TP.HCM: Phật giáo quận 3 tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ tử vong trong đại dịch Covid-19

Sáng nay 19/11, tại chùa Minh Đạo đã trang nghiêm diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 do Ban Trị sự GHPGVN quận 3 tổ chức để cùng tưởng nhớ người qua đời, cùng sẻ chia nỗi đau với người ở lại nhằm góp phần xoa dịu nỗi mất mát, đau thương sau đại dịch.

Hiện diện chứng minh có Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Đức, Ủy viên TT HĐTS, Phó Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; TT.Thích Thiện Qúy, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; TT.Thích Thiện Bửu, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận 3; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Quận 3.

Chính quyền tham dự có bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; bà Lê Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; bà Trần Thị Hường, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận 3; ông Huỳnh Gia Giang, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN quận 3; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể chính quyền Thành phố và quận 3.

“Họ không chỉ là nạn nhân của đại dịch, mà còn là bằng chứng của sự tàn phá về con người, của cải, vật chất mà dịch bệnh gây ra. Sự ra đi của họ không gì có thể bù đắp cho những người ở lại. Sự mất mát quá lớn đó với chúng ta là tiếng chuông cảnh tỉnh về sự thật hơi thở dài – ngắn của một kiếp người thật quá mong manh trong vòng sanh tử.” Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3 đã xúc động đọc lời tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid-19.

Qua lời tưởng niệm, Đại đức Thích Thiện Châu cũng cho biết, Ban Trị sự GHPGVN quận 3 thiết lập Đàn tràng nhằm cầu nguyện những hương linh không may nhiễm bệnh qua đời, tỏ lòng biết ơn và nhớ ơn đối với sự hy sinh thầm lặng của anh linh các cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch.

Ông Huỳnh Gia Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 3, tại buổi lễ đã tỏ lòng tri ân đến Ban Trị sự và Tăng Ni, Phật tử Phật giáo quận 3 trong sự kiện hôm nay và thời gian qua đồng hành chung tay cùng chính quyền trong công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch bằng nhiều nghĩa cử cao đẹp, chan chứa tình đồng bào. Qua đây, ông cũng thay mặt Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Quận 3 chia buồn sâu sắc với thân nhân, gia đình của 524 đồng bào, cán bộ, chiến sỹ tại quận 3 đã tử vong trong đại dịch Covid-19.

Dưới ánh từ bi của mười phương chư Phật, hồn thiêng sông núi hội tụ dưới bóng ngôi Tam Bảo, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử và chính quyền các cấp hiện diện tại buổi lễ đã thành kính thắp nén tâm hương dâng lên tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ tử vong trong lần đại dịch đau thương, cũng đồng nhất tâm cầu nguyện tha lực từ bi của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cho những người đã mất trong đại dịch được siêu sanh miền tịnh độ.

Dịp này, để chia sẻ phần nào những đau thương, mất mát của người thân các nạn nhân Covid, Ban Trị sự Phật giáo quận 3 phối hợp cùng tổ đình Vĩnh Nghiêm và chùa Minh Đạo trao 60 phần quà và tiền mặt trị giá 2.500.000 mỗi phần cho trẻ mồ côi cha mẹ trong đại dịch trên địa bàn quận 3.

Được biết chiều cùng ngày, Ban Trị sự sẽ tổ chức lễ khai đàn chuẩn tế, bạt độ hương linh; Buổi tối sẽ làm lễ thắp nến, thả đăng tưởng niệm nạn nhân Covid tại chùa Pháp Hoa.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online