26/08/2019 07:21

TP.HCM: Ni sư Tuệ Liên thuyết giảng cho lớp Giáo lý tại Tổ đình Ngọc Phương


PSO – Chiều ngày 24/8/2019 (nhằm ngày 24/7/Kỷ Hợi), Ni sư Tuệ Liên – Tiến sĩ Phật học Trung Quốc, Giảng sư Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng khoa Trung văn Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, đã hoan hỷ thân lâm thuyết giảng cho Lớp giáo lý Phật tử vào chiều thứ bảy hàng tuần tại đạo tràng Tổ đình Ngọc Phương (Gò Vấp, TP.HCM).

Ni sư Tuệ Liên đã giới thiệu đến Phật tử những tập thơ trong sự nghiệp văn thơ của Ni trưởng Huỳnh Liên – Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, như: Kinh Tam Bảo, Tinh Hoa Bí Yếu, Đóa Sen Thiêng, Kệ Chơn Lý. Trong ngày lễ tưởng niệm 25 năm ngày Ni trưởng Huỳnh Liên viên tịch, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã công nhận xác lập kỷ lục đối với tập thơ Đóa sen thiêng của cố Ni trưởng là tập thơ chuyển đạo vào đời được viết theo nhiều thể loại nhất.

 

Trong buổi giảng chiều nay, Ni sư giảng sư chia sẻ đến quý Phật tử Kệ Chơn Lý số 20 – Cư sĩ

“Tu phước ngày đêm cội phước trồng,

Phước trồng thắm thoát huệ sanh bông.

Quên thân vì đạo, lòng thơ thới,

Học pháp, hành thiền, trí sáng thông”.

Cư sĩ là tên dịch nghĩa, cũng được gọi là Trưởng giả, Gia chủ, Gia trưởng. Danh từ này có hai nghĩa: Người dòng họ giàu sang; Người tại gia mộ đạo Phật. Phần lớn, từ Cư sĩ được hiểu dưới nghĩa thứ hai và đồng nghĩa với Cận sự nam, Cận sự nữ, chỉ người theo đạo Phật đã quy y Tam bảo và giữ năm giới.

Trong kinh Trường A Hàm có ghi rõ lời Phật dạy ông Cấp Cô Độc gieo trồng phước đức

“Muốn tìm phước đức, tập bố thí cúng dường.

Phước đức nhiều hơn, nên dựng xây Tu viện.

Phước đức miên viễn, phải trì giới quy y,

Phước đức huyền vi, niệm từ bi thiền định.

Phước đức tuyệt đỉnh, đắc trí huệ Niết bàn”.

Do phước báo không đồng nên con người có thân tướng, lời nói, vóc dáng khác nhau, không ai giống ai cả. Người giàu sang, kẻ nghèo khổ, người sống thọ, kẻ chết yểu, người thông minh, kẻ ngu dốt cũng từ đó mà ra.

Vậy nên qua bốn câu thơ ta thấy rõ, cư sĩ giữ tâm thanh tịnh, tu phước hành thiện, tu tập học Pháp, hành thiền thì sẽ tăng trưởng trí huệ.

Phật tử Ngọc Linh dâng lời tạ pháp

Kết thúc buổi giảng, Ni sư Tuệ Liên đã hướng dẫn Phật tử hành thiền ba vòng nhiễu Phật mang lại cảm giác tịnh tâm, thân tâm an lạc, thư thái.

Buổi pháp thoại kết thúc trong niềm hoan hỷ và ấm áp đạo tình.

Một số hình ảnh buổi thuyết giảng.

     

Ban TT – TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ

 

 

 

The post TP.HCM: Ni sư Tuệ Liên thuyết giảng cho lớp Giáo lý tại Tổ đình Ngọc Phương appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online