12/12/2019 22:03

TP. HCM: NGHPKS trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 23 Ni trưởng Bạch Liên

PSO – Sáng nay, 12/12/2019 (nhằm ngày 17/1/Kỉ Hợi), Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 23 Ni trưởng Bạch Liên – Đệ nhị Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam tại Tổ đình Ngọc Phương (498/1 đường Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp).

Ban tổ chức cung đón sự quang lâm Chứng minh của HT. Giác Tường – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thiền TP. Đà Lạt; HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trị sự Trưởng Giáo đoàn V; HT. Minh Thuấn – Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; HT. Minh Hóa – Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN Quận 2; TT. Giác Xuân – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Triệu quận Thủ đức TP.HCM; cùng chư Tôn đức Trụ trì các tịnh xá tại TP. HCM quang lâm đến Tổ đình Ngọc Phương chứng minh và tham dự.

Về phía Chư Tôn đức Ni – Ban tổ chức cung đón NT Tân Liên – Giáo phẩm thường trực chứng minh Ni giới HPKS, Phó trưởng Phân Ban Ni giới TƯ, Viện chủ TX Ngọc Quang, Gò Công; NT Chiêu Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, Viện chủ TX Ngọc Khánh, Đồng Nai; NT. Phục Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, Quản chúng Tổ đình Ngọc Phương; NT Mai Liên – Giáo phẩm NGHPKS, Viện chủ TX Ngọc Đức, Q. Thủ Đức; Ni trưởng Kinh Liên – Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì TX Bửu Quang, Bình Định; NT. Tố Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, Trú xứ Tổ đình Ngọc Phương; NT. Sâm Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Trà Vinh, Trụ trì TX Ngọc Vinh; NT. Khiêm Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, Viện chủ TX Nhật Huy,  Đồng Nai; NT. Thẩm Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, Trụ trì TX Ngọc Lâm, Lâm Đồng; NT. Hiếu Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, Trụ trì TX Ngọc Long, Đồng Nai; NT. Ánh Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, Trụ trì TX Ngọc Châu, TP. Hội An, Quảng Nam; NT. Yến Liên cùng Chư ni Giáo Đoàn I; cùng quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trụ trì các miền Tịnh xá, Phật tử xa gần cũng đã về tham dự lễ tưởng niệm.

Mở đầu buổi lễ, chư Tôn đức niêm hương tưởng niệm trước án tiền của Ni trưởng đệ Nhị, tưởng nhớ công đức đạo nghiệp của một vị Trưởng lão Ni đã dành trọn cuộc đời phục vụ cho Giáo hội, Đạo pháp và Dân tộc.

Lễ tưởng niệm kết thúc với nghi thức cúng dường trai tăng. Ni trưởng Ánh Liên đãi lao quý Ni trưởng hàng Giáo phẩm dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng “…Với lòng thành kính vô biên, nguyện được như Pháp cúng dường, ngưỡng mong HT, TT và đại chúng Tăng Ni từ bi nạp thọ…”

Trong buổi Lễ Tưởng niệm, HT. Giác Tường Chứng minh ban đạo từ, nhắc nhở chư Ni, Phật tử noi theo gương lành của đệ Nhị Ni trưởng, cùng chung lòng phụng hành Phật pháp, để đền đáp công ơn giáo dưỡng của Ni trưởng.

Sau buổi lễ là phần cúng dường Trai Tăng được tổ chức trang nghiêm tại chánh điện Tịnh xá Ngọc Phương.

 Buổi lễ kết thúc vào lúc 12h cùng ngày.

Được biết, nhân ngày lễ Tưởng niệm Đệ Nhị Ni trưởng NGHPKS, 5h sáng ngày 17/11/Kỷ Hợi, Tổ đình Ngọc Phương đã trang nghiêm tổ chức lễ thế phát xuất gia cho các tịnh tín sau thời gian dài công quả tập hạnh xuất gia.

   

Trước khi diễn ra buổi Lễ Tưởng niệm, Chư Tôn đức Ni NGHPKS đã tổ chức hành trì hạnh Khất thực theo truyền thống Hệ phái Khất sĩ nhằm gieo tạo duyên lành đến Phật tử.

8h30, Ni sư Phụng Liên – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Tiến sĩ Phật học Ấn Độ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Giảng sư HPKS, đã có buổi thuyết pháp đến quý Phật tử về tham dự lễ Tưởng niệm.

SƠ LƯỢC VỀ NI TRƯỞNG BẠCH LIÊN

Ni trưởng Bạch Liên – Đệ nhị Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, đã cùng với Ni trưởng Huỳnh Liên – Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ xây dựng và phát triển Giáo hội Khất sĩ Ni giới Việt Nam (nay là Ni giới Hệ phái Khất Sĩ) khắp miền Trung, Nam.

Ni trưởng đã hành theo hạnh Bồ-tát, là hàng Ni giới nhưng luôn đi đầu trong việc khai khẩn những vùng đất hoang để thiết lập các Tịnh xá. Từ Thuận Hải đến Quảng Trị, không nơi nào không có dấu chân hành đạo của Ni trưởng và đạo tràng được thành lập các Tịnh xá, thành lập cô nhi viện để nuôi trẻ mồ côi, luôn quan tâm giúp đỡ hết mực đồng bào vùng dân tộc thiểu số như vùng sơn cước Tây Nguyên, và cứu giúp đồng bào thiên tai lũ lụt.

Ngài được cung thỉnh làm Tôn chứng cho đàn giới trong Ni giới Hệ phái và hóa độ hàng trăm đệ tử xuất gia cùng hàng ngàn cư sĩ qua những thời pháp khai tâm, mở trí, từ bỏ tham sân lần bước vào con đường giác ngộ.

Phật đạo đã viên mãn, thuận lý vô thường, cố Ni trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 17 tháng 11 năm Bính Tý (nhằm ngày 26-12-1996>), thọ thế 73 năm, hạ lạp 53 mùa an cư.

Thân tứ đại đã hoàn nguyên về tứ đại

Cõi Tây phương rày tự tại với Tây phương.

Một số hình ảnh của buổi lễ.

               

Ban TT – TT Ni giới Hệ phái 

      The post TP. HCM: NGHPKS trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 23 Ni trưởng Bạch Liên appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.    
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online