TP.HCM: Trung ương Giáo hội thân mật tiếp đoàn Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia

Chiều nay, 12/3 tại Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM), thân mật tiếp đoàn Bộ Lễ nghi Tôn giáo Vương quốc Campuchia do Ngài Him Chhem, Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo dẫn đầu đến thăm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN) bày tỏ vui mừng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển trong thời gian qua.
TP.HCM: Trung ương Giáo hội thân mật tiếp đoàn Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Buổi tiếp trong không khí thân mật, đầm ấm TP.HCM: Trung ương Giáo hội thân mật tiếp đoàn Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Phái đoàn Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia
Tham gia đoàn Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia còn có bà Suos Nara, Phu nhân Ngài Bộ trưởng; bà Min Chandyneth, Phó Quốc vụ khanh; ngài Him Vibolrith, Tổng Cục trưởng Tổng cục Công tác Tôn giáo; ngài Chea Nareth, Cố vấn kiêm Chánh Văn phòng Bộ; ông Keo Khanteymethea, Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế; ông Hong Sareournpenh, Vụ trưởng Vụ Công tác Hành chính; bà Chea Bunyeong, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế; ông Pic Bunnin, Phó Viện trưởng Viện Phật giáo Campuchia; ông Chhim Toeur, Giám đốc Sở Lễ nghi và Tôn giáo tỉnh Oddar Meanchey; ông Di Savorn, Phó Giám đốc Sở Lễ nghi và Tôn giáo tỉnh Svay Riêng;
TP.HCM: Trung ương Giáo hội thân mật tiếp đoàn Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội
Tham dự buổi tiếp có HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT. Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; TT. Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS; chư tôn đức Phó Văn phòng 2: HT. Thích Tấn Đạt, UV. Thư ký HĐTS; HT. Danh Lung, UV. Thư ký HĐTS; HT. Thích Tấn Đạt, UV. Thường trực HĐTS.Cùng đi với đoàn về phía Ban Tôn giáo Chính phủ có ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế; ông Trà Quang Thanh, Vụ phó Vụ công tác Tôn giáo phía Nam cùng các thành viên.
TP.HCM: Trung ương Giáo hội thân mật tiếp đoàn Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Hòa thượng Chủ tịch và Ngài Him Chhem
Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ vui mừng được tiếp đoàn trong bầu không khí thắm tình hữu nghị giữa hai nước, cho rằng đây là chuyến thăm đặc biệt và lần thứ hai của Ngài Bộ trưởng trên cương vị người đứng đầu Bộ Lễ Nghi và Tôn giáo Campuchia, nhằm tiếp tục tăng cường và củng cố tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, để mối quan hệ hợp tác giữa Phật giáo và các tôn giáo giữa hai nước ngày càng hiệu quả, ngày càng gắn bó trong thời kỳ hội nhập. Hòa thượng Chủ tịch nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, có truyền thống đoàn kết, kề vai sát cánh và giúp đỡ lẫn nhau vì nền độc lập, tự do của nhân dân mỗi nước. Kể từ năm 1979, Việt Nam đã giúp Vương quốc Campuchia giải phóng đất nước thoát khỏi nạn diệt chủng Pon Pot. GHPGVN đã cử phái đoàn hỗ trợ khôi phục Phật giáo Vương quốc Campuchia. Gần 40 năm qua, đặc biệt 2 năm gần đây, HT. Tep Vong, Vua sãi Phật giáo Vương quốc Campuchia đã có nhiều chuyến thăm Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Qua các chuyến thăm, HT. Tep Vong đã dành nhiều tình cảm cho GHPGVN và Phật giáo Nam tông Khmer; Ngược lại, GHPGVN đã công cử HT. Dương Nhơn và HT. Thiện Tâm đến thăm đất nước và Phật giáo Vương quốc Campuchia, thăm HT. Tep Vong và HT. Buon Kry. Đặc biệt trong thời gian gần đây, HT. Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và HT. Danh Lung, UV. Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 T.Ư GHPGVN đã có nhiều chuyến thăm và ủy lạo tại Campuchia. Hòa thượng Chủ tịch cho rằng, các hoạt động hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia đã góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia. Hòa thượng Chủ tịch đề nghị, Ngài Bộ trưởng và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Campuchia tăng cường các hoạt động hợp tác trao đổi đoàn, hỗ trợ nhau trong các hoạt động Phật sự. Hòa thượng Chủ tịch mong muốn, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo giữa cần được thúc đẩy phát triển hơn nữa cả trong khuôn khổ song phương và đa phương. Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cá nhân Hòa thượng Chủ tịch sẽ làm hết sức mình để giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước đã được các thế hệ đi trước tạo dựng và đặt nền móng. Hiện nay, có khoảng 70 ngàn người Việt đang sinh sống tại Vương quốc Campuchia, GHPGVN mong muốn Chính phủ Campuchia cấp thẻ cư trú và tạo điều kiện cho đồng bào Việt Kiều được nhập quốc tịch Campuchia để bà con thuận lợi đóng góp vào sự phát triển của đất nước Campuchia và phát kinh tế gia đình. Theo Hòa thượng Chủ tịch, hiện có 6 ngôi chùa của người Việt được thành lập tại Campuchia, trong đó có chùa Đại Hạnh là cơ sở của Phật giáo Nam tông Kinh. Hòa thượng Chủ tịch đã đến dự lễ khánh thành giai đoạn 1 chùa Đại Hạnh và cảm nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính phủ và Phật giáo Vương quốc Campuchia. 5 ngôi chùa còn lại chưa có trụ trì, GHPGVN mong muốn nhận được sự quan tâm của chính phủ, cá nhân ngài bộ trưởng để GHPGVN công cử Tăng Ni đến trụ trì tại những cơ sở này.
TP.HCM: Trung ương Giáo hội thân mật tiếp đoàn Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Quang cảnh buổi tiếp
Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Him Chhem, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia ôn lại tiến trình lịch sử đấu tranh vệ quốc của hai dân tộc, quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam, Campuchia.Ngài Him Chhem bày tỏ niềm vui trước sự phát triển thịnh vượng của đất nước Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngài hứa sẽ phân công Tổng Cục trưởng Tổng cục Công tác Tôn giáo nghiên cứu và tham mưu để hỗ trợ những đề nghị của Hòa thượng Chủ tịch về 6 ngôi chùa người Việt tại Campuchia.
TP.HCM: Trung ương Giáo hội thân mật tiếp đoàn Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Chụp ảnh lưu niệm
Tin: Hoài Thái – Minh Ân, ảnh: Nguyễn Huỳnh
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online