12/10/2022 07:49

TP.HCM: Thượng tọa.TS Thích Nhuận Quang được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục

Sáng 09/10/2022, tại Chùa Nguyên Ngộ (KP6, phường Thới An, quận 12, Tp.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng của Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục cho TT. Thích Nhuận Quang (Trụ trì chùa Nguyên Ngộ, Q12, TPHCM), nhiệm kỳ 5 năm (2022 – 2027) Tham dự buổi lễ có: TT. Thích Thiện Thuận- Phó BTS, kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh BRVT; TT.TS Thích Tâm Phú- Trưởng Ban Thông tin truyền thông GHPGVN huyện Củ Chi; TT.TS Thích Tâm Trụ- Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh BRVT; Ni sư Thích nữ Huệ Khánh- Ủy viên BTS GHPGVN TPHCM, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký GHPGVN quận 12 cùng chư Tôn đức Tăng Ni, trụ trì các tự viện và thiện nam tín nữ Phật tử đồng về tham dự. Về phía khách mời danh dự có sự hiện diện của Ông Nguyễn Đức Dũng- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; Nhà báo -Tiến sĩ Hồ Hải Long- Tổng biên tập Tạp chí Thương gia và Thị trường, Ủy viên Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Về phía chính quyền có: Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 12; Ông Huỳnh Chí Công- Phó Chủ tịch MTTQVN quận 12; cùng với ban ngành đoàn thể phường Thới An đồng tham dự Về phía Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục có: Ông Lê Văn Tấn- Viện trưởng Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục; Ông Trần Thúc Hoàng- Cố vấn Cao cấp Viện; Ông Nguyễn Tuấn Anh- Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ UNESCO; Bà Phan Hương Giang- Trưởng ban CTXH AHLLVT; Ông Lê Đình Hiếu- Phó viện trưởng đối ngoại; Trung Tấn Trường- Chủ tịch Hiệp hội Nhựa TPHCM; Ông Nguyễn Tài Vũ- Ban Chính trị Xã hội Viện; Ông Phan Quang Chiến Thắng- Ban pháp chế viện; Ông Lê Văn Sang- Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Giáo dục.
Ông Lê Văn Tấn- Viện trưởng Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục đọc quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng đối với TT.TS Thích Nhuận Quang
Trao quyết định cho TT. TS Thích Nhuận Quang
Tại buổi lễ, Ông Lê Văn Tấn- Viện trưởng Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng đối với TT.TS Thích Nhuận Quang, đồng thời chúc mừng TT.TS Thích Nhuận Quang nhận nhiệm vụ mới. Theo Ông Lê Văn Tấn, việc phổ biến những thông tin kiến thức về khoa học công nghệ và giáo dục là nhiệm vụ quan trọng. Nhu cầu tìm hiểu thông tin khoa học một cách chính xác của người dân, của cộng đồng doanh nghiệp hiện nay rất lớn và việc phát triển một kênh thông tin khoa học chính thống của TPHCM là rất cần thiết. Việc bổ nhiệm TT.TS Thích Nhuận Quang vào chức danh Phó Viện trưởng của Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Viện trưởng Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục; đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, TT.TS Thích Nhuận Quang sẽ phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ và kinh nghiệm của mình, phối hợp tốt với cùng Ban lãnh đạo viện, góp phần vào việc xây dựng và phát triển Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục ngày một phát triển vững mạnh. Đặc biệt, xây dựng viện trở thành kênh thông tin quan trọng, cung cấp các thông tin chính thống, kiến thức khoa học và giáo dục uy tín; đồng thời hỗ trợ kịp thời các vấn đề khoa học – đời sống – xã hội với các trường hợp cần hỗ trợ, cung cấp thông tin chính xác và đa chiều, phấn đấu đưa  viện trở thành nơi có uy tín trong nước và quốc tế.
TT.TS Thích Nhuận Quang phát biểu nhận nhiệm vụ và cảm ơn lãnh đạo Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục
Phát biểu nhận nhiệm vụ, TT.TS Thích Nhuận Quang trân trọng cảm ơn lãnh đạo Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục đã tin tưởng và giao nhiệm vụ. TT.TS Thích Nhuận Quang khẳng định sẽ cố gắng hết sức cùng tập thể Viện tập hợp lực lượng, trí tuệ để xây dựng viện trở thành cầu nối uy tín, chất lượng, hiệu quả để lan tỏa những thông tin khoa học và giáo dục. Nhân dịp này, TT.TS Thích Nhuận Quang cũng vinh dự đoán nhận Bằng bảo tồn di sản văn hóa tâm linh do Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam trao tặng.
Nhà báo -Tiến sĩ Hồ Hải Long- Tổng biên tập Tạp chí Thương gia và Thị trường, Ủy viên Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam trao tặng Bằng bảo tồn di sản văn hóa tâm linh cho TT.TS Thích Nhuận Quang
TT. Thích Thiện Thuận- Phó BTS, kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh BRVT chia sẻ bài pháp thoại với chủ đề về bảo tồn di sản Tôn giáo
Tin và ảnh: Ban TTTT Quận 12
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online