TP.HCM: Phật giáo Quận 3 tác pháp Tự tứ và bế giảng Khóa An cư Kiết hạ PL.2566 – DL.2022

Sáng nay, ngày 09/8/2022 (nhằm 12/7/ Nhâm Dần), tại chùa Minh Đạo (Phường 9, Quận 3) – Trụ sở văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, đã trang nghiêm tác pháp Tự tứ mãn hạ cho chư Tôn đức Tăng, sau đó là Lễ Tổng bế giảng Khóa An cư Kiết hạ PL.2566 – DL.2022 trên địa bàn Phật giáo Quận 3 với sự tham dự của chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội các cấp, thành viên Ban Trị sự, đại diện Ban Chức sự các Trường hạ và Tăng Ni Trụ trì các Tự viện, đông đảo hành giả An cư.
Chư Tăng đảnh lễ Tam Bảo trước khi Tự tứ
Chứng minh và tham dự có sự hiện diện của: HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thiền chủ Trường hạ chùa Minh Đạo; HT.Thích Thiện Đức – Uỷ viên TT HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM cùng chư Tôn Hòa thượng Ban Chứng minh, Ban Cố vấn. Đại chúng gồm chư Tăng hành giả an cư là Thành viên Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, Trụ trì các Tự viện và các điểm an cư tại chỗ trên địa bàn Phật giáo Quận 3.
Chư Tôn Hòa thượng niêm hương bạch Phật

Sau khi lễ Tổ tại Tổ đường, chư Tôn đức Tăng vân tập chánh điện chùa Minh Đạo, chư Tôn Hòa thượng đã thành kính niêm hương bạch Phật, đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, thực hiện các nghi thức Tự tứ theo truyền thống.

ĐĐ. Thích Thiện Châu – Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo Quận 3 xướng lễ Tam Bảo

Nhị vị Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thiền chủ Trường hạ chùa Minh Đạo và Hòa thượng Thích Thiện Ý – Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 đã cử hành tác pháp đối thú Tự tứ theo nghi thức Thượng tọa; sau đó toàn thể chư Tăng phương tiện cử hành nghi thức đại chúng Tự tứ.

Lần lượt 3 vị tác bạch cầu Tự tứ với chư Tôn Hòa thượng
… hơn 60 hành giả Tăng đã thực hiện Tự tứ như pháp, khép lại 3 tháng An cư
Tiếp theo chương trình, Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng Khóa An cư Kiết hạ PL.2566 – DL.2022 dưới sự chứng minh của Chư Tôn giáo phẩm: HT. Thích Như Tín – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Quận 3; HT. Thích Thiện Đức - Ủy viên TT HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP. Hồ Chí Minh; HT. Danh Lung - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. HCM; HT. Jung Mook – Đại diện Phật giáo Hàn quốc tại TP. HCM; HT. Thích Nhựt Hỷ - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP. Hồ Chí Minh; cùng quý Hòa thượng Ban Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN Quận 3; TT. Thích Thiện Quý – UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Trung Nguyện – UV HĐTS Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Thành phố; TT. Thích Thiện Bửu – Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 3 cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Quận 3, Trụ trì các Tự viện, đại diện Ban Chức sự các Trường hạ và Tăng Ni hành giả an cư thuộc tất cả các hệ phái trên địa bàn Phật giáo Quận 3.
Quang cảnh lễ bế giảng chung cho tất cả các điểm An cư Quận 3
Chư tôn giáo phẩm niệm Phật cầu gia bị
TT. Thích Minh Duyên – Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 3 dẫn chương trình buổi lễ
TT. Thích Thiện Bửu – Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 3 phát biểu khai mạc
Đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh
Theo đó, toàn Quận 3 có 482 Tăng Ni an cư tại 13 điểm An cư (theo hệ phái Bắc tông) và 01 điểm An cư truyền thống của hệ phái Nam Tông Khmer tại chùa Chantarangsay. Trong đó có 06 điểm An cư tập trung tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Tổ đình Minh Đạo, chùa Xá Lợi, chùa Hưng Phước, chùa Phật Đà (dành cho chư Tăng) và chùa Phước Hòa (dành cho chư Ni) và 7 điểm An cư tại chỗ. So với hằng năm tăng 02 điểm An cư, đặc biệt, chùa Minh Đạo và chùa Phật Đà đây là lần đầu tiên tổ chức Trường hạ tập trung.
ĐĐ. Thích Minh Ân – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 báo cáo công tác tổ chức An cư Kiết tại tại Quận 3
Tất cả các chương trình tu học theo thời khóa nghiêm túc, được Ban Chức sự Hạ trường quản lý đúng với Giới luật và nội quy Hạ trường. Đối với các cơ sở An cư Kiết hạ Tại chỗ, do vị Trụ trì trực tiếp quản lý và điều hành. Mỗi tháng 2 kỳ, hành giả các Trường hạ vân tập tại trú xứ bố tát, thính giới. Đối với các điểm an cư tại chỗ, chư Tăng bố tát tại chùa Minh Đạo, chư Ni bố tát tại chùa Phước Hòa. Đặc biệt, tại Trường hạ chùa Minh Đạo, sau mỗi kỳ trưởng tịnh là sinh hoạt Tăng sự chung của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, sau đó Tăng Ni hành giả tại các trú xứ đồng tập hợp để thính pháp do chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội các cấp thuyết giảng.
Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 và đại diện Ban Chức sự các Trường hạ tác bạch khánh tuế chư Tôn Hòa thượng
Trưởng lão HT.Thích Như Tín – Thành viên HĐCM GHPGVN ban đạo từ
Đại chúng lắng lòng, y giáo phụng hành
ĐĐ. Thích Thiện Châu – Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Quận 3 phát biểu cảm tạ
Sau Lễ bế giảng mãn hạ An cư, chư Tôn đức Tăng Ni đã tham dự Pháp hội Vu Lan – Báo hiếu và Dâng Pháp y cúng dường trai Tăng năm 2022 tại chùa Minh Đạo.  
Chụp ảnh lưu niệm
Một số hình ảnh ghi nhận:
Hòa thượng Thiền chủ Trường hạ Tổ đình Minh Đạo cử hành nghi thức Tự tứ cùng đại chúng
Tác pháp Tự tứ viên mãn
Tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức chứng minh Lễ Bế giảng
Chư Tôn giáo phẩm Chứng minh
Chư Tôn đức Trụ trì và Đại diện các Trường hạ tập trung đồng vân tập
Trang nghiêm hình ảnh Tăng đoàn
….và chư Ni Phật giáo Quận 3 tham dự
Khen thưởng chư Hành giả có thành tích tu học xuất sắc
ĐĐ. Thích Thiện Châu dâng lời khánh tuế chư Tôn giáo phẩm

Ban TT-TT Phật giáo Quận 3

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online