TP.HCM: Lễ chung thất cố Thượng toạ Thích Lệ Trường, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè

PSO - Sáng ngày 22/4/2023 (nhằm ngày 3/3 năm Quý Mão), tại chùa Chơn Giác (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM) môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ chung thất cố Thượng toạ Thích Lệ Trường - Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè.

Chứng minh tham dự có Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Thành viên HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo thành phố; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo thành phố; Thượng tọa Thích Thiện Từ, Ủy viên BTS Phật giáo thành phố, Trưởng BTS Phật giáo huyện Nhà Bè cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Chứng minh Phật giáo huyện; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện; BTS các quận huyện và chư Tôn đức Tăng Ni tự viện trên địa bàn huyện; môn đồ pháp quyến cùng các Phật tử gần xa.

Sau khi Ban Kinh sư thực hiện nghi thức khai kinh bạch Phật và cung tiến giác linh, chư Tôn Giáo phẩm đã thành kính niêm hương tưởng niệm, cầu nguyện giác linh cố Thượng tọa cao đăng Phật quốc.

Đại diện môn đồ pháp quyến Đại đức Thích Lệ Phát cung tuyên tiểu sử, ôn cuộc đời và đạo nghiệp của cố Thượng tọa Thích Lệ Trường đã dành cho Đạo pháp và dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng chư Tôn đức hiện tiền chứng minh.

Thượng tọa Thích Lệ Trường, thế danh Phạm Công Thạnh, sinh năm 1968, thân phụ là ông Phạm Công Ban, thân mẫu Trương Thị Phấn, nguyên quán Gò Công Đông.

Cố Thượng tọa sinh ra và lớn lên trong một gia đình kính tin Tam bảo, duyên xưa đã sẵng, phải thời đơm hoa. Năm 1985 tại chùa Đức Phú, với bi tâm thương tưởng của Hòa thượng Ân sư Thích  Thiện Nghĩa, lúc bây giờ là tọa chủ trụ trì chùa Đức Phú đã dang tay chào đón một mầm non xuất sĩ, ban cho pháp húy Không Lượng, hiệu Thiện Thọ. Kể từ đó, mõ sớm chuông chiều vun bồi đạo hạnh, nương bên bóng Thầy mà chỉnh chu tế hạnh.

Nhớ lời Thầy dạy: Tuệ đức duy sư, tấn tu phạm hạnh, để mở mang và tiếp cận những chân trời cao rộng của Phật Pháp, cố Thượng tọa đã đảnh lễ Bổn sư mà tham phương cầu học, hơn 5 năm dài cộng trú với Tăng Thân trường sơ trung Phật học tại Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm.

Do bệnh duyên, Thượng tọa Thích Lệ Trường - Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhà Bè viên tịch vào lúc 1 giờ ngày 5/3/2023 (14/2/Quý Mão) tại chùa Đức Phú (số 9/19 đường Nguyễn Bình, ấp 2, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM). Trụ thế 56 năm, 28 hạ lạp.

Lâm Huy

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online