùng với gần 100 học viên đến từ các cơ sở tự viện trên địa bàn TP.HCM.

Nguồn: chutichghpgvn.vn


Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online