TP.HCM: Khóa tu Phật thất lần 40 tại chùa Vạn Đức

PSO - Để giúp cho những Phật tử tại gia có điều kiện thuận lợi cắt bớt trần duyên, đến chùa tu tập hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, nhất tâm niệm Phật, ươm hạt giống thiện pháp, trưởng dưỡng tâm Bồ đề, chứng nghiệm sự an lạc trong giáo pháp của Phật. Chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức) tổ chức khóa tu Phật thất từ ngày 01 – 8/4/2021 (nhằm ngày 20 - 27/2 năm Tân Sửu) với sự tham gia tu tập của hơn 200 Phật tử.

Đây là khóa tu 7 ngày nhằm giúp cho các Phật tử có thời gian tu tập, quay về nương tựa Tam Bảo, ươm hạt giống thiện pháp, trưởng dưỡng tâm Bồ-đề, tín nguyện niệm Phật. Khóa tu được sự hướng dẫn của HT. Thích Hoằng Tri - trụ trì chùa Vạn Đức cùng chư Tăng bổn tự

Căn cứ theo kinh A Di Đà: “Nếu có người thiện nam thiện nữ nghe nói về Phật A Di Đà, chuyên trì danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày nhất tâm không loạn, người ấy khi chết được Phật A Di Đà và Thánh chúng hiện ở trước. Người này khi chết tâm không điên đảo liền được vãng sinh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà”.

Khóa tu Phật thất lần này đã tạo ra một sinh khí tu học mới, từng bước đưa Phật tử vào trong khuôn khổ nề nếp của sự tu tập, thể hiện được sự trang nghiêm thanh tịnh.

Cũng trong khóa tu ĐĐ. Thích Thiện Tuệ - UVTT Ban hoằng Pháp TƯ, UV Phân ban đào tạo Giảng sư Ban hoằng Pháp cũng có bài pháp thoại với chủ đề “Chớ để tuổi già mới niệm Phật”, Đại đức cũng nêu lên không phải đến tuổi già mà chúng ta mới niệm Phật mà ở độ tuổi nào cũng có thể niệm Phật để cho chúng ta thoát khỏi vòng luân hồi nghiệp báo, thoát khỏi trầm mê đưa chúng ta đến với  bờ an vui, giải thoát. Buổi lễ pháp thoại kết thúc trong niềm an vui và an lạc.

Được biết, định kỳ mỗi năm, khóa tu Phật thất được chùa Vạn Đức tổ chức 4 kỳ trong một năm. Mỗi kỳ đều có đông đảo Phật tử đăng ký tham gia với các hoạt động như: Luân phiên kinh hành, tĩnh tọa, xưng niệm hồng danh Phật.

Thành Thiệt

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online