TP.HCM: Trang nghiêm Đêm hoa đăng mừng ngày Thế Tôn thành đạo

PSO - Hoà trong không khí trang nghiêm mừng ngày Đức Phật thành đạo, tìm thấy chân lý vô ngã, tối ngày 30/12/2022 (nhằm mùng 8 tháng chạp năm Nhâm Dần), chùa Giác Ngộ (TP.HCM) trang trọng tổ chức Đêm hoa đăng chào mừng sự kiện quan trọng này. Quang lâm chứng minh và tham dự đêm hoa đăng có TT. Thích Nhật Từ - Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trụ trì chùa Giác Ngộ; TT. Thích Nhật Thiện - Ủy Viên BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 10, Phó trụ trì chùa Giác Ngộ cùng chư Tôn đức trong Tăng đoàn chùa Giác Ngộ (TP.HCM) và đông đảo đồng bào Phật tử. Mở đầu chương trình là phần đạo ca cúng dường Đức Phật do Ban đạo ca chùa Giác Ngộ trình bày. Các nhạc phẩm được trình bày do TT. Thích Nhật Từ chấp bút sáng tác, ca ngợi Phật giáo và trí tuệ minh triết của Đức Thế Tôn. Tiếp đó, Thượng toạ trụ trì đã chia sẻ thời pháp thoại đặc biệt nhân kỷ niệm ngày Phật đạt thành Đạo lớn. Thượng toạ đã nhắc lại cuộc đời và con đường tìm Đạo của Đức Phật, Thượng toạ khẳng định nhờ có sự kiện thành đạo của Thế Tôn mà 26 thế kỷ qua nhân loại mới tiếp cận được những giáo pháp cao siêu, ưu việt của Đạo Phật. Cũng qua đây, TT. Thích Nhật Từ xác tính lại sự kiện Phật thành đạo theo truyền thống Phật giáo Đại thừa, qua đó khuyến khích các cơ sở tự viện trong cả nước tổ chức đúng ngày Đức Phật thành đạo vào mùng 8 tháng chạp mỗi năm theo sự mở đường cao quý của Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ GHPGVN từ những năm 90 của thế kỷ trước. Thượng toạ cũng nhắc lại 3 tuệ giác mà Đức Phật đã chứng đắc cùng với 10 loại ma chướng trên bước đường tìm kiếm chân lý của Đức Phật. Qua đó, nhắc nhở Tăng đoàn cùng hàng Phật tử tại gia "năng tu - tiến đạo", lấy hình ảnh Đức Phật xét lại phương pháp tu khổ hạnh làm tấm gương sáng soi đường, dẫn lối bước đường tu của chính mình. Tiếp đó, một thời kinh tưởng niệm ngày Phật thành đạo được Tăng đoàn đồng thanh trì tụng. Sau thời kinh, Tăng đoàn cùng quý nam nữ Phật tử đã thắp nên những ngọn hoa đăng - những ngọn đèn của trí tuệ và tỉnh thức. Thắp lên ngọn đèn chính là thắp lên tự tánh vốn đã tròn đầy trong mỗi người con Phật, nhắc nhở hình ảnh ngày Đức Thế Tôn tìm thấy chân lý cho hành trình tầm đạo cách đây 26 thế kỷ. Cũng nhân lễ tưởng niệm Đức Phật thành đạo, Tăng đoàn đã làm lễ thế phát xuất gia cho hai cư sĩ Đoàn Trần Hữu Lộc và Huỳnh Văn Sĩ dưới sự chủ trì của Thượng toạ Thích Nhật Từ. Trước khi tiến hành nghi thức thế phát, Thượng toạ trụ trì đã khai thị công đức và thắng duyên xuất gia tu hành, hướng dẫn hai cư sĩ tuyên đọc các lời phát nguyện. Từ đây, đứng vào hàng sa môn, Tăng đoàn chùa Giác Ngộ có thêm hai Tăng sĩ, dốc tuệ lực và tâm lực phụng sự Phật pháp, xiểng dương những giá trị cao quý mà Đức Phật đã giác ngộ hơn 2600 năm qua. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin: Quang Tròn Ngộ Trí Thuận, Minh Đức

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online