TP.HCM: Trang nghiêm tưởng niệm húy kỵ lần thứ 10 Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn

Sáng ngày 3/5 (nhằm 14/3 năm Quý Mão), tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM), chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã thành kính tưởng niệm 10 năm ngày viên tịch của Trưởng lão Hoà thượng Thích Từ Nhơn, thành viên HĐCM, phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN. Hiện diện có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp Chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký HĐCM; Hòa thượng Thích Giác Tường, Hòa thượng Thích Như Tín, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Thanh Hùng - đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; cùng chư Tôn đức Ban Thành viên HĐCM trú xứ tại TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch HĐTS; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương; cùng chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng 2 Trung ương; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức. Trong không khí trang nghiêm nơi Tổ đường Việt Nam Quốc Tự, chư Tôn đức thành kính dâng hương lên cúng dường, đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, tri ân công đức của Ngài đã cống hiến cả đời cho lý tưởng xương minh chánh pháp và rạng danh Giáo hội. Tại buổi lễ, chư Tôn đức đồng tụng thời kinh Bát-nhã, cầu nguyện Giác linh trưởng lão Hoà thượng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh. Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn, thế danh Nguyễn Văn Sáu, sinh năm Bính Dần (1926) tại Sa Đéc, nay là tỉnh Đồng Tháp. Ngài được thân sinh là Hòa thượng Hồng Diệu đưa về Tổ đình Phi Lai xuất gia với Sư bá Hồng Pháp là trưởng tử của Tổ Như Hiển – Chí Thiền, rồi được bổn sư ban pháp húy Nhựt Sáu, hiệu Từ Nhơn, nối pháp dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41. Sinh tiền, Ngài được Giáo hội suy tôn lên thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; suy cử đảm nhiệm nhiều chức vụ cấp cao của Giáo hội như: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo TP.HCM. Đồng thời, Ngài được thỉnh Trụ trì Việt Nam Quốc Tự, (quận 10, TP.HCM), Viện chủ chùa Phước Thạnh (thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cho đến ngày viện tịch. Đại lão Hoà thượng thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 07 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2013, nhằm ngày 16 tháng 3 năm Quý Tỵ tại Việt Nam Quốc Tự. Trụ thế 88 năm, Hạ lạp 68 năm.

Công Minh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online