24/06/2018 03:17

TP.HCM: Lễ Huý kỵ lần thứ 20 cố Hoà thượng Thích Huệ Sanh

Sáng ngày 23/6/2018 (nhằm ngày 10/05/Mậu Tuất), tại tổ đình Giác Lâm, quận Tân Bình, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 20 của cố Hòa Thượng Thích Huệ Sanh, nguyên Phó ban Trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) Thành phố Hồ Chí Minh, chứng minh BTS GHPGVN quận Tân Bình, Viện chủ tổ đình Giác Lâm. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN quang lâm chứng minh.

TP.HCM: Lễ Huý kỵ lần thứ 20 cố Hoà thượng Thích Huệ Sanh Chư Tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT. Thích Như Tín - thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT. Thích Thiện Đức - UV. Thường trực HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Huệ Văn - UV.HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP HCM; TT. Thích Huệ Khai - UV.HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Đạt Đức - Trưởng BTS GHPGVN quận Tân Bình; HT. Thích Thanh Sơn - Phó ban Thường trực BTS GHPGVN quận Tân Bình, cùng chư Tôn đức Tăng, Ni đại diện môn đồ Pháp quyến và hàng trăm Phật tử tham dự.

    Dâng hương

Tại buổi lễ chư Tôn đức đã thành kính dâng hương, tưởng niệm cố HT. Thích Huệ Sanh - nguyên Phó BTS GHPGVN TP.HCM, chứng minh BTS GHPGVN quận Tân Bình, Viện chủ Tổ đình Giác Lâm.

TT. Thích Từ Trí dâng lời tác bạch

Thay mặt cho môn đồ pháp quyến, TT. Thích Từ Trí - Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN quận Tân Bình, Phó Trụ trì Tổ đình Giác Lâm đã dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng.

HT. Thích Như Tín

Thay mặt chư Tôn đức chứng minh, HT. Thích Như Tín niệm Phật chứng minh.

Cúng dường Trai Tăng

Cố Hòa thượng họ Nguyễn pháp danh Huệ Sanh húy Lệ Sành, ngài sinh ngày 16/4/1935. Ngài xuất gia tu học năm 7 tuổi, ngài là đệ tử của cố HT. Thích Thuận Thâu.

Năm 20 tuổi ngài được Hòa thượng bổn sư cho thọ Tỳ kheo tại chùa Linh Nguyện, Đức Hòa.

Ngài được giao chức vụ trụ trì Tổ đình Giác Lâm năm 39 tuổi, trong thời gian trụ trì Tổ đình, ngài đã có công trong việc trùng tu di tích Giác lâm và kiến tạo bảo tháp Ngũ Gia Tông Pháp trong khuôn viên Tổ đình.

Năm 1981, Hòa thượng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy cử làm Phó BTS GHPGVN TP.HCM, sau đó được cung thỉnh lên hàng chứng minh BTS GHPGVN quận Tân Bình.

Ngày 11/5/Mậu Dần(1998), Hòa thượng viên tịch tại Tổ đình Giác Lâm, trụ thế 64 năm, hạ lạp 44 năm. Hòa thượng đã sống một đời vì đạo pháp dân tộc, vì lợi lạc chúng sanh. Cuộc đời và đạo hạnh của ngài là tấm gương sáng trong chốn thiền môn.

Bảo tháp cố HT. Thích Huệ Sanh

Minh Ân, Hữu Anh, Nguyễn Hồng

(Nguồn: http://chutichghpgvn.vn )

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online