TP.HCM: Tạp chí VHPG làm việc với Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường TP. HCM 

PSO - Sáng ngày 25/1/2021 (nhằm ngày 14/12 năm Canh Tý), tại Toà soạn Tạp chí VHPG (số 294 Nam Kỳ Khởi nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM) Ban biên tập Tạp chí VHPG đã có buổi làm việc với Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường (TNMT) TP.HCM.

Tiếp đoàn có TT.TS Thích Minh Nhẫn - UVTT HĐTS, Phó Tổng Biên tập Thường trực Tạp chí VHPG, Tổng biên tập PSO; TT. Thích Phước Nghiêm - Phó Tổng biên tập Tạp chí VHPG, Phó tổng biên tập PSO; ĐĐ. Thích Tuệ Tánh - Thư ký Ban Biên tập; nhà báo Hồ Thanh Thuỷ; bà Nguyễn Thái Hà - Thành viên Ban Biên tập.

Phía Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường (BVTNMT) và Khoa Đô Thị học có PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân - Trưởng khoa Đô thị học Trường ĐHKHXH&NV; bà Văn Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký BVTNMT; bà Cồ Phi Hường - Phó Chủ nhiệm CLB Hiệp sĩ Môi trường TP.HCM.

Mở đầu buổi gặp mặt, TT. Thích Phước Nghiêm nhấn mạnh: Vấn đề môi trường hiện nay đang là chủ đề nóng của toàn nhân loại. Con người đã tác động quá nhiều đến môi trường, khai thác đến mức cạn kiệt các nguồn tài nguyên, thải nhiều chất độc làm cho môi trường không còn khả năng tự phân hủy. Ý thức của con người trong vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay đang ở mức báo động, dẫn đến môi trường đang dần bị xuống cấp. Đây không chỉ là nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước với những dự án lớn cấp tỉnh, cấp quốc gia hay thế giới mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều chương trình phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường, UB TW MTTQVN triển khai công tác ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường đến các chùa, tự viện trong cả nước. Những công việc như cổ động, tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn môi trường của tăng ni tín đồ Phật tử đã được kênh Thông tin tổng hợp Phật sự online (PSO) tuyên truyền về các chương trình như: trồng cây gây rừng, hạn chế rác thải nhựa, phân loại rác thải, xây dựng lò đốt rác tại nông thôn, không bỏ rác thải ra đường, sông, hồ … và nhiều khóa tập huấn về kỹ năng Ứng phó biến đổi khi hậu và bảo vệ môi trường do BTS GHPGVN các tỉnh và các tự viện tổ chức.

Sau khi trao đổi, 4 bên đã đưa ra những giải pháp truyền thông trong năm 2021 đó là công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường đến với quần chúng nhân dân: Bên phía Tạp chí VHPG và PSO sẽ tuyên truyền trên 2 kênh thông tin: Tạp chí Văn hoá Phật giáo và kênh Thông tin tổng hợp Phật sự online (PSO) gồm những bài viết chuyên sâu trên tạp chí, những bản tin thời sự, những phóng sự ngắn, tọa đàm, các buổi hoằng pháp online trên kênh PSO…về tác hại của việc ô nhiễm môi trường, nâng cao ý thức trong việc xả rác thải; phân loại rác nhằm lan tỏa trách nhiệm bảo vệ môi trường đến với cộng đồng…Tuyên truyền để mỗi cá nhân cùng có trách nhiệm và chung tay bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ trong chính cuộc sống thường ngày như: Trồng và giữ gìn cây xanh; sử dụng các chất liệu từ thiên nhiên; tiết kiệm giấy để bảo vệ rừng; giảm sử dụng túi nilon … nhắc nhở, tạo thói quen, nề nếp sinh hoạt, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến mỗi người thân trong cả gia đình và xã hội.

Công tác tuyên truyền sẽ được gắn liền với thực tiễn như việc lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường vào trong giáo dục, các khoá tu để ý thức bảo vệ môi trường sẽ được bồi đắp cho các thế hệ trẻ tương lai. Làm thế nào để các em ý thức được việc bảo vệ môi trường sẽ trở thành một nét văn hóa, hiện hữu hiển nhiên trong cuộc sống mỗi ngày.

Hiện nay, trong các lễ hội thì vấn đề về ý thức xả rác của người dân, Phật tử cũng đã được các chùa, tự viện nhắc nhở thường xuyên các Phật tử và những người yêu mến đạo Phật khi đến chùa chiêm bái. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống thường ngày, cùng xã hội chung tay bảo vệ môi trường dù chỉ từ những hành động nhỏ nhưng có thể đem lại những ý nghĩa và tác dụng vô cùng lớn trong việc bảo vệ môi trường.

Kết thúc buổi làm việc, 4 bên thống nhất sẽ cùng nhau ký kết phối hợp công tác truyền thông trên Tạp chí VHPG và Kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online về công tác ứng phó biến đổi khi hậu và bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức giữ gìn môi trường là trách nhiệm của mỗi người.

PV thời sự PSO

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online