TP.HCM: Trường hạ Hưng Phước, Tổ đình Vĩnh Nghiêm làm Lễ tạ pháp mùa an cư PL.2566

Sáng ngày 5-8, Hạ trường chùa Hưng Phước (Quận 3) trang nghiêm làm Lễ tạ pháp mãn hạ sau 03 tháng chư hành giả Tăng đã tập trung về đây cùng nhau tu học trong mùa an cư kiết hạ PL.2566 - DL.2022.

Chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM, chứng minh Ban Trị sự PG TP.HCM và Quận 3; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; chứng minh Ban Trị sự PG Quận 3; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự PG TP; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh VP Ban Trị sự PG TP; Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử PG TP; Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng Ban Trị sự PG quận 3; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự PG quận 3, Ban chức sự Trường hạ chùa Hưng Phước.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thiện Bửu nhấn mạnh về mục đích và ý nghĩa thiêng liêng của việc an cư kiết hạ theo đúng tinh thần luật Phật chế định, Tổ Tổ tương truyền. Sau đó, Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo quận 3, Thượng tọa Thích Thiện Bửu và Đại đức Thích Thiện Châu đã đón nhận lẵng hoa chúc mừng của chư Tôn đức chứng minh.

Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó Hóa chủ hạ trường chùa Hưng Phước, báo cáo công tác tổ chức An cư kiết hạ PL.2566. Theo đó, đây là thứ 29 chùa Hưng Phước thiết lập trường hạ an cư, riêng năm nay chùa đã đón 60 hành giả về an cư tập trung (trong đó có 58 Tỳ-kheo, 02 Sadi).

Thời gian tu học từ 4h30 đến 22h00 hàng ngày, theo 7 thời chính gồm: công phu khuya, tụng kinh sáng, cúng ngọ trưa, kinh hành niệm Phật, công phu chiều, tịnh độ tối và tọa thiền. Theo nhận định của Ban chức sự, luôn tâm niệm trở thành bậc mô phạm trong lòng Phật tử, chư vị hạnh giả đều sống trong tinh thần lục hòa cộng trụ và nỗ lực tinh tấn tu học theo đúng thanh quy và nội quy của hạ trường đề ra.

Khích lệ tinh thần của hành giả an cư, dịp này Ban Tổ chức đã trao tặng 07 bằng khen có kèm quà và tịnh tài đến chư vị hành giả nổi bật về tinh tấn tu học trong 03 tháng qua. Đồng thời cũng trao giải thưởng đến các hành giả đạt thành tích trong kỳ thi “người dẫn chương trình Phật giáo” mà trường hạ tổ chức trong mùa an cư.

Nhân ngày Tự tứ, đạo tràng an cư kiết hạ chùa Hưng Phước đã thành kính khánh tuế hạ lạp chư Tôn đức hiện tiền chứng minh. “Nhờ sự thương mến và gia hộ của chư Tôn đức mà chùa Hưng Phước đã duy trì được truyền thống, tổ chức thành công các kỳ an cư kiết hạ trong nhiều năm liền”, Đại đức Thích Minh Duyên đại diện Ban chức sự tác bạch.

Đãi lao cho chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự PG TP, tán dương Ban Trị sự PG quận 3, Ban chức sự hạ trường chùa Hưng Phước đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để tổ chức thành công trường hạ an cư, giúp cho chư Tăng có nơi an tâm tu dưỡng đạo hạnh, trau dồi tam vô lậu học Giới – Định – Tuệ, theo đó mà thành tựu được công đức tu hành. Theo Thượng tọa, thành công này đã góp phần vào sự phát triển bền vững của Phật giáo Thành phố.

Chư Tôn đức chứng minh và hành giả trường hạ chùa Hưng Phước chụp ảnh lưu niệm

Sáng cùng này, nhân dịp lễ tạ pháp an cư kiết hạ PL.2566, tại trường hạ Tổ đình Vĩnh Nghiêm (Quận 3), chư Tăng tổ đình đã trang nghiêm tưởng niệm ngày húy kỵ cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ GHPGVN, viện chủ Tổ đình Vĩnh Nghiêm; Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, đồng thành viên HĐCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP; chư Tôn đức HĐTS, Ban Trị sự PG TP và các quận/huyện; cùng Tăng Ni trụ trì thuộc môn phái Vĩnh Nghiêm tại TP.HCM.

Tại đây, chư Tôn đức thành kính dâng hương cúng dường, tưởng niệm ngày viên tịch của cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu, đồng nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Đại lão Hòa thượng được cao đăng Phật quốc.

Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu (1921 – 2015), Ngài người có công đức rất lớn trong việc khai sơn, kiến tạo và trùng tu nhiều ngôi chùa tại Việt Nam như: Việt Nam Quốc Tự, chùa Phước Hải (Q.10); Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận); và một tên đầu là chữ "Từ" như: Từ Ân (Nha Trang), Từ Hưng (Ban-mê-thuột), Từ Thắng (Vũng Tàu), Từ Thọ (Phú Thọ), Từ Khánh, Từ Tân (TP.HCM)…

Sau năm 1975, khi du hóa tại Âu – Mỹ, Đại lão Hòa thượng tiếp tục hạnh nguyện giữ gìn văn hóa dân tộc và phát triển Phật giáo Việt Nam ra thế giới, thể hiện qua việc thành lập nhiều tự viện, đạo tràng tu học cho người Việt và người bản xứ.

Đạo tràng an cư tổ đình Vĩnh Nghiêm tác bạch cúng dường trai tăng

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online