TP.HCM: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thiền sư Thích Duy Lực lần thứ 21

PSO - Sáng ngày 17/01/2021 (nhằm ngày 5/12 năm Canh Tý), tại chùa Huyền Trang (Nhà Bè, TP.HCM) TT. Thích Truyền Tứ - Giám đốc Trung tâm Nhân Đạo Từ Tâm cùng chư Tăng Ni môn đồ pháp quyến long trọng tổ chức lễ Tưởng niệm ân sư Hòa thượng Thiền sư Thích Duy Lực lần thứ 21 và đông đảo Phật tử xa gần, các nhà từ thiện hảo tâm tham dự .

Về lịch sử Hoằng pháp được biết từ những năm 1990, Hòa thượng thường đi giảng Thiền ở nhiều nơi trên thế giới. Những năm cuối đời, Hòa thượng thường được thỉnh đến giảng tại các nước trên thế giới như: Chùa Chánh Giác ở Toronto Canada, chùa Quan Âm ở Brisbane Australia, Tịnh xá Đại Bi ở Đài Loan và một số chùa ở Hồng Kông. Nhất là các thiền đường ở Mỹ để giảng dạy pháp Tổ Sư Thiền và thỉnh chúng lui tới tu học đông đảo.

Ngoài ra Sư còn trước tác và dịch thuật từ tiếng Hán sang tiếng Việt hơn 20 loại kinh điển và ngữ lục. Lượng sách phát hành tại Việt Nam trên mấy mươi ngàn quyển. Dù ở cương vị nào và bất cứ nơi đâu, Hòa thượng đều tùy duyên giảng dạy thiền như: Đả Thiền Thất tại chùa Từ Ân (quận 11); chùa Hưng Phước (đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3); chùa Pháp Thành (quận 6); chùa Sùng Đức (quận 6); chùa Huệ Quang (quận Tân Bình) và tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tây Ninh, Đại Tòng Lâm (Bà Rịa Vũng Tàu), Khánh Hòa, Bình Định, v.v…

Ngài đã được Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, mời thỉnh vào Ban Hoằng pháp TƯ với cương vị Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ. Sư biện tài vô ngại, tùy duyên hóa độ và tận tụy với Hoằng pháp lợi sanh, chẳng kể gian lao, không từ khó nhọc. Người xưa có nói “Bồ tát dĩ lợi sanh vi bổn hoài” để tử hậu lai vô cùng kính trong và noi gương Ngài.

Trước đó vào ngày mùng 1/12 ÂL mỗi tháng, chùa Huyền Trang có tổ chức bữa cơm dinh dưỡng cho người già kèm phát quà tình thương cho 90 cụ già neo đơn khó khăn tại địa phương. Đây là hoạt động thường xuyên của chùa trong năm 2020.

Buổi lễ tưởng niệm kết thúc tốt đẹp, thấm đậm tình thầy trò nghĩa đồng bào. 

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Sư Chơn Minh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online