TP.HCM: Lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp lần thứ 34

PSO - Sáng ngày 09/11/2022 (nhằm 16/10 Nhâm Dần), chùa Hoằng Pháp trang nghiêm long trọng tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 34, ngày cố Đại lão Hòa thượng Ngộ Chân Tử, Tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp viên tịch. Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử từ khắp mọi miền đất nước đã về chùa tham dự lễ. Hằng năm, vào ngày Giỗ Tổ, các hàng đệ tử, đệ tôn tề tựu về tông phong Tổ đình Hoằng Pháp để cùng nhau ôn lại, tưởng niệm, dâng lòng tri ân lên Hòa thượng Tổ sư, lấy đó làm động lực cho sự tu học bản thân và hoằng pháp lợi sinh. Đây còn là dịp để quý Thầy vấn an sức khỏe của Hoà thượng Đạo trưởng, gần gũi bên Thầy bổn sư để lắng nghe lời pháp nhũ, sự khuyến tấn hành trì cùng kinh nghiệm hoằng pháp từ ngài. Đồng thời, đây cũng là dịp để quý Thầy trao đổi, san sẻ kinh nghiệm hành trì hay vấn đề hoằng pháp lợi sinh trong thâm tình huynh đệ keo sơn. Sau khi tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, hội chúng đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến bậc đạo sư khả kính. Đại đức Thích Tâm Thành, trụ trì chùa Cổ Am, Nghệ An đã cung tuyên cuộc đời và đạo nghiệp của HT. Ngộ Chân Tử, Tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp. Để bày tỏ lòng tri ân của hàng đệ tử, đệ tôn, Đại đức Thích Tâm Trường, trụ trì Tổ đình Hoằng Pháp đã thay mặt môn đồ pháp quyến có đôi lời cảm tưởng dâng lên Tổ, Thầy. Kế đến, Hoà thượng Thích Chân Tính, Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp có đôi điều sách tấn đến đại chúng. Ngang qua cuộc đời đức Phật và Sư Tổ, chúng ta nhận thấy các Ngài đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho sự nghiệp hoằng pháp độ sinh. Mọi thứ vật chất chỉ là tạm thời, đôi khi nó lại là chướng duyên nếu hành giả không làm chủ được tâm mình. Cuối cùng, Ngài nhắn nhủ đại chúng cố gắng noi gương Phật, Tổ. Đồng là huynh đệ pháp lữ, phải biết thương yêu giúp đỡ nhau để xây dựng đạo pháp ngày càng hưng thịnh, phát triển. Là người con Phật chân chính, hãy cố găng sống trọn vẹn để tiếp nối sự nghiệp trí tuệ của Phật, Tổ và Thầy. Trong chương trình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Ngọc Huyền với ca khúc Cảm Niệm Ân Sư, ca sĩ Lâm Vũ với ca khúc Phước Duyên Gặp Thầy. Kết thúc buổi lễ, chư Tăng và Phật tử đã dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Tổ sư. Sau đó, đại chúng cùng thọ trai trong không khí trang nghiêm, thắm tình đạo vị. Cũng trong buổi lễ, BTC đã gởi tặng chư Tăng Ni và Phật tử về tham dự: bộ sách Pháp vị; sách: Hết Lòng Vì Đạo, Lời Người Còn Ghi Lại; truyện tranh: Đồ Tể Xin Xa, Quả Phước Cúng Dường, Chuột Cắn Áo… cùng phần quà khác. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Chùa Hoằng Pháp

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online