19/11/2019 19:22

TP.HCM: Lớp sơ cấp Phật học Q.Tân Bình tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam

PSO - Ngày 19/11 vừa qua, tại chùa Giác Lâm quận Tân Bình, nhân “Ngày hiến chương Nhà Giáo Việt Nam 20-11”, Tăng Ni sinh lớp Sơ cấp Phật học quận Tân Bình tổ chức Lễ tri ân chư Tôn đức giáo Thọ sư.
Chư Tôn đức chứng minh
Tăng Ni sinh lớp Sơ cấp PH quận Tân Bình
Buổi lễ tri ân diễn ra trong không khí hân hoan của Tăng Ni sinh khi được thể hiện tấm lòng biết ơn của mình trong ngày Nhà giáo Việt Nam”.
Tăng sinh phát biểu cảm niệm
Tại buổi lễ, Tăng Ni sinh lớp Sơ cấp Phật học quận Tân Bình khoá XXIII đã có đôi dòng cảm niệm đầy xúc động dâng lên quý giáo thọ sư. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho những người ‘Thầy’ của mình được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, để tiếp tục làm ‘Người đưa đò’ giúp hàng hậu học cập bến tri thức. Một Tăng sinh của lớp bộc bạch: “Thầy là người đã giúp cho chúng ta ươm mầm trí tuệ, thành tựu giới thân trang nghiêm. Thầy cũng là những sứ giả Như Lai đã truyền trao kiến thức Phật học, đạo lý vô thường, là ánh đèn thắp sáng trên con đường tìm về Giác Ngộ.”
TT. Thích Đạt Đức ban đạo từ
Đáp lại thâm tình của Tăng Ni sinh, TT.Thích Đạt Đức – Trưởng Ban trị sự PG quận Tân Bình, Chủ nhiệm Lớp sơ cấp đã thay mặt chư Tôn đức giáo thọ sư có lời nhắn nhủ đến học trò của mình. Dù hoàn cảnh, điều kiện và khả năng khác nhau của mỗi người khi xuất gia tu học, nhưng đã là người Tu sĩ nên sống cuộc đời coi thường danh lợi, lấy mục đích Giác Ngộ giải thoát làm tiêu chí tu hành. Thượng toạ cho biết, ở đời cũng như trong đạo, người học trò muốn tri ân người thầy của mình, ngoài thể hiện bằng lời nói, thì hành động luôn mang tính thiết thực nhất. Bao đời nay, người thầy nào cũng luôn mong học trò của mình luôn tinh tấn trao dồi kiến thức Phật học, giữ gìn giới đức trang nghiêm và hành trì công phu thiền gia, để sớm ngày thành người có ích cho xã hội, cho đạo Pháp và tiếp bước tiền nhân hoằng dương chánh pháp.
Tăng Ni sinh tri ân giáo thọ sư
Thuyết trình báo từ chủ đề "Thầy ... ánh sáng đời con"
Nhân dịp này, Tăng Ni sinh cũng đã chuẩn bị những phần quà, những đoá hoa tươi thắm, thành kính dâng lên cúng dường chư Tôn đức giáo thọ sư. Tiếp đó, đại diện Tăng sinh 2 khoá 22 và 23 đã có những bài thuyết trình với chủ để “Thầy… ánh sáng đời con” trong ngày kỷ niệm 20-11 tại lớp sơ cấp Phật học quận Tân Bình.
Giáo thọ sư nhận xét thuyết trình báo tường của Tăng Ni sinh
Trao phần thưởng báo tường

Đăng Huy

 
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online